THẾ GIỚI 24H: Ông Trump xin quỹ 2 tỷ USD để xây thư viện 'khủng' sau khi rời Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Politico
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Politico
TPO - Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đã nói với các nhà tài trợ và những người ủng hộ về mong muốn quyên quỹ 2 tỷ USD để xây dựng một bảo tàng và thư viện tổng thống sau khi chia tay Nhà Trắng.
Tờ Washington Post trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay, dự án bảo tàng và thư viện tổng thống của ông Trump nhiều khả năng được triển khai ở bang Florida, nơi ông chọn cư trú sau khi mãn nhiệm. Ông Trump muốn giao quyền quản lý tổ hợp công trình này cho Dan Scavino, cựu giám đốc truyền thông xã hội gần đây từng làm Phó Chánh văn phòng cho ông. Các nguồn tin tiết lộ, ông Trump lên kế hoạch rời Nhà Trắng vào ngày 20/1, ngay trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông dự định chuyển đến sống ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Mar-a-Largo của gia đình tại Palm Beach, Florida thay vì trở về quê nhà New York.

Ông Biden dự kiến sẽ ký một loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách thời Tổng thống Donald Trump, trong đó có kế hoạch về nhập cư quy mô lớn, giúp mở ra một con đường trở thành công dân Mỹ cho hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ hiện đang ở Mỹ. Ông cũng sẽ ký các lệnh ngừng trục xuất sinh viên nước ngoài trong đại dịch coronavirus và ban hành một lệnh bắt buộc mang khẩu trang. Động thái này được xem là nhằm thu hồi các chính sách do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành hoặc xúc tiến các chính sách vốn không thể thực hiện trong giai đoạn chính phủ hiện nay còn cầm quyền.


Ngày 16/1, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Patricio Pazmino thông báo cảnh sát nước này đã tịch thu được 1,3 tấn ma túy giấu trong một container với đích đến là châu Âu. Số ma túy trên được phát hiện ở cảng Guayaquil nhờ một chú chó nghiệp vụ. Bộ trưởng Pazmino đăng thông tin này trên mạng xã hội Twitter kèm hình ảnh container bị thu giữ đồng thời cho biết thêm container chở ma túy dự kiến được vận chuyển đến Estonia.

Một số quả tên lửa tầm xa của Iran đã rơi xuống vùng biển chỉ cách nhóm tàu sân bay tấn công USS Nimitz của Mỹ khoảng 160km và cách một tàu thương mại 32km. Dẫn nguồn quan chức Mỹ giấu tên, kênh tin tức Fox News cho biết ít nhất hai tên lửa đã phát nổ khi rơi xuống vùng biển thuộc Ấn Độ Dương, khiến các mảnh vỡ tung văng khắp nơi. Trong khi các thành viên trên tàu sân bay USS Nimitz không nhìn thấy tên lửa của Iran, các vệ tinh theo dõi của Mỹ đã ghi lại đường bay của các quả tên lửa.

Theo công bố của chính phủ Ấn Độ, trong ngày đầu tiên tiến hành chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, nước này đặt mục tiêu tiêm chủng toàn quốc cho hơn 300 nghìn người song chỉ có hơn 190 nghìn người được tiêm chủng. Theo một số quan chức địa phương, chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 của Ấn Độ đã gặp trục trặc trong ngày đầu tiên với sự cố kỹ thuật của ứng dụng Co-Win được dùng để điều phối chiến dịch này. Các quan chức ở ít nhất 4 bang cho biết, nhiều nhân viên y tế đã không nhận được thông báo qua ứng dụng Co-Win.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 17/1, một chiếc xe chở bom đã phát nổ tại thành phố Azaz thuộc khu vực Tây Bắc Syria, khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra tại một khu chợ đông người ở làng Sicco gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực trên.

Đài RT đưa tin nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Sheremetyevo thuộc thủ đô Moscow hôm 17/1 sau khi ông này cùng vợ là bà Yulia Navalny từ Đức bay về Nga sau quãng thời gian nằm viện điều trị vì trúng chất độc thần kinh. Theo đó, chiếc máy bay bay chở ông Navalny ban đầu sẽ đáp xuống sân bay quốc tế cũng thuộc Moscow là Vnukovo. Tuy nhiên, nhà chức trách lo ngại tình trạng bất ổn do có nhiều người ủng hộ ông tụ tập nên đã yêu cầu chuyển hướng máy bay sang Sheremetyevo vào phút chót.

Hàng nghìn người di cư, chủ yếu là người Honduras, bắt đầu băng qua biên giới Guatemala vào tối 15/1. Họ khởi hành từ thành phố San Pedro Sula của Honduras vào đầu ngày 14/1, Guardian đưa tin. Ngày 17/1, khi họ băng qua Guatemala theo hướng tây về phía biên giới với Mexico, quân đội và cảnh sát Guatemala đã chặn một phần của nhóm người này gần làng Vado Hondo. Video từ hiện trường cho thấy cảnh ẩu đả giữa những người di cư và quân đội Guatemala. Các binh sĩ đã sử dụng hơi cay, khiên chống bạo động và dùi cui để đẩy lùi đoàn người.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.