THẾ GIỚI 24H: OSCE phát hiện pháo hạng nặng của Nga ở Đông Ukraine

THẾ GIỚI 24H: OSCE phát hiện pháo hạng nặng của Nga ở Đông Ukraine
TPO - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết tổ chức này đã phát hiện hệ thống rocket hạng nặng Buratino tại Donbass. Hệ thống này chỉ có Nga sản xuất, chưa được xuất sang Ukraine trước cuộc xung đột ở Donbass.

OSCE lưu ý đây là lần đầu tiên các quan sát viên OSCE nhìn thấy rocket Buratino ở miền Đông Ukraine. Phó Trưởng phái bộ giám sát của OSCE tại Ukraine, ông Alexander Hug nêu rõ Buratino được phát hiện tại doanh trại của dân quân ly khai ở làng Kruglik, tỉnh Lugansk. Theo số liệu của Trung tâm Thông tin Jane's (IHS) và Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, hệ thống này chỉ có Nga sản xuất, chưa được xuất sang Ukraine trước cuộc xung đột ở Donbass.


Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được vào tháng trước vẫn được duy trì và các bên tại Ukraine tiếp tục nhất trí rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến. Cuộc họp thượng đỉnh hôm nay nhằm thảo luận các bước đi thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine, bao gồm cuộc bầu cử địa phương sắp diễn ra tại Ukraine, đảm bảo sự tiếp cận của các quan sát viên quốc tế tại khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến.


Ngày 2/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã bác bỏ cáo buộc rằng các cuộc không kích của Nga tại Syria không nhằm trúng các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và gây thương vong dân thường. Phát biểu với các phóng viên, ông Konashenkov khẳng định những cáo buộc như trên là "hoàn toàn vô lý và không có cơ sở thực tế". Trước đó, 7 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Qatar và Saudi Arabia ngày 1/10 đã ra một tuyên bố chung cho rằng các cuộc không kích của Nga không nhằm vào IS và gây thương vong dân thường.


Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết các tàu tác chiến của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải đã sẵn sàng bảo vệ căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia, nơi Nga triển khai nhóm không quân ở Syria. Theo nguồn tin trên, các tàu chiến của Hải quân Nga, triển khai phía Đông Địa Trung Hải, dẫn đầu là tuần dương hạm trang bị tên lửa Moscow đã bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ phòng không cho căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia. 


Truyền thông Mỹ ngày 2/10 đưa tin việc Nga phát động các cuộc không kích ở Syria đang thúc đẩy các cuộc thảo luận trong giới chức Lầu Năm Góc về việc liệu Mỹ có nên sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lực lượng nổi dậy ở Syria - vốn được Washington huấn luyện và trang bị vũ khí - nếu lực lượng này nằm trong tầm bắn của phía Nga.


Ngày 2/10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng ngày đã tấn công các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát tại thành phố Deir al-Zor ở miền Đông nước này và một căn cứ không quân ở phía Nam thành phố trên. Trong khi đó, theo SOHR, các máy bay chiến đấu của quân đội Chính phủ Syria đã oanh kích một khu vực khác của thành phố này và các khu vực xung quanh căn cứ không quân.


Một vụ nổ súng xảy ra ngày 2/10 tại khu vực Parramatta, phía Tây thành phố Sydney của Australia đã làm 1 người thiệt mạng, đối tượng nổ súng sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ. Theo truyền thông địa phương, một nhân viên dân sự làm việc trong trụ sở cảnh sát ở Parramatta đã bị một đối tượng nổ súng bắn chết ở cự ly gần khi người này vừa ra khỏi tòa nhà. Sau đó, đối tượng này tiếp tục nổ súng vào cảnh sát gác trụ sở trước khi bị tiêu diệt.


Ngày 2/10, Cơ quan công an Trung Quốc đã có kết luận ban đầu về một loạt vụ nổ xảy ra vào ngày 30/9 và 1/10 tại huyện Liễu Thành, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây làm 10 người thiệt mạng và 51 người khác bị thương. Kết luận ban đầu của cơ quan điều tra Trung Quốc cho biết, nghi phạm được xác định là Vi Ngân Dũng (Wei Yinyong), 33 tuổi, đã tử vong tại hiện trường. Động cơ gây án của nghi phạm được cho là tư thù cá nhân do những mâu thuẫn với người dân địa phương phát sinh trong quá trình khai thác và sản xuất đá xây dựng.


Đài truyền hình Aden ngày 2/10 đưa tin chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, song không nêu rõ thông tin chi tiết về động thái này. Trước đó ngày 1/10, Bahrain cũng đã triệu hồi đại sứ của nước này từ Iran về nước.


Chủ tịch ngân hàng quốc doanh Sberbank (Ngân hàng Tiết kiệm), ông German Gref ngày 2/10 cho biết tình hình ngành ngân hàng Nga tới cuối năm 2016 sẽ rất khó khăn với một số vấn đề về vốn và các ngân hàng có thể sẽ bị phá sản. Phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở Sochi, ông Gref nói: "Có một số vấn đề về vốn, song chúng không khó khăn như nửa năm trước. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy một số lượng lớn các ngân hàng nhỏ và trung bình phá sản, thậm chí có thể cả những ngân hàng lớn. Vì vậy, trong lĩnh vực này, tôi cho rằng trước khi kết thúc năm 2016, tình hình khá khó khăn..." 

MỚI - NÓNG