THẾ GIỚI 24H: Pakistan - Ấn Độ căng thẳng, hàng không gián đoạn

Những hành khách bị mắc kẹt tại sân bay ở thủ đô Bangkok - Thái Lan, sau khi Thai Airways hủy toàn bộ chuyến bay đến châu Âu hôm 28/2 Ảnh: REUTERS
Những hành khách bị mắc kẹt tại sân bay ở thủ đô Bangkok - Thái Lan, sau khi Thai Airways hủy toàn bộ chuyến bay đến châu Âu hôm 28/2 Ảnh: REUTERS
TPO - Hàng ngàn chuyến bay trên khắp thế giới bị hủy hoặc buộc thay đổi lộ trình hôm 28/2 khi Pakistan đóng cửa không phận do căng thẳng leo thang với Ấn Độ. 

Hậu quả là hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt khi các hãng hàng không không hạ cánh được ở Pakistan cũng như không thể bay qua không phận nước này - một trong những đường bay chính từ Đông Nam Á vào châu Âu. Hãng hàng không Thai Airways (Thái Lan) thông báo tất cả chuyến đi châu Âu từ đêm 27 đến sáng 28/2 (giờ địa phương) đều bị hủy do Pakistan đột ngột đóng cửa không phận. Đến trưa 28/2, hãng này đã nối lại các chuyến bay đến châu Âu nhưng không qua không phận Pakistan trong khi các chuyến bay đến quốc gia Nam Á này vẫn bị hủy. Một loạt hãng hàng không khác như Emirates Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, British Airways, Malaysia Airlines… cũng chuyển hướng hoặc thay đổi chuyến bay hay dừng lại tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình dài hơn nhằm tránh đi vào không phận Pakistan


Ngày 28/2, trên đường trở về thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để cập nhật về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Tổng thống Trump đã điện đàm trong khoảng 15 phút với mỗi nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản. Bà Sanders cho biết, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tiếp tục đối thoại với Triều Tiên.


Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận một trong những máy bay MIG-21 Bison của lực lượng này vừa bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan. Thông tin trên được đưa ra hai ngày sau khi Không quân Pakistan (PAF) tuyên bố bắn rơi 2 máy bay Ấn Độ trên khu vực Kashmir đang tranh chấp. Phó nguyên soái Không quân Ấn Độ RGK Kapoor hôm 28/2 nói với các phóng viên rằng, máy bay Pakistan đã bị bắn hạ sau khi xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ. Ông Kapoor cho biết, đó là một trong những máy bay Pakistan đã thả bom xuống Ấn Độ nhưng không gây thiệt hại.


Công ty Máy bay dân dụng Sukhoi của Nga đã ký hợp đồng cung cấp 6 máy bay Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) với tổng trị giá khoảng 300 triệu USD cho Thái Lan. Sukhoi Superjet 100 là dòng máy bay quốc tế có hệ thống kiểm soát bay loại 75-95 chỗ.


Tổng chưởng lý Israel chuẩn bị truy tố Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì các cáo buộc liên quan tới 3 vụ tham nhũng. Quyết định trên được công bố trong bối cảnh các nhà chức trách Israel đang tiến hành điều tra một số vụ án tham nhũng liên quan đến ông Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng tới.


Vào lúc 0h00 sáng 1/3, phía Triều Tiên bất ngờ tổ chức cuộc họp báo thông tin về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều tại khách sạn Melia, Hà Nội. Chủ trì cuộc họp báo là Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho và Thứ trưởng Ngoại giao nước này, bà Cho Son-hui. Mở đầu cuộc họp báo, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho đã thông báo kết quả cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều, với việc hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.


Liên hợp quốc ngày 28/2 thông báo đại diện của hai chính quyền tại Libya đã gặp mặt và nhất trí tiến hành tổng tuyển cử tại quốc gia đang chìm trong bạo lực leo thang này. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí "về việc cần phải khép lại giai đoạn chuyển giao tiến tới tổ chức tổng tuyển cử và bước lên con đường bảo đảm ổn định và thống nhất các thể chế của Libya." Liên hợp quốc không đưa ra thêm chi tiết về cuộc gặp tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.