THẾ GIỚI 24H: Pakistan cáo buộc Ấn Độ nổ súng qua biên giới

Binh sỹ Ấn Độ tăng cường kiểm tra an ninh tại Jammu, thủ phủ mùa Đông, bang Kashmir ngày 11/7. Ảnh: EPA
Binh sỹ Ấn Độ tăng cường kiểm tra an ninh tại Jammu, thủ phủ mùa Đông, bang Kashmir ngày 11/7. Ảnh: EPA
TPO - Quân đội Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ tấn công một xe quân sự của nước này, khiến 4 binh sỹ thiệt mạng trong một vụ nổ súng qua biên giới ở khu vực Kashmir có tranh chấp.

Vụ việc nói trên diễn ra ở khu vực Athmaqam thuộc thung lũng Neelum trong phần lãnh thổ Kashmir do Pakistan quản lý, nơi các quan chức quân đội Pakistan khẳng định đã đáp trả "hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn" của Ấn Độ. Trong một tuyên bố ngắn gọn, phía Pakistan cho biết: "Chiếc xe đã rơi xuống sông Neelum. Bốn binh sỹ đã thiệt mạng. Thi thể của một người đã được vớt lên, hiện chúng tôi đang tìm kiếm 3 thi thể còn lại".


Một lữ đoàn tên lửa mặt đất của nước này tiếp nhận hệ thống tên lửa 9K720 Iskander-M. Đây là Lữ đoàn tên lửa số 3 mới được thành lập, đặt tại Quân khu miền Đông quy mô lớn của Nga, nhằm phục vụ mục đích tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Nga trước Trung Quốc, như nhận định của ông Duy Plopsky, nhà nghiên cứu về không lực, các vấn đề quân sự của Nga và an ninh châu Á-Thái Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)


Đại sứ quán Nga tại Iran cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentyev đã đến thăm Iran để gặp gỡ hai quan chức cấp cao nước chủ nhà, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Jaberi Ansari và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Shamkhani.


Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 16/7 cho biết trên 330.000 người đã thiệt mạng, trong đó khoảng 1/3 là dân thường, trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.


Người đứng đầu cơ quan tình báo và chống khủng bố của Bộ Nội vụ Iraq, ông Abu Ali Basri cho rằng thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể còn sống và hiện đang ẩn náu ở vùng ngoại ô của thành phố Raqqa (Syria).


Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ (DIA) lần đầu tiên kể từ năm 1991 đã đưa ra một báo cáo công khai về các lực lượng vũ trang Nga cũng như số lượng các quốc gia sử dụng vũ khí Nga trên toàn cầu. Nhà phân tích Sim Tek của công ty Mỹ Stratfor cho rằng không có những dữ liệu thiếu chính xác trong báo cáo của DIA, tuy nhiên, “tranh cãi thảo luận về việc báo cáo này mang giọng điệu hiếu chiến, sẽ xoay quanh vấn đề về ‘công bố một báo cáo về tiềm năng của Nga’ để làm gì?” và “tại sao lại làm điều đó vào lúc này?”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/7, một tàu quân sự của quân đội Cameroon bị lật ở khu vực ngoài khơi phía Tây Nam bờ biển nước này khiến hàng chục binh sĩ mất tích. Một nguồn tin cho biết chiếc tàu quân sự gặp nạn tại khu vực nằm giữa thành phố Limbe và Bakassi của Cameroon. Theo nguồn tin, tàu chở "hàng chục" binh sĩ và sĩ quan thuộc lực lượng Lữ đoàn phản ứng nhanh của quân đội Cameroon, trong đó có một đại tá. 


Các cuộc đàm phán song phương nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã mang lại một số thỏa thuận ban đầu, nhưng các công ty Mỹ nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa vì thời hạn 100 ngày cho kế hoạch hành động cụ thể đã hết hạn vào 16/7. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.