THẾ GIỚI 24H: Pakistan quyết không cho Thủ tướng Ấn Độ đi qua không phận

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Pakistan ngày 27/10 thông báo nước này đã từ chối cho máy bay chở Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bay qua không phận nước này. 

Đây là lần thứ 3 trong những tuần gần đây, chính quyền Islamabad từ chối cho phép các nhà lãnh đạo Ấn Độ sử dụng không phận nước này. Hồi tháng trước, các đề nghị tương tự của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Modi cũng đã bị Pakistan từ chối. Các động thái trên diễn ra giữa lúc quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.


 8 người nhập cư, trong đó có 4 trẻ em, đã được phát hiện trong tình trạng giảm thân nhiệt nhẹ bên trên một xe tải đông lạnh đang trong hành trình di chuyển từ một cảng biển của Pháp lên phà sang Anh. Nguồn tin giấu tên cho hay những người nhập cư này, được cho đều là người Afghanistan, được phát hiện tại một trạm kiểm soát ở cảng Calais của Pháp vào khoảng 5 giờ sáng qua theo giờ địa phương. Nhiệt độ trong xe khi đó chỉ khoảng 7 độ C.


Ngày 27/10, Bộ trưởng Ngân sách Bỉ Sophie Wilmes chính thức nhậm chức, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của vương quốc này sau khi được Nhà vua Philipe tấn phong. Thủ tướng đương nhiệm Charles Michel, người chuẩn bị nhậm chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) vào ngày 1/12, sẽ từ chức vào đầu tháng 11 tới.


Kể từ ngày 27/10, tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc được gia hạn thêm 3 tháng theo sắc lệnh của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Sắc lệnh chỉ thị cho lực lượng quân đội và cảnh sát thi hành mọi biện pháp cần thiết để “đối phó với các nguy cơ khủng bố, đảm bảo duy trì an ninh, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân” sau vụ đánh bom kép 2 nhà thờ tại thành phố Gharbiya và Alexandria làm 47 người chết và 120 người bị thương hồi tháng 4/2017.


Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu ngày 27/10 cho biết, họ sẽ tái triển khai bên ngoài toàn bộ khu vực dọc biên giới Syria để tuân thủ thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các lực lượng được Damascus hậu thuẫn sẽ thay thế SDF ở khu vực này. Trong một thông cáo, SDF cho biết lực lượng này “đang tái triển khai tới các vị trí mới ngoài vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ” nhằm tuân thủ thỏa thuận được ký kết ở Sochi, Nga hồi tuần trước.


Trong thông điệp được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi đã tự sát bằng chiếc áo đầy bom sau khi bị dồn vào đường cùng. Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được nhận dạng bằng các đợt kiểm tra ADN 15 phút sau khi chết. Trước đó, các nguồn tin từ Syria, Iraq và Iran đồng loạt thông báo Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của quân đội Mỹ ở Syria.


Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra đêm 26/10 tại một lễ hội có hàng trăm người tham dự do Đại học Texas A&M-Commerce ở bang Texas, Mỹ, tổ chức. Vụ xả súng xảy ra ở thị trấn Greenville, cách trường Texas A&M-Commerce 24km về phía Tây Nam, chỉ 15 phút sau khi cảnh sát được gọi đến hiện trường để giải quyết các trường hợp đỗ xe trái phép. Thủ phạm được cho là đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động để thực hiện hành vi xả súng.


Ngày 27/10, hàng chục nghìn người ở thành phố Barcelona thuộc vùng Catalonia, Đông Bắc Tây Ban Nha, đã xuống đường tuần hành để phản đối phong trào ly khai ở vùng này. Cảnh sát Barcelona cho biết cuộc tuần hành có sự tham gia của 80.000 người, trong đó nhiều người mang cờ Tây Ban Nha và cờ vùng Catalonia. Cuộc tuần hành kêu gọi thống nhất Tây Ban Nha này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Barcelona và nhiều địa phương khác thuộc vùng lãnh thổ Catalonia đã biến thành bạo lực, khiến hàng trăm người bị thương và hàng chục người bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG