THẾ GIỚI 24H: Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ khủng bố?

THẾ GIỚI 24H: Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ khủng bố?
TPO - Những nhóm khủng bố vũ trang tại tỉnh Latakia, Syria, đang rút lui về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự yểm trợ của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Sputnik ngày 2/2 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần khai hỏa vào lúc các nhóm khủng bố rời bỏ vị trí và trạm chiến đấu. Như vậy, tạo điều kiện cho chiến binh chạy sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, đạn pháo nhằm bắn vào các vị trí của quân đội Syria, nhưng đã có trường hợp rơi trúng nhà dân.


Mỹ sẽ dành 3,4 tỷ USD để đối phó với "sự gây hấn của Nga" và tăng cường sự hiện diện của Washington ở các quốc gia Đông Âu. Đó là tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đưa ra ngày 2/2 đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc sẽ theo đuổi một gói ngân sách quốc phòng trị giá 582,7 tỷ USD cho năm 2017 và tái sắp xếp những ưu tiên chi tiêu để tương xứng với một môi trường chiến lược mới được đánh dấu bởi sự quyết đoán của Nga và sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận việc thực thi thoả thuận hoà bình Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc điện đàm đề cập tình trạng thực thi Thoả thuận Minsk, vốn được Thủ tướng Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thảo luận một ngày trước đó tại Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin. 


Tối 2/2, Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin phía CHDCND Triều Tiên đã thông báo cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2. Bên cạnh đó, phía Triều Tiên cũng đã ban bố lệnh cấm tàu thuyền đi lại để tiến hành vụ phóng vệ tinh trên. Cùng ngày, Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cũng dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Viễn thông Quốc tế cho biết Triều Tiên đã thông báo cho hiệp hội này về một vụ phóng vệ tinh. 


Ngày 2/2, tại thủ đô Rome đã diễn ra Hội nghị ngoại trưởng 23 nước trong liên minh chống IS, thảo luận việc gia tăng các nỗ lực nhằm đẩy lui phiến quân IS trong đó có thể là mở rộng chiến dịch sang Libya. Hội nghị thảo luận cách thức mở rộng các hoạt động chống IS, không chỉ ở Iraq và Syria, mà còn ở cả Libya sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Italy cảnh báo IS đang mở rộng hoạt động chiếm đóng sang Libya và tiến hành tấn công ở các nước phương Tây. 


Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ 33 người Palestine và phá hủy sáu ngôi nhà tại khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem. Theo thông cáo báo chí của Tổ chức Câu lạc bộ tù nhân Palestine, ngoài khu vực Đông Jerusalem, các vụ bắt bớ cũng được thực hiện tại năm thành phố khu Bờ Tây gồm Nablus, Bethlehem, Hebron, Ramallah và Tulkarem.


Ngày 2/2, một máy bay chở khách của hãng hàng không TAP của Bồ Đào Nha đã phải sơ tán hành khách khẩn cấp khi đang chuẩn bị cất cánh do nhận đe dọa đánh bom. Người phát ngôn của TAP cho biết 38 hành khách trên chiếc máy bay đang đậu tại sân bay Faro thuộc khu vực Algarve, miền Nam Bồ Đào Nha, đã được sơ tán và nhà chức trách đang tiến hành lục soát trên máy bay. Cảnh sát chưa công bố bất kỳ thông tin nào.


Ngày 2/2, ông Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh phe Áo Đỏ, đã bị một nhóm binh lính bắt giữ. Vụ việc trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi phe này tuyên bố tẩy chay bản Hiến pháp mới được chính quyền quân sự soạn ra. Ông Weng Tojirakarn - một nhân vật Áo Đỏ có uy tín khác cho biết ông Jatuporn hiện đang bị giam giữ tại doanh trại của Quân đoàn I ở đại lộ Ratchadamnoen của thủ đô Bangkok. 


Ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã giành chiến thắng sít sao trước Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sander trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ ở bang Iowa ngày 1/2. Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy sau khi 99,94% số khu vực bỏ phiếu được kiểm, ứng cử viên Hillary Clinton đã giành được 49,90% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên Bernie Sander giành được 49,50% số phiếu. 


Nga tuyên bố sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp với các cường quốc về dầu mỏ trên thế giới để trao đổi về sản lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới đang lao dốc. Trả lời báo giới tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow "sẵn sàng cho các hình thức hợp tác khác, nếu như có mối quan tâm chung trong việc tổ chức một cuộc gặp giữa các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia sản xuất dầu mỏ".

MỚI - NÓNG