THẾ GIỚI 24H: Pháp tăng cường tấn công IS

THẾ GIỚI 24H: Pháp tăng cường tấn công IS
TPO - Ngày 19/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra lệnh tăng cường các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp đưa ra sau cuộc họp giữa ông Hollande với các bộ trưởng cấp cao và lãnh đạo quân đội nêu rõ: "Tổng thống Francois Hollande đã đưa ra những chỉ thị cần thiết cho việc tăng cường chiến dịch quân sự đang được tiến hành nhằm vào Daesh (IS) tại Syria cũng như Iraq". 


Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ với người đồng cấp Pháp Pierre de Villiers về cuộc chiến chống IS ở Syria. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên theo hình thức như vậy giữa lãnh đạo quân đội hai nước này kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine hồi năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tướng Gerasimov và ông Villiers “đã điện đàm về việc phối hợp các hành động của quân đội hai nước để chống IS ở Syria”.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, các ý tưởng về việc chia cắt Syria, Iraq và Liban rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những cuộc chiến bất tận giữa các quốc gia nhỏ trong khu vực và có thể đó là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố đang lây lan khắp thế giới. Ông Assad nhấn mạnh: "Nếu khu vực này sẽ rơi vào tình hình như vậy (bị chia cắt), các quốc gia nhỏ sẽ chiến đấu với nhau trong cuộc chiến tranh bất tận, có thể kéo dài hàng thế kỷ. Bất kỳ tình huống nào như vậy cũng dẫn đến chiến tranh. Đối với thế giới điều đó có nghĩa là sẽ có một số lượng lớn các điểm nóng, bất ổn và khủng bố có thể lan rộng ra khắp nơi". 


Sở cảnh sát thành phố New York, Mỹ ngày 19/11 cho biết, cơ quan này nhận được một đoạn băng mới nhất, có độ dài 5 phút, của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, ghi lại những lời đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào thành phố này. Phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố New York Stephen Davis cho biết, một số hình ảnh của đoạn băng này cũ, nhưng nó truyền tải rõ nét lời cảnh báo rằng thành phố này sẽ là mục tiêu số 1 của IS. Cảnh sát thành phố sẽ tăng cường cảnh giác cao độ trước những nguy cơ khủng bố tiềm ẩn, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục điều tra liên bang Mỹ và cơ quan tình báo trung ương Mỹ để nắm bắt và đảm bảo tình hình an ninh tại thành phố.


Tổng thống Francois Hollande tuyên bố "Pháp vẫn là quốc gia tự do" khi ông quyết định giữ cam kết tiếp nhận 30.000 di cư nước ngoài và người tị nạn, bất chấp các vụ khủng bố vừa qua tại Paris khiến 129 người chết và hơn 350 người bị thương. Tổng thống Hollande thừa nhận vụ khủng bố là "sự kiện bi thảm và gieo rắc nghi ngờ" vào tâm trí nhiều người. Tuy nhiên, ông gọi việc giúp đỡ những người tị nạn là "nhiệm vụ nhân đạo".


Lãnh đạo phe đối lập Myanmar Suu Kyi và Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann nhất trí đặt trọng tâm hòa giải dân tộc trong tiến trình thành lập Quốc hội mới. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Nay Pi Taw, 2 bên nhất trí hợp tác trong các vấn đề liên quan đến Quốc hội và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác vì mục đích chung. 2 bên cũng nhất trí làm việc cùng nhau trong việc hình thành Quốc hội nhiệm kỳ 2 theo pháp luật.


Ngày 19/11, Israel và Palestines đã ký một thoả thuận về lắp đặt mạng di động 3G tại khu Bờ Tây. Điều phối viên phụ trách hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ, Thiếu tướng Yoav Mordechai cho biết thoả thuận trên được ký giữa văn phòng của ông với Bộ trưởng các vấn đề dân sự của Palestine, Hussein al-Sheikh. Thoả thuận trên sẽ không cho phép mở rộng tần số sang Dải Gaza cũng như không cho người Palestine truy cập mạng 4G.


Công an Trung Quốc đã triệt phá một "hệ thống ngân hàng ngầm" (hay còn gọi là quỹ tín dụng đen) lớn nhất nước này liên quan tới các giao dịch với tổng trị giá lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64,24 tỉ USD). Đây là một phần trong chiến dịch chống nạn rửa tiền tại nước này. Khoảng 100 kẻ tình nghi thuộc 8 băng nhóm tín dụng đen đã bị bắt giữ kể từ khi tiến hành cuộc điều tra hồi tháng 9/2014. Các băng nhóm này có liên quan tới một "ông trùm" điều hành hàng chục công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) có liên quan tới các giao dịch ngoại tệ trái phép và rửa tiền. 


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa cho biết, ông không loại trừ khả năng là ngoài Ai Cập, Moscow sẽ tạm ngừng thêm những tuyến đường giao thông hàng không khác xuất phát từ Liên bang Nga. Ông Medvedev nêu rõ: "Tôi không thể loại trừ rằng trong trường hợp nào đó chúng ta có thể xem xét vấn đề này. Ý tôi là vấn đề liên quan đến những hướng bay khác và những quốc gia khác. Nhưng bây giờ điều này vẫn chưa được thực hiện và tôi rất muốn hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra".


Nga đang đàm phán với các đối tác Iran nhằm cung cấp các máy bay thương mại Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) cho Tehran để thay thế các máy bay lạc hậu. Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Moscow có thể sẽ cung cấp cho Tehran các máy bay SSJ-100, được đánh giá là loại máy bay thương mại hiện đại nhất của Nga, trước năm 2020, với số lượng khoảng 100 chiếc. Liên hiệp chế tạo hàng không Nga và các hãng hàng không lớn nhất Iran đã có các cuộc đàm phán để có thể chuyển giao những máy bay này trong vòng 5 năm. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.