THẾ GIỚI 24H: Pháp tuyên bố thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trụ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông đã thông qua thành lập Bộ tư lệnh Không gian trực thuộc Không quân Pháp để tăng cường năng lực quốc phòng. 

Phát biểu trước các lực lượng vũ trang, Tổng thống Pháp Macron nói, học thuyết quân sự mới thành lập Bộ tư lệnh Không gian sẽ giúp tăng cường bảo vệ các vệ tinh cuả Pháp. Tuy nhiên, mức đầu tư ngân sách cho đơn vị mới chưa được quyết định. Đơn vị mới này sẽ được gọi là Lực lượng Không gian khi chính thức thành lập vào tháng 9/2019.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 13/7 đã lên án vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 12/7 tại miền nam Somalia. Trong thông cáo chính thức của Liên hợp quốc, ông Guterres đã gửi những lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình mất người thân trong vụ khủng bố và cầu chúc cho những người bị thương sẽ mau chóng bình phục. Vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở thành phố cảng Kismayo khi một kẻ đánh bom liều chết lái một xe ôtô chở thuốc nổ lao vào khách sạn Asasey và sau đó các tay súng cũng lao vào theo.


Người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát ngày 13/7 tại một thị trấn gần biên giới với Trung Quốc đại lục, khi hàng nghìn người phản đối sự hiện diện của các thương nhân Trung Quốc. Cuộc biểu tình ở thị trấn Thượng Thủy cách không xa thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, bắt đầu một cách ôn hòa nhưng dần biến tướng trở thành một cuộc bạo động. Người biểu tình đã ném ô và mũ bảo hiểm vào cảnh sát, khiến lực lượng an ninh phải dùng tới hơi cay.


Ngày 13/7, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã nói với người đồng cấp Iran rằng một tàu chở dầu của nước này bị vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh bắt giữ sẽ được thả nếu Tehran bảo đảm tàu này không vi phạm các lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) liên quan Syria. Đăng tải trên tài khoản Twitter sau cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, ông Hunt cho biết Anh sẽ "thúc đẩy việc thả tàu nếu nhận được sự bảo đảm rằng con tàu không tới Syria, sau thủ tục pháp lý tại Gibraltar."


Từ hôm nay 14/7, Cục Di trú và hải quan Mỹ (ICE) sẽ bắt đầu chiến dịch truy bắt những người nhập cư đối diện lệnh trục xuất ở 10 thành phố lớn của nước này. Chiến dịch truy bắt được cho là nhắm vào hàng trăm gia đình ở 10 thành phố lớn của Mỹ vốn đã bị một tòa án ra lệnh trục xuất nhưng vẫn chưa rời khỏi, theo Reuters. Trong số này có thành phố Los Angeles, New York, Chicago và Houston.


Các lực lượng an ninh Ethiopia đã bắt giữ 73 đối tượng tình nghi liên quan đến các cuộc bạo loạn ở bang Amhara, miền Bắc nước này. Ngày 13/7, hãng thông tấn Ethiopia dẫn lời quan chức phụ trách quan hệ công chúng của Sở Cảnh sát thành phố Gonder - ông Marelijn Wondimu cho biết các đối tượng trên bị tình nghi dính líu tới vụ xâm phạm, phá phách và cướp bóc nhà riêng của hơn 30 doanh nhân cũng như nhiều người dân ở Gonder hồi đầu tuần này.


Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát đã thông qua một nội dung sửa đổi dự thảo Đạo luật Chi tiêu quốc phòng (NDAA) năm 2020 nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump triển khai biện pháp quân sự nhằm vào Iran. Theo đó, nội dung sửa đổi cấm cấp ngân sách cho việc triển khai hành động quân sự của Washington nhằm vào Tehran trừ phi Đồi Capitol tuyên bố tình trạng chiến tranh. “Điều này nhắc nhở Tổng thống rằng người Mỹ, cả Dân chủ lẫn Cộng hòa, đều không muốn có thêm một cuộc chiến ở Trung Đông. Tổng thống hiểu rõ điều này. Đó cũng là những gì mà ông ấy đã cam kết khi vận động tranh cử.


Người phát ngôn chính phủ Canada cho biết thêm một công dân nước này bị bắt giữ tại thành phố Yên Đài, Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tiếp diễn. Bộ Ngoại giao Canada không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc, cũng không cho biết vụ bắt giữ này có liên quan tới vụ 16 người nước ngoài bị bắt giữ tại Trung Quốc hồi đầu tuần hay không.


Ngày 13/7, Cố vấn An ninh đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in cho biết, Mỹ và Triều Tiên dự kiến công bố lịch trình các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào tuần tới. Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến hành một cuộc gặp đầy ngẫu hứng tại biên giới liên Triều hôm 30/6 và đồng ý khôi phục các cuộc đàm phán cấp chuyên viên bị đình trệ kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Việt Nam hồi tháng Hai vừa qua.

MỚI - NÓNG