THẾ GIỚI 24H: Phát hiện 2 đường hầm bí mật của người di cư vào châu Âu

hungary phat hien 2 duong ham cua nguoi di cu vao chau au hinh 1 Một trong hai đường hầm bị phát hiện trên biên giới Hungary-Serbia. Ảnh:police.hu
hungary phat hien 2 duong ham cua nguoi di cu vao chau au hinh 1 Một trong hai đường hầm bị phát hiện trên biên giới Hungary-Serbia. Ảnh:police.hu
TPO - Biên phòng Hungary vừa phát hiện và đóng 2 đường hầm mà người di cư bất hợp pháp sử dụng để vào lãnh thổ Hungary từ nước láng giềng Serbia.

Theo Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyás một đường hầm có chiều dài 34m được phát hiện tại Hạt Csongrad và đường hầm còn lại được tìm thấy tại Hạt Bács-Kiskun, cả hai đều nằm trên đường biên giới phía Nam giáp với Serbia. Cả hai đường hầm đều được đào bằng tay, không chắc chắn và được mô tả là rất nguy hiểm tới tính mạng. Chúng đều được ngụy trang lối vào và lối ra bằng cây cối để tránh bị phát hiện. Cảnh sát đã bắt giữ 44 trường hợp định đi qua một trong hai đường hầm và đã trao trả lại cho phía Serbia.


Chính phủ mới của Sri Lanka muốn đảo ngược thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng biển Hambantota có tầm quan trọng chiến lược của nước này vì lý do lợi ích quốc gia. Tại Sri Lanka, thỏa thuận cho thuê cảng Hambantota vấp phải sự phản đối từ đảng của anh em Tổng thống và Thủ tướng Rajapaksa. “Đây là một thỏa thuận liên quan đến chủ quyền” và khó có khả năng nó sẽ bị bỏ hoặc thay đổi theo cách như vậy, ông Smruti Pattanaik, nhà nghiên cứu tại Viện phân tích và nghiên cứu quốc phòng ở New Delhi, nhận định.


Tổng thống Rodrigo Duterte tiết lộ từng ném xác nhiều trùm ma túy xuống vịnh Manila, hồ lớn nhất của Philippines hồ Laguna hay khe núi ở tỉnh Mountain. Bình luận gây sốc này được nhà lãnh đạo 74 đưa ra vài ngày sau khi ông sa thải Phó Tổng thống Leni Robredo khỏi vị trí đồng chủ tịch Ủy ban Liên ngành Chống Ma túy (IACD) sau gần 3 tuần bổ nhiệm, cáo buộc bà gây rối cho đất nước bằng cách cố gắng thu hút sự chú ý của quốc tế vào cuộc chiến này.


Hai dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố bằng dao gần cầu London, và ba người khác bị thương. Theo RT, vụ tấn công xảy ra chiều 29/11, tại khu vực gần cầu London, khi kẻ tấn công dùng dao đâm loạn xạ vào người đi đường. Nam nghi phạm bị các nhân chứng khống chế và cảnh sát bắn chết ngay sau đó. Người này mặc một chiếc áo gắn bom tự sát giả.(XEM CHI TIẾT...)


Ngày 29/11, cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã bắt một nữ công dân nước này ở bán đảo Crimea vớì cáo buộc phản quốc khi tìm cách đánh cắp và thu thập các bí mật quân sự quốc gia theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết: “Một công dân Nga, được cơ quan tình báo Ukraine tuyển dụng và liên tục thu thập thông tin quân sự bí mật theo yêu cầu của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đã bị bắt giam tại Sevastopol vì nghi ngờ phạm tội phản bội tổ quốc”.


Ngày 29/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo kêu gọi Triều Tiên hạn chế các hành động khiêu khích và trở lại bàn đàm phán về việc giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Đây là thông báo được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng vật thể từ hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn trong ngày 28/11.


Trang tin Interfax cho biết, sáu tàu sân bay hạt nhân của Mỹ ở Bờ Đông đã bất ngờ bị hỏng và không thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong tương lai gần. Kế hoạch của Washington trong việc phát triển, xây dựng và sử dụng tích cực các hàng không mẫu hạm dường như đã thất bại cho đến thời điểm này. Theo các cơ quan thông tin, hiện tại, đã có đến sáu tàu sân bay hạt nhân của Mỹ bị hỏng và không thể tham gia chiến đấu. Con số này chiếm hơn một nửa số lượng tàu sân bay trong kho vũ khí của Mỹ.


Ngày 29/11, học sinh, sinh viên ở tám thành phố trên khắp Bồ Đào Nha đã xuống đường tuần hành kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu. Phong trào tuần hành rầm rộ này dự kiến có sự tham gia của nhà hoạt động vì khí hậu trẻ tuổi người Thụy Điển - nữ sinh Greta Thunberg.


Trong ngày 29/11, Giới chức Australia đã kết án hàng chục năm tù đối với 3 đối tượng âm mưu tiến hành các vụ đánh bom tại thành phố Melbourne của nước này vào dịp lễ Giáng sinh cách đây 3 năm. Cảnh sát cho biết những đối tượng này đã âm mưu tấn công những địa điểm đông người ở thành phố Melbourne, như quảng trường, nhà ga và nhà thờ St Paul vào đúng ngày Giáng Sinh.


Ngày 29/11, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tuyên bố ông sẽ đệ đơn từ chức lên Quốc hội để các nghị sỹ nước này có thể lựa chọn một chính phủ mới. Theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Abdul Mahdi đưa ra quyết định trên để đáp lại lời kêu gọi của Đại giáo chủ dòng Hồi giáo Shi'ite của Iraq, Ali al-Sistani trước đó cùng ngày nhằm thay đổi ban lãnh đạo tại quốc gia Trung Đông này.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29/11 thông báo, nước này sẽ cung cấp mức tín dụng 50 triệu USD cho Sri Lanka để chống khủng bố. Ông Modi đã tuyên bố như vậy sau cuộc hội đàm với tân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Phát biểu với báo giới, ông Modi nêu rõ: “Tôi vui mừng thông báo một mức tín dụng đặc biệt 50 triệu USD cho Sri Lanka để chống khủng bố.”

MỚI - NÓNG