THẾ GIỚI 24H: Phát hiện kho vũ khí tại nhà nghi phạm xả súng Las Vegas

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 2/10, cảnh sát Mỹ cho biết đã phát hiện thuốc nổ và một kho đạn tại ngôi nhà thuộc sở hữu của đối tượng tiến hành vụ xả súng trước đó 1 ngày tại thành phố Las Vegas, Stephen Paddock, khiến 59 người thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng Joseph Lombardo cho biết lực lượng an ninh đã lục soát ngôi nhà ở Mesquite, bang Nevada, đã phát hiện "18 khẩu súng, một số thuốc nổ và hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều thiết bị điện tử hiện đang được kiểm tra". Bên cạnh đó, ông Lombardo cũng cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tối 1/10 tại buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời ở Las Vegas đã lên con số 59. Ngoài ra, 527 người khác cũng bị thương trong vụ việc này.


“Tối 1/10, một người đàn ông đã nã súng vào đám đông tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê, cướp đi mạng sống của hơn 50 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Đây là một hành động cực kì tàn ác”, Tổng thống Donald Trump phát biểu không lâu sau vụ tấn công kinh hoàng làm rung chuyển Las Vegas. (XEM CHI TIẾT)


“Stephen không phải mẫu người đàn ông lực lưỡng thích dùng súng. Anh ấy không có nền tảng quân sự hay bất cứ điều gì tương tự, mà chỉ là một người bình thường sống trong một ngôi nhà ở Mesquite, thích lái xe xuống Las Vegas chơi bài, ăn burritos.”, Eric Paddock – anh em trai của nghi phạm vụ xả súng ở Las Vegas cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố là chủ mưu đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas, thuộc bang Nevada (Mỹ) ngày 2/10 làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.


Ngày 2/10, đã xảy ra đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Damascus làm ít nhất 5 cảnh sát và 10 thường dân thiệt mạng. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết đã có "ít nhất hai vụ nổ" xảy ra ở khu phố. Vụ nổ đầu tiên là một vụ đánh bom bằng xe hơi gần một đồn cảnh sát và vụ thứ nổ thứ hai là những kẻ đánh bom liều chết cho nổ thuốc nổ mang theo người.


Các chiến binh do Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành lục soát một quận trung tâm tại thành phố Raqqa của Syria, khu vực từng có nhiều trung tâm chỉ huy quan trọng của IS, thu giữ các thiết bị liên lạc cũng như vũ khí từng được nhóm khủng bố thánh chiến Hồi giáo này sử dụng. Lực lượng Dân chủ Syria đã giành được khoảng 90% Raqqa, thành trì một thời của IS, trong đó bao gồm khoảng một nửa khu vực Al-Nahda nằm ở bờ Tây trung tâm thành phố.


Nhân chứng đầu tiên trong phiên tòa ngày 2/10 xét xử hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam đã đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn nhau trước câu hỏi của các luật sư bào chữa. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Pháp ngày 2/10 cho biết nghi phạm liên quan đến vụ tấn công bằng dao giết chết hai phụ nữ tại thành phố Marseille, Pháp vừa qua đã trình ra hộ chiếu Tunisia khi bị chặn lại ở thành phố Lyon vài ngày trước. Đối tượng có tên là Ahmed H., sinh năm 1987 tại Tunisia. Đối tượng này cũng khai rằng y sống tại Lyon, vô gia cư, đã ly hôn và có vấn đề về lạm dụng thuốc. 


Ngày 2/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ủng hộ "sự thống nhất theo hiến pháp" của Tây Ban Nha trong bối chính quyền khu vực tự trị Catalonia thông báo sẽ tuyên bố độc lập trong vài ngày tới sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 1/10 vừa qua.


Ba nhà khoa học Mỹ được xướng tên trong lễ công bố người chiến thắng giải Nobel Y học năm 2017 vì có công phát hiện các cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học, tức đồng hồ bên trong cơ thể. Hai nhà khoa học Jeffrey Hall và Michael Rosbash, công tác tại ĐH Brandeis, và nhà khoa học Michael Young tại ĐH Rockefeller, chia nhau giải thưởng danh giá. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.