THẾ GIỚI 24H: Phe đối lập tố chính phủ Syria vi phạm ngừng bắn

THẾ GIỚI 24H: Phe đối lập tố chính phủ Syria vi phạm ngừng bắn
TPO - Phe đối lập Syria tuyên bố rằng những gì mà lực lượng này gọi là sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang tiếp diễn từ phía Chính phủ Syria và các đồng minh của chính quyền Damascus có thể sẽ khiến cho việc nối lại các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ "không thể đạt được".

Trong một bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, lực lượng đối lập Syria cho rằng việc vi phạm sẽ làm xói mòn "các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn và sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tiến trình chính trị đã được Liên hợp quốc thông qua."


Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/2 dẫn thông báo của người đứng đầu trung tâm điều phối của Nga tại Syria, Trung tướng Sergei Kuralenko xác nhận trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã phát hiện 9 trường hợp vi phạm ngừng bắn. Song Tướng Kuralenko khẳng định "nhìn chung quy chế ngừng bắn vẫn đang được thực hiện".


Trung tâm điều phối của Nga ở Syria đã nhận được từ Mỹ một bản danh sách gồm 69 nhóm đối lập vũ trang nhất trí với các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt hành động thù địch ở quốc gia Trung Đông này. Trung tâm trên cho biết trong các nhóm trong bản danh sách trên có các nhân vật từng xác nhận sự chấp thuận của họ thông qua Ủy ban Đàm phán Cấp cao của phe đối lập cũng như các nhân vật từng trực tiếp tuyên bố với Mỹ rằng họ chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn.


Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc, ông Vũ Đại Vĩ ngày 28/2 đã tới Seoul, Hàn Quốc để bàn với các quan chức nước chủ nhà về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Hwang Joon-kook, ông Vũ Đại Vĩ khẳng định: Trung Quốc sẽ hoàn toàn ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.


Ngày 28/2, Thụy Sỹ bắt đầu cuộc trưng cầu dân ý về việc trục xuất người nước ngoài, khi cả khi phạm tội với những lỗi nhỏ nhất. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang đơn phương siết chặt luật nhập cư trước làn sóng tị nạn đổ vào châu Âu. Nếu được thông qua, một người nước ngoài dù phạm tội chỉ ở mức bị phạt tiền hay tạm giam trong thời gian ngắn sẽ bị trục xuất ngay lập tức.


Hai vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra tại một chợ bán điện thoại di động đông người tại quận Sadr City của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad (Iraq) khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Một trong hai vụ nổ bom xảy ra ngày 28/2 trên là đánh bom xe liều chết. Vụ nổ có sức công phá mạnh đã phá huỷ một số cửa hàng gần đó và nhiều quầy bán hàng, ô tô bốc cháy. Cảnh sát đã phong toả khu vực hiện trường để phòng ngừa xảy ra thêm các cuộc tấn công.


Bộ Quốc phòng Algeria ngày 28/2 cho biết kể từ đầu năm đến nay, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 60 người có ý đồ gia nhập hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, Iraq và Libya. Ngoài ra, các lực lượng an ninh nước này cũng đã triệt phá 5 mạng lưới chuyên tuyển mộ chiến binh trẻ, trong đó có nhiều phụ nữ, cho IS đang hoạt động tại các tỉnh Algiers, Boumerdès, Blida, Tipasa, Bouira, Tizi Ouzou, Laghouat, El Oued, Oum Labouaghi, Djelfa và Khenchla.


Cuộc tập trận đa phương lần đầu tiên giữa quân đội nước này với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác đối thoại của hiệp hội này - gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Hàn Quốc - sẽ được tổ chức tại thành phố Pune, bang Maharashtra của Ấn Độ vào đầu tuần tới. Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, Đại tá Rohan Anand cho hay cuộc diễn tập quân sự mang mật danh “Lực lượng 18” (Force 18) do Ấn Độ khởi xướng nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).


Chỉ riêng trong tuần vừa qua đã có thêm gần 6.000 trường hợp bệnh nhân lây nhiễm virus Zika tại Colombia. Viện Y tế Quốc gia Colombia cho biết tổng số người bệnh đã tăng lên gần 50.000, trong đó có tới 7.653 thai phụ. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Colombia Marta Ospina cho biết tỷ lệ bệnh nhân ở nữ giới chiếm tới 67% và dịch bệnh sẽ còn diễn biến rất xấu trong tháng 4 và tháng 5 tới. Dự kiến tới cuối năm nay sẽ có khoảng 600.000 người nhiễm virus Zika tại Colombia, với ít nhất 500 ca thai nhi mắc bệnh teo não và đầu nhỏ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.