THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra
TPO - Các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã rút khỏi một khu vực thành cổ của thành phố Palmyra ở miền Trung Syria tới một quận khác thuộc thành phố này.

Động thái trên là kết quả của cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Syria nhằm vào IS. Trước đó, ngày 23/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân Chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã đẩy lùi các phần tử thuộc nhóm IS khỏi vùng ngoại ô của thành phố cổ Palmyra.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 25/3 đã tới Brussels (Bỉ) để bày tỏ sự ủng hộ của Washington và gửi lời chia buồn sau loạt vụ tấn công do nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành hôm 22/3 tại Brussels, khiến 31 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra ảnh 1

Dự kiến, ông Kerry sẽ có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Charles Michel và Nhà vua Philippe của Bỉ. Ngoài ra, ông cũng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trước khi trở lại Washington vào cuối ngày.


Công tố liên bang Bỉ ngày 25/3 ra thông báo cho biết, ba người đã bị bắt giữ ở thủ đô Brussels do có liên quan đến Reda Kriket, kẻ đã bị cảnh sát Pháp phát hiện âm mưu tiến hành tấn công khủng bố ở nước này. Thông báo cho biết: "Cảnh sát đã tiến hành hai cuộc truy lùng như một phần trong vụ án chống khủng bố liên quan tới vụ bắt giữ tên Reda Kriket ở Pháp."


Cảnh sát vũ trang Bỉ vừa tiến hành một cuộc đột kích mới quy mô lớn ở Brussels, tiếp sau các vụ tấn công liều chết vừa qua ở thành phố này.

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra ảnh 2

Theo hãng tin Belga, người ta đã nghe thấy một tiếng nổ vào lúc bắt đầu chiến dịch trên. Trong khi đó, hãng RTBF cho hay một người đàn ông đã bị khống chế, tuy nhiên thông tin này chưa được giới hữu trách xác nhận.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 25/3 cho biết thủ lĩnh cấp cao số hai của IS, có tên Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli đã bị tiêu diệt, đánh dấu một tổn thất nữa trong hãng ngũ lãnh đạo chóp bu của nhóm phiến quân ở Syria và Iraq này.

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra ảnh 3


Cảnh sát Iraq ngày 25/3 cho biết, một vụ đánh bom liều chế nhằm vào đám đông sau một trận đấu bóng đá tại làng Al-Asriya, cách thủ đô Baghdad khoảng 40km về phía Nam, đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Một đại úy cảnh sát cho biết: "Khi đang diễn ra lễ trao cúp cho đội chiến thắng, kẻ tấn công đã cho nổ tung thân mình trong đám đông".


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 25/3 cho biết, nước này và Mỹ đã nhất trí quan điểm rằng tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad không nên được đưa ra thảo luận vào thời điểm hiện nay.

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra ảnh 4

Theo ông Sergei Ryabkov, về dài hạn, Moscow đã tìm thấy sự đồng thuận của Washington về các luận điểm cơ bản quyết định rằng vấn đề tương lai của Tổng thống Syria sẽ không nằm trong chương trình nghị sự ở giai đoạn này.


Mỹ đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Ấn Độ, cho rằng những hành động như vậy có thể “làm tăng” nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh hạt nhân và ảnh hưởng tới an ninh khu vực.

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra ảnh 5

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: “Chúng tôi quan ngại về mọi diễn biến hạt nhân và tên lửa có thể làm tăng nguy cơ đối với an ninh hạt nhân. Vì thế, chúng tôi tiếp tục hối thúc tất cả các nước có vũ khí hạt nhân kiềm chế về năng lực tên lửa và hạt nhân của mình”.


Sau khi triệt phá thành công vụ buôn bán bất hợp pháp các loại vắcxin gây chấn động dư luận, Bộ Công an, Ủy ban Y tế Quốc gia, Tổng cục Quản lý và Giám sát chất lượng Thực phẩm và Dược phẩm quốc gia Trung Quốc đã tổ chức họp báo, thông báo về tình hình điều tra, cung cấp những thông tin liên quan nhằm trấn an tâm lý người dân.

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân IS rút khỏi thành cổ Palmyra ảnh 6

Theo Bộ Công an Trung Quốc, đến thời điểm hiện tại đã tạm giữ hình sự đối với hơn 130 đối tượng và đang hoàn tất thủ tục điều tra để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị vắcxin được bán ra thị trường trong vụ án nói trên là 310 triệu nhân dân tệ (gần 50 triệu USD), thay vì 570 triệu nhân dân tệ như thông tin trên các trang mạng xã hội.

MỚI - NÓNG