THẾ GIỚI 24H: Phiến quân Syria đánh bom để mở đường máu

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Aleppo ngày 29/10. Ảnh: AP/TTXVN.
Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Aleppo ngày 29/10. Ảnh: AP/TTXVN.
TPO - Ngày 3/11, các tay súng phiến quân Syria đã phát động một làn sóng đánh bom xe và bắn tên lửa mới nhằm vào các quận phía Tây của thành phố Aleppo. 

Đây là động thái nhằm phá vỡ vòng vây mà quân đội chính phủ đã siết chặt ở thành phố miền Đông này trong 3 tháng qua. Theo hãng tin AFP của Pháp, các quận do chính phủ kiểm soát suốt đêm trước rất yên ắng nhưng ngay sáng 3/11 các cuộc giao tranh mới đã nổ ra. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 2 chiếc xe gài bom đã phát nổ tại khu vực phía Tây Aleppo để đánh dấu sự mở đầu cho chiến dịch ác liệt do phiến quân tiến hành nhằm tạo ra bước tiến mới. 


Sputnik đưa tin ngày 3/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Liên bang Nga đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "Sách trắng" về hành động của Mỹ ở Syria, vốn gây ra thiệt hại và thương vong lớn cho dân thường. Trả lời họp báo, bà Zakharova giải thích rằng ở đây đang nói đến tài liệu nhiếp ảnh ghi lại các hành động quân sự do Mỹ và các đồng minh thực hiện ở Syria. Bà cho hay: "Danh sách những bức ảnh này hình thành nên 'Sách trắng' do Nga lưu hành tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."


Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 đã chỉ trích liên quân do Mỹ đứng đầu vì tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Iraq. Trong một thông báo, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết hôm 24/10, chiến đấu cơ của Không quân Mỹ đã tiến hành tấn công bằng bom và tên lửa vào địa phận Tel Kaif, cách Mosul 14 km về phía Bắc, phá hủy các tòa nhà của người dân và một trường học.


Nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt ở quận Schöneberg ở Berlin đã nhận chỉ thị của IS từ Syria để tiến hành tấn công ở Đức. 

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân Syria đánh bom để mở đường máu ảnh 1

Cảnh sát chống khủng bố của Đức.

Cơ quan Công tố liên bang Đức cáo buộc đối tượng 27 tuổi có tên Ashraf Al-T là thành viên IS và tên này tối 3/11 đã được áp tải bằng mày bay trực thăng về Karlsruhe để trình diện trước Tòa án tư pháp liên bang. Theo báo Tiêu điểm (Focus), đối tượng này đã lên kế hoạch tấn công bằng dao vào ngày 7/11 tới ở Berlin.


Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet) Avi Dichter ngày 3/11 cáo buộc Iran hiện đang chỉ huy khoảng 25.000 chiến binh Hồi giáo dòng Shi'ite ở Syria, mà phần lớn trong số này được tuyển mộ từ Afghanistan và Pakistan. Ông Avi Dichter, hiện là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại Israel, cho rằng lực lượng được Iran hậu thuẫn đang tập trung chiến đấu chống lại các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đối địch với Tổng thống Syria Bashar al-Assad chứ không nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Ngày 3/11, Fox Business Network dẫn các nguồn tin cho biết ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, muốn người phụ trách tài chính cho chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Steven Mnuchin, đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính nếu ông đắc cử vào ngày 8/11 tới. Ông Mnuchin, cựu đối tác tại tập đoàn Goldman Sachs và là người sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ Dune Capital Management LP, đã tham gia chiến dịch vận động tranh cử của ông trùm bất động sản Donald Trump từ hồi tháng Năm với tư cách là người đứng đầu chiến dịch gây quỹ.


Hôm qua (3/11), Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã công bố nội các với 6 gương mặt mới, đồng thời mở rộng quyền hạn của Bộ trưởng Tài chính Luis de Guindos - người đóng vai trò chủ chốt trong việc điều phối ngân sách với Liên minh châu Âu (EU). Nội các mới của Tây Ban Nha gồm 13 thành viên, trong đó có 5 phụ nữ. Thủ tướng Rajoy cũng trao vai trò mới cho Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria, người phụ trách quan hệ với các vùng tự trị của Tây Ban Nha trong bối cảnh xứ Catalonia phía Đông Bắc vẫn thúc đẩy kế hoạch trưng cầu ý dân đòi độc lập.


Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết nhà lãnh đạo này sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào ngày 4/11 về vụ bê bối chính trị, trong đó người bạn thân của bà bị bắt vì cáo buộc tham nhũng, làm dấy lên những yêu cầu bà từ chức.

THẾ GIỚI 24H: Phiến quân Syria đánh bom để mở đường máu ảnh 2 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Đây sẽ là bài phát biểu thứ hai của Tổng thống Park Geun-hye trước công chúng kể từ sau vụ bê bối diễn ra vào tháng trước. Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Tòa án Quận Trung tâm Seoul chính thức ra lệnh bắt bà Choi Soon-Sil, người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye vì tình nghi bà này gian lận và lạm quyền.


Ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông vẫn tin tưởng tương lai của mối quan hệ Mỹ-Philippines bất chấp "sự bất đồng ở đâu đó," và ông hy vọng sẽ được thăm lại Manila trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2017. Dẫn phát biểu của ông Kerry trong lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó ông nhấn mạnh chiều sâu của mối quan hệ Mỹ-Philippines và khẳng định liên minh giữa hai nước là không thể thay đổi.
MỚI - NÓNG