THẾ GIỚI 24H: Philippines bắt 300 người Trung Quốc nghi phạm tội trên mạng

TPO - Cảnh sát Philippines cùng quân đội đã bắt giữ hơn 300 người Trung Quốc nghi phạm tội trên mạng, chỉ một tuần sau khi gần 300 người Trung Quốc khác bị bắt vì lừa đảo đầu tư.

Cục Di trú Philippines tối 17/9 cho biết 324 người Trung Quốc bị bắt giữ ở thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan trong đợt bố ráp ngày 16/9. “Những người nước ngoài bị bắt giữ trong 8 khách sạn và các địa điểm trong khi đang thực hiện các hành vi phạm pháp”, thông cáo của cục cho biết. Những người này sẽ bị trục xuất theo trình tự.


Lực lượng chấp pháp Nga bắt giữ hai tàu cá của Triều Tiên cùng hơn 60 thuỷ thủ với cáo buộc đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 17/9 thông báo nước này đã bắt giữ hai tàu cá cùng 60 thuỷ thủ người Triều Tiên vì đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga trên biển Nhật Bản rồi lại tấn công quân nhân Nga, theo RT. "Tàu cá có 21 thuỷ thủ bị bắt. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn trên một tàu lớn hơn (45 người) đã dùng vũ khí tấn công lực lượng biên phòng Nga. Ba quân nhân đã bị thương với mức độ khác nhau", FSB lý giải nguyên nhân bắt giữ cả hai con tàu của Triều Tiên.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự định thành lập đơn vị vũ trụ trong Lực lượng phòng vệ trên không từ năm 2020. Phát biểu tại buổi họp thường niên của 180 quan chức cấp cao Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Abe nhấn mạnh đây không phải “giấc mơ”. Lực lượng vũ trụ sẽ nhận nhiệm vụ theo dõi sóng radio, mảnh vỡ trên vũ trụ và vệ tinh nước ngoài có thể đe dọa vệ tinh của Nhật Bản. Lực lượng này dự kiến có khoảng 70 nhân sự.


Bộ Nông nghiệp Mỹ đã hỗ trợ nông dân nước này hơn 4 tỷ USD nhằm bù đắp các thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Đây là một phần trong tổng số 16 tỷ USD mà chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ cho nông dân nước này nhằm hạn chế các thiệt hại từ các biện pháp thuế quan trả đũa của Trung Quốc. Con số này năm 2018 là 12 tỷ USD. Tới nay đã có hơn 300.000 đơn xin hỗ trợ kể từ khi chương trình được triển khai.


Ngày 17/9, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc, ông Suh Hoon đã tới Mỹ, bắt đầu chuyến công tác được cho là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm New York của Tổng thống Moon Jae-in dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Một quan chức thuộc Ủy ban tình báo của quốc hội cho hay: "Ông Suh đã lên đường tới Mỹ." Tuy nhiên, ngày khởi hành chính xác và mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ.


Taliban thực hiện đánh bom liều chết ở hai địa điểm riêng rẽ ở Afghanistan, trong đó, vụ việc đẫm máu hơn diễn ra gần buổi vận động tranh cử của tổng thống Afghanistan. Vụ nổ thứ nhất diễn ra vào sáng 17/9 (giờ địa phương) nhắm vào buổi mít tinh tranh cử của tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani tại thành phố Charikar, tỉnh Parwan. Vụ việc thứ hai diễn ra sau đó khoảng một giờ tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Một người đàn ông đi bộ đã kích nổ bom tại một trung tâm việc làm, gây ra cái chết của 22 người và làm bị thương 38 người khác.


Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, nước này sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10/11 tới. Kể từ khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra ngày 28/4, đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha của ông Sanchez không thể thành lập được Chính phủ. Từ đó, ông Sanchez chỉ đảm nhận cương vị quyền Thủ tướng Tây Ban Nha.


Ngày 17/9, quân đội miền Đông (LNA) của Tướng Haftar đã phát động 3 cuộc không kích nhằm vào khu vực quân sự của sân bay quốc tế Mitiga ở thủ đô Tripoli. Văn phòng thông tin của quân đội miền Đông cho biết 3 cuộc không kích kể trên do các máy bay chiến đấu của LNA thực hiện. Các cuộc không kích đã đạt được mục tiêu đề ra.


Pakistan và Ấn Độ đang tham gia cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố đa quốc gia ở Nga, bất chấp những căng thẳng leo thang trên biên giới giữa 2 nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân này, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Kashmir. Quân đội Pakistan ngày 17/9 thông báo, cuộc diễn tập mang tên "Trung tâm 2019" kéo dài một tuần, đã diễn ra ở vùng Orenburg của Nga, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

MỚI - NÓNG