THẾ GIỚI 24H: Philippines từ chối đề nghị đàm phán của Trung Quốc

THẾ GIỚI 24H: Philippines từ chối đề nghị đàm phán của Trung Quốc về Biển Đông
THẾ GIỚI 24H: Philippines từ chối đề nghị đàm phán của Trung Quốc về Biển Đông
TPO - Philippines đã từ chối lời kêu gọi của Trung Quốc đề nghị Manila hủy vụ kiện bản đồ đường chín đoạn (đường lưỡi bò) của Bắc Kinh ở Biển Đông ra Tòa trọng tài quốc tế thường trực (PCA) và bắt đầu các vòng đàm phán song phương.

Truyền thông Philippines ngày 16/7 dẫn lời Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Heminio Coloma nhấn mạnh một khi đã đưa vụ việc ra PCA, Manila nhất quyết theo đuổi đến cùng. Ông Heminio Coloma cho biết thêm Philippines dứt khoát tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm kiếm một giải pháp dựa trên luật lệ cho các tranh chấp ở Biển Đông. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hối thúc Philippines "trở lại đúng đường hướng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và tham vấn”, theo Vietnamplus.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad-Javad Zarif đã được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ở Thụy Điển (SIPRI) đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2016, nhờ vai trò của họ trong thỏa thuận hạt nhận lịch sử vừa đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức). Theo ông Tariq Rauf, Giám đốc Chương trình Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí của SIPRI, thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 là hiệp định hạt nhân nổi bật nhất trong hai thập kỷ qua. Ông Rauf cho rằng tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân của Iran với nhóm P5+1 có thể so sánh được với Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào năm 1996. 


Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật nhằm trao cho hai khu vực ly khai Lugansk và Donetsk ở miền Đông quyền tự trị lớn hơn. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới việc đáp ứng những yêu cầu của thỏa thuận ngừng bắn về quy chế theo mô hình “Cộng hòa Nhân dân” của lực lượng ly khai. Tổng thống Petro Poroshenko đã đệ trình dự luật trên lên Quốc hội Ukraine sau khi chịu sức ép từ các nhà lãnh đạo Phương Tây về việc trao cho các khu vực ở miền Đông một số quyền tự trị như một phần của thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 2/2015.


Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết Tổng thống Putin đã giải thích rõ lập trường của Nga rằng sáng kiến của một số nước, trong đó có Hà Lan, về thành lập một tòa án quốc tế để truy tố về mặt hình sự những cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ rơi máy bay MH17 là quá sớm và phản tác dụng. Tổng thống Putin cũng kêu gọi các nước không nên đưa ra những giả thuyết khác nhau về vụ rơi máy bay trên, đồng thời cho rằng tòa án trên chỉ nên thành lập sau khi kết thúc cuộc điều tra một cách khách quan theo đúng Nghị quyết 2166 của HĐBA LHQ.


Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov ngày 16/7 thông báo bộ này đang thay thế những linh kiện (vũ khí) được nhập khẩu từ Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), đồng thời có kế hoạch thay thế 826 loại vũ khí. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Borisov nói: "Dự kiến, từ năm 2014-2025, 826 loại vũ khí và khí tài quân sự sẽ thay thế các mặt hàng nhập khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2015, chúng ta đã thay thế các loại linh phụ kiện nhập khẩu từ Ukraine, được sử dụng trong 57/102 loại vũ khí. Chúng ta cũng đã thay thế linh kiện nhập khẩu từ nhập khẩu từ NATO và các nước EU của 7/127 loại vũ khí".


NATO sẽ tiến hành đợt tập trận quân sự lớn nhất trong vòng 10 năm qua vào tháng Mười tới đây. RT dẫn lời các tư lệnh của NATO cho biết, hoạt động này nhằm vào cuộc chiến chống lại phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS). Các lực lượng của khối này sẽ triển khai trên khắp Địa Trung Hải. Nga cũng được mời tham gia quan sát. Chỉ huy NATO mô tả đợt tập trận mang tên ‘Commonwealth Trident Jonuncture-2015’ này là các kế hoạch huấn luyện khó khăn nhất từ trước tới nay, bao gồm ‘bối cảnh đe dọa giả tưởng’ trên bộ và trên biển, cũng như trên không.


Thị trưởng Andy Berke của thành phố Chattanooga thuộc bang Tennessee, Đông Nam nước Mỹ, ngày 16/7 cho biết vào lúc 10 giờ sáng 16/7 (15 giờ GMT), một người đàn ông đã xả súng nhằm vào trung tâm tuyển quân của thành phố này, khiến ít nhất ​4 người chết. Trước đó, kênh truyền hình WRCB đưa tin nhiều nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện, trong đó có "một sỹ quan và nghi phạm đã bị trúng đạn”.


Một quan chức Hội Chữ thập Đỏ giấu tên cho hay, vào khoảng 17 giờ 30 phút (16 giờ 30 GMT) ngày 16/7, đã xảy ra hai vụ đánh bom tại một khu chợ ở thành phố Gombe, Đông Bắc Nigeria, làm hơn 30 người thiệt mạng. Theo quan chức trên, đã tìm thấy 30 thi thể và số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên. Một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Quốc gia cũng đã xác nhận các vụ tấn công trên.


ECB ngày 16/7 đã quyết định nâng mức trần cứu trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp thêm 978 triệu USD. Cùng với đó, nhóm các Bộ trưởng tài chính đồng tiền chung Euro (Eurogroup) cũng đã đồng ý trên nguyên tắc cấp cho Athens một khoản vay trong 3 năm tới. Những động thái này cho thấy đây là các bước đi tiếp theo của châu Âu dành cho Hy Lạp, ngay sau khi Quốc hội nước này nhất trí gói các biện pháp cải cách nghiêm ngặt của các chủ nợ quốc tế.


Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Dimitris Mardas ngày 16/7 cho biết các ngân hàng nước này, vốn bị đóng cửa từ ngày 29/6, sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20/7 tới và sẽ tiếp tục duy trì hạn mức rút tiền là 60 euro (65 USD). Phát biểu với kênh truyền hình nhà nước ERT, Thứ trưởng Mardas nói: “Từ ngày 20/7 tới, công dân có thể trở lại các ngân hàng và tiến hành giao dịch”. Thông báo trên được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ tăng mức hỗ trợ khẩn cấp cho các ngân hàng của Hy Lạp vốn đang thiếu tiền mặt trầm trọng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).