THẾ GIỚI 24H: Philippines vẫn muốn là đồng minh của Mỹ

Ảnh: PhilStar
Ảnh: PhilStar
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định rằng ông chưa có kế hoạch thiết lập quan hệ đồng minh quân sự với một quốc gia nào khác ngoại trừ Mỹ.

Tuyên bố này, được đưa ra ngay trước thềm chuyến công du Nhật Bản của ông Duterte, đã xoa dịu những quan ngại về "chính sách xoay trục" sang phía Trung Quốc của Tổng thống Philippines. Ông Duterte nhấn mạnh: "Mối quan hệ đồng minh đang tồn tại và nó vẫn ở đó. Không cần phải lo ngại về việc thay đổi quan hệ đồng minh. Tôi không cần phải thiết lập quan hệ đồng minh với các quốc gia khác." 


Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 24/10 đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng phân định những kẻ khủng bố với phe đối lập ôn hòa ở Syria. Ông Peskov cho rằng hiện nay những vụ bắn phá nhằm vào các trạm kiểm soát và các hành động tấn công khủng bố trên lộ trình vận chuyển hàng nhân đạo vẫn đang tiếp diễn.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này đã pháo kích tiêu diệt 17 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq bắt đầu. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault, ông Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã có "nhiều đóng góp" cho chiến dịch tại Mosul.


Tối 24/10, các nguồn tin an ninh Iraq chính thức xác nhận việc thành phố Ar Rutbah thuộc tỉnh Anbar miền tây Iraq, đã thất thủ và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các tay súng IS. Toàn bộ binh sỹ Chính phủ và dân quân thuộc lực lượng huy động quần chúng của người Hồi giáo dòng Shiite, đã buộc phải rút ra bên ngoài thành phố sau khi các tay súng IS chiếm được quyền kiểm soát quận Al Askary, quận cuối cùng còn nằm dưới quyền kiểm soát của quân Chính phủ ở phía bắc thành phố, sau hai ngày giao tranh ác liệt.


Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 95 người bị thương khi một vụ nổ khủng khiếp xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở quận Fugu, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra vào lúc 14h chiều 24/10 (theo giờ địa phương) gần một bệnh viện ở thị trấn Xinmin. Chính quyền địa phương cho hay, vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng của địa phương. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, tuy nhiên, tờ Huashang dẫn lời cư dân địa phương cho biết, vụ nổ “có thể liên quan đến việc tàng trữ chất nổ trái phép”. (XEM CHI TIẾT)


Một vụ nổ bom vừa xảy ra tại một khu chợ đêm ở Pattani, miền nam Thái Lan khiến 15 người bị thương trong đó có 4 trẻ em. Vụ nổ xảy ra vào lúc 19h ngày 24/10 trước một cửa hàng mì trong khu chợ đêm trên đường Phiphit, Muang Pattani. Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom này. Cơ quan an ninh đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Công an Trung Quốc cho biết tính tới thời điểm ngày 20/10, Chiến dịch “Săn cáo 2016” của nước này đã bắt giữ thành công 634 đối tượng tội phạm lẩn trốn tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, 16 đối tượng nằm trong danh sách truy nã đặc biệt gồm 100 đối tượng tội phạm người Trung Quốc của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 24/10 cho hay Moscow có thể sẽ tiếp tục đình chỉ thỏa thuận vốn bị tạm ngừng với Mỹ nhằm tiêu hủy plutoni từ các vũ khí hạt nhân thải loại.

THẾ GIỚI 24H: Philippines vẫn muốn là đồng minh của Mỹ ảnh 1

Ảnh: Tass

Ông Ryabkov nói: “Rõ ràng rằng chính quyền hiện nay của Mỹ sẽ không đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hay giảm bớt sự hiện diện quân sự Mỹ ở châu Âu. Trong trường hợp này, việc đình chỉ thỏa thuận sẽ là không hạn định”.


Các nhà khoa học Nga đã phát hiện ra một căn cứ quân sự bí mật của Đức Quốc xã tại Bắc Cực. Căn cứ này, nằm trên đảo Alexandra Land, cách North Pole 0150 khoảng 1.000 km, được xây dựng năm 1942, một năm sau khi Adolf Hitler xâm lược Nga. Căn cứ có mật danh là “Schatzgraber” hay “Thợ săn kho báu" (Treasure Hunter) bởi người Đức và ban đầu được sử dụng như là một trạm thời tiết chiến thuật.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.