THẾ GIỚI 24H: Phóng xạ ở Nga tăng gấp 16 lần sau vụ nổ động cơ tên lửa

Một cuộc thử tên lửa Burevestnik. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga
Một cuộc thử tên lửa Burevestnik. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga
TPO - Hàm lượng phóng xạ trong không khí tại thành phố Severodvinsk tăng gấp 16 lần so với bình thường sau sự cố liên quan đến một cuộc thử tên lửa trên biển vào ngày 8/8.

Ban đầu, Bộ Quốc phòng Nga trấn an hàm lượng phóng xạ trong môi trường vẫn duy trì ở mức độ bình thường, nhưng giới chức thành phố Severodvinsk lúc đó đưa ra thông báo ngược lại. Họ thừa nhận hàm lượng phóng xạ trong không khí tăng vọt trong thời gian ngắn trước khi quay lại như cũ.


Nhà ngoại giao Stephen Biegun, người dẫn đầu các nỗ lực khôi phục đàm phán phi hạt nhân hóa của Mỹ với Triều Tiên đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc bổ nhiệm làm Đại sứ mới tại Nga. Ông Biegun, hiện là phái viên về Triều Tiên, được cho là sự lựa chọn của Tổng thống Mỹ cho vị trí Đại sứ tại Nga. Nếu ông Biegun nhận nhiệm vụ mới thì sẽ để lại một khoảng trống lớn trong chính quyền Tổng thống Trump trong nỗ lực khôi phục đàm phán với Triều Tiên.


Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 13/9 kêu gọi các chính phủ châu Âu khẩn cấp tiếp nhận 500 người tị nạn mới được cứu sống nhưng hiện vẫn mắc kẹt ở Địa Trung Hải. Đặc phái viên UNHCR phụ trách khu vực Địa Trung Hải, ông Vincent Cochetel, cho biết đây đang là cuộc chạy đua với thời gian, khi mà các cơn bão đang xuất hiện và điều kiện sống của những người di cư này ngày một xấu đi.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe mua hàng nông sản của Mỹ với số lượng lớn. Người đứng đầu Nhà Trắng đã yêu cầu Nhật mua một số sản phẩm cụ thể như đậu nành và lúa mỳ. Ông Trump cho biết, đề nghị này không liên quan tới khuôn khổ về hội đàm thương mại đang diễn ra giữa Washington và Tokyo.


Thêm một sĩ quan của lực lượng cảnh sát New York tự tử hôm 13/8. Đây là người thứ 6 tự kết liễu cuộc đời trong vòng hơn 2 tháng và là trường hợp thứ 8 tự tử trong năm 2019. Tình trạng tự tử không phải là hiếm gặp trong hàng ngũ NYPD. 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm có 4-5 sĩ quan cảnh sát New York tự kết liễu cuộc đời.


Các công tố viên Kyrgyzstan ngày 13/8 đưa ra các buộc tội nghiêm trọng chống lại cựu Tổng thống Almazbek Atambayev, trong đó có vụ giết một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm. Theo Tass, cựu tổng thống cũng bị buộc tội sử dụng vũ lực chống lại các nhân viên thực thi pháp luật, gây bất ổn hàng loạt và bắt giữ con tin. Trước đó, vị cựu tổng thống này bị buộc tội tham nhũng và bị tước quyền miễn trừ.


Ngày 13/8, khi 2 chiếc Su-27 đang hộ tống chuyên cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trở về Moscow từ Kaliningrad, thì bất ngờ phát hiện chiếc F-18 gắn phù hiệu Không quân Tây Ban Nha tiếp cận ở khoảng cách vài trăm mét. Một chiếc Su-27 lập tức rời vị trí để xua đuổi F-18, buộc chiến đấu cơ NATO phải vội vàng tăng độ cao(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đã từ chối đề nghị từ phía Hải quân Mỹ cho phép cho 2 tàu chiến Mỹ đến thăm cảng Hong Kong trong vài tuần tới, hãng Reuters đưa tin. Hai tàu chiến này là USS Green Bay và USS Lake Erie, vốn đã lên lịch sẽ đến thăm Hong Kong vào cuối tháng 8 hoặc trong tháng 9 tới.


Ngày 13/8, Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn phát biểu của Đại sứ Pakistan tại Mỹ Asad Majeed Khan cho biết, Islamabad có thể tái triển khai quân đội tới biên giới Kashmir với Ấn Độ. Cũng trong ngày 13/8, Pakistan đã yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhóm họp, thảo luận về quyết định của Ấn Độ hủy quy chế đặc biệt đối với Jammu và Kashmir, khu vực từ lâu đã là điểm nóng trong quan hệ giữa hai nước.


Ngày 13/8, Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (OIEA) cùng ngày cho biết, kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ thấp của nước này đã vượt quá 360 kg. Người Phát ngôn của OIEA Behrouz Kamalvandi tuyên bố, Tehran hiện đang sản xuất uranium đã làm giàu với tốc độ ổn định và kho dự trữ này đã tăng thêm ít nhất 60-70 kg so với ngưỡng 300 kg, đó là ngưỡng chính thức được đặt ra theo Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).