THẾ GIỚI 24H: Phủ nhận máy bay hành khách Nga bị bắn hạ

THẾ GIỚI 24H: Phủ nhận máy bay hành khách Nga bị bắn hạ
TPO - Người đứng đầu ủy ban Ai Cập giám sát tai nạn máy bay, khẳng định máy bay Airbus - 321 của Nga rơi do lỗi kỹ thuật và không bị bắn hạ. Cuộc điều tra sơ bộ tại hiện trường cũng cho thấy nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật.

Tuần trước, tổ lái của máy bay Airbus - 321 gặp nạn này đã nhiều lần thông báo với bộ phận kỹ thuật tại sân bay Sharm el-Sheikh về các trục trặc ở động cơ của máy bay. Trước thời điểm máy bay biến mất khỏi mà hình radar, cơ trưởng máy bay đã thông báo với trạm kiểm soát không lưu về các lỗi kỹ thuật sau khi cất cánh, đề nghị thay đổi đường bay và hạ cánh khẩn cấp xuống Cairo. Ayman Al-Mokadem, người đứng đầu ủy ban Ai Cập giám sát tai nạn máy bay cho biết máy bay đã rơi theo phương thẳng đứng, sau đó vỡ thành các mảng lớn và bốc cháy. Khoảng 150 thi thể, trong đó có nhiều thi thể bị cháy xém, đã được tìm thấy trong bán kính 5 km ở hiện trường.


Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, thảo luận về vụ máy bay dân dụng của Nga bị rơi tại Bán đảo Sinai của Ai Cập trưa cùng ngày (giờ Việt Nam). Tổng thống Al-Sisi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với lãnh đạo Nga và người thân các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các chuyên gia của Nga tham gia vào quá trình điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi. 


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng những bất đồng về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad không nên gây trở ngại cho một lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo hay một thỏa thuận lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 31/10, ông Ban Ki-moon nói: “Tôi tin rằng tương lai của Syria hay tương lai của tất cả các cuộc hòa đàm về Syria này không nên bị cản trở bởi một vấn đề về tương lai của một người”.


Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định quyết định gửi lực lượng đặc nhiệm đến Syria nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng của Tổng thống Mỹ Barack Obama không đồng nghĩa với việc Mỹ can dự vào cuộc nội chiến tại Syria. Tuyên bố trên được ông Kerry đưa ra trong khuôn khổ chuyến công du 5 nước Trung Á gồm Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan và Turkmenistan nhằm trấn an các chính phủ trong khu vực về mối đe doạ từ IS, đặc biệt là các phần tử đang hoạt động tại quốc gia láng giềng Afghanistan. 


Ngày 31/10, Các Lực lượng dân chủ Syria (DFS) - liên minh nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn - đã tuyên bố mở chiến dịch tấn công mới nhằm vào lực lượng IS ở tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria. Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ cho biết sẽ cử lực lượng đặc nhiệm tới Syria để hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại đây trong cuộc chiến chống IS.


Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/10 đã oanh kích các cơ sở của tổ chức IS tự xưng ở Syria. Hãng tin NTV dẫn nguồn tin từ các sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào các cứ điểm của IS tại làng Harcele thuộc thị trấn Azaz của Syria vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương (19 giờ theo giờ Hà Nội).


Trong cuộc gặp tại Seoul ngày 31/10, Tổng thống nước này Park Geun-hye và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi tăng cường mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á. Bà Park Geun-hye cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước sẽ góp phần vào sự phát triển của mối quan hệ song phương cũng như hòa bình và ổn định tại khu vực. Trong khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc mong muốn tăng cường quan hệ song phương, đẩy mạnh nỗ lực vì hòa bình và ổn định trong khu vực bằng cách thúc đẩy sự hợp tác ba bên Trung - Hàn - Nhật.


Chính phủ Venezuela đã ban bố thêm lệnh tình trạng khẩn cấp tại 4 trị trấn của bang miền Tây Tachira với lý do đảm bảo an ninh tại khu vực giáp giới Colombia này. Thông báo của Chính phủ Venezuela cho biết trong thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn này diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới trật tự kinh tế xã hội và đe dọa tính nghiêm minh của pháp luật. Với lệnh này, các lực lượng đặc nhiệm được phép tiến hành các chiến dịch đặc biệt, người dân bị cấm tụ tập và mang vũ khí.


Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 31/10 tuyên bố, nước này hiện không thể kiểm soát được dòng người nhập cư quá tải tràn vào. Đồng thời Bộ này hối thúc Liên minh châu Âu hành động nhiều hơn nữa để chấm dứt cuộc khủng hoảng tồi tệ hiện nay. Ngoại trưởng Margot Wallstrom cho biết, hệ thống an sinh phúc lợi xã hội của Thụy Điển sẽ sụp đổ nếu tiếp tục phải cáng đáng thêm khoảng 200.000 người tỵ nạn mỗi năm. Thụy Điển đã tiến tới giới hạn đỏ về người nhập cư.


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã lên tiếng kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cần thận trọng trong quyết định nâng lãi suất, đồng thời cảnh báo rằng việc thắt chặt tiền tệ quá nhanh có thể phản tác dụng và làm giảm uy tín của thể chế này. Trong báo cáo đánh giá về các nước công nghiệp hàng đầu thế giới ở thời điểm trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) - dự kiến diễn ra ngày 15-16/11 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) - IMF nhận định Mỹ và nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến kế hoạch tăng lãi suất của FED.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...