THẾ GIỚI 24H: Phu nhân thủ tướng Armenia tuyên bố xuất trận, bảo vệ biên giới

Phu nhân thủ tướng Armenia, bà Anna Hakobyan. Ảnh: Armenia Weekly
Phu nhân thủ tướng Armenia, bà Anna Hakobyan. Ảnh: Armenia Weekly
TPO - Mới đây, bà Anna Hakobyan, phu nhân thủ tướng Armenia, đã tuyên bố sẽ cùng đội quân nữ tham chiến bảo vệ biên giới đất nước. 

Ngày 27/10, bà Anna Hakobyan, phu nhân Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, cho biết, bà đang tham gia một cuộc tập huấn quân sự và sẽ sớm gia nhập lực lượng Armenia chiến đấu chống lại Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Trong bài đăng trên Facebook cá nhân, phu nhân Hakobyan tiết lộ, một đội quân nữ gồm 13 người (trong đó có cả bà), chuẩn bị tiếp nhận các bài rèn luyện và sẽ sớm ra trận.


Ngày 29/10, Không quân Mỹ thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang theo đầu đạn. Theo tuyên bố của Không quân Mỹ, tên lửa được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg vào lúc 2 giờ 27 chiều 29/10 (theo giờ Hà Nội) và đã bay 6.700 km trên Thái Bình Dương trước khi rơi xuống biển gần quần đảo Marshall. Đây là vụ thử tên lửa thứ 3 trong năm nay của Mỹ, được lên kế hoạch hôm 28/10 nhưng phải hoãn lại một ngày do thời tiết xấu.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 29/10 đã triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia. Cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức họp kín nhằm xác định các biện pháp đối phó ngay lập tức của nhà nước trước các mối đe dọa và thách thức mới đối với an ninh và quốc phòng. Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ukraine, gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy một số thực thể đang tìm cách sửa đổi những phần quan trọng trong khế ước xã hội tại Ukraine, vốn không dung thứ cho tội tham nhũng hoặc bất cứ hình thức không minh bạch nào trong hành chính công.

Ngày 29/10, cơ quan chức năng thông báo đã phát hiện 59 thi thể tại nhiều hố chôn tập thể ở một thị trấn tại bang Guanajuato, miền Trung Mexico. Theo người đứng đầu Ủy ban Tìm kiếm Quốc gia, Karla Quintana, phần lớn trong số các thi thể được phát hiện là thanh niên, trong đó có 10 nữ giới. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, tình trạng bạo lực ở Mexico tiếp tục gia tăng với 21.889 người bị giết hại trong trong 9 tháng đầu năm nay.

Một kẻ dùng dao vừa hét “Allahu Akbar” vừa chặt đầu một phụ nữ và giết hai người khác trong một vụ tấn công bị nghi là khủng bố tại một nhà thờ ở thành phố Nice của Pháp ngày 29/10, Reuters dẫn lời cảnh sát và các quan chức cho biết. Thị trưởng Nice, Christian Estrosi, người mô tả vụ tấn công là khủng bố, nói trên Twitter rằng, vụ việc đã xảy ra trong hoặc gần nhà thờ Đức Bà của thành phố .Cảnh sát cho biết, 3 người được xác nhận đã chết trong vụ tấn công và một số người bị thương. Bộ phận công tố viên chống khủng bố của Pháp đã được yêu cầu điều tra.


Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trên toàn quốc và hiện nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công khủng bố. Ngày 29/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công bằng dao tại thành phố Nice, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường triển khai binh sỹ để bảo vệ các khu vực quan trọng của nước này, bao gồm các địa điểm tôn giáo và trường học.  Tổng thống Macron đã gửi lời chia buồn đến các tín đồ Công giáo sau vụ tấn công trên. Ông cũng khẳng định nước Pháp sẽ không từ bỏ bản sắc riêng, đồng thời cho biết muốn nhân cơ hội này để gửi đi thông điệp đoàn kết đến người dân.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và một nhà thờ ở làng Baeti nằm tại tỉnh North Kivu thuộc khu vực miền Đông CHDC Congo đã bị thiêu rụi sau cuộc tấn công của những tay súng được cho là thuộc lực lượng Đồng minh Dân chủ (ADF) trong đêm 28/10. Theo các nhà hoạt động nhân quyền và giới chức địa phương, số người thiệt mạng được thống kê sơ bộ là 18 người. Quân đội chính phủ CHDC Congo cũng đã xác nhận vụ việc, tuy nhiên không đưa ra con số chính xác về số nạn nhân.

Phó tư lệnh Lực lượng Vũ trụ của Mỹ, tướng David Thompson, được xác định mắc Covid-19, sau khi một thành viên trong gia đình ông dương tính với virus corona. Tướng David Thompson đang tự cách ly và làm việc tại nhà, Politico cho biết. Lực lượng Vũ trụ Mỹ cho biết dù chỉ huy cấp cao phải làm việc từ xa vì mắc Covid-19, lực lượng vẫn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để đáp ứng lời kêu gọi của quốc gia.

MỚI - NÓNG