THẾ GIỚI 24H: Phương Tây cố tình cản trở hòa bình Syria?

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây cố tình cản trở tiến trình Astana về hòa bình Syria. 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Ankara với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Có lẽ chúng ta sẽ không thấy bất kỳ sự liên quan trực tiếp nào tới cuộc khủng hoảng Syria trong những tuyên bố của phía Mỹ, khi Mỹ quyết định áp đặt trừng phạt chống lại các nước chúng ta (Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, về khách quan, chúng tôi cảm thấy mong muốn của phương Tây, trước hết là Mỹ, trong việc cản trở tiến trình Astana đạt được những kết quả cụ thể...”


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích Mỹ hủy hoại các nguyên tắc thương mại quốc tế bằng các lệnh trừng phạt, đồng thời nhận định rằng việc Washington lạm dụng vai trò của đồng USD với tư cách đồng tiền dự trữ quốc tế đang khiến vị thế của đồng bạc xanh suy yếu. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 14/8 ở Ankara với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ “đang hủy hoại tất cả các nguyên tắc thương mại quốc tế, hơn nữa, theo những nguyên tắc được Liên hợp quốc thông qua, các biện pháp đơn phương cưỡng bức kinh tế là bất hợp pháp.”


Kể từ đầu tháng 8, phòng không Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria, đã bắn hạ tổng số 16 máy bay không người lái (UAV) của phiến quân ở khu vực giảm leo thang Idlib – tướng Alexei Tsygankov – người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết hôm qua (14/8). Vụ việc trên không gây tổn thất về người, cơ sở hạ tầng và các hoạt động tại căn cứ không bị gián đoạn. Tướng Alexei Tsygankov cũng nói rằng số lần phiến quân hoạt động ở khu vực giảm leo thang Idlib vi phạm lệnh ngừng bắn đã tăng lên 36% trong vòng 10 ngày qua.


Ucraine khoe tên lửa tốt hơn hàng Nga, Ucraine đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. "Tuyên bố của Aleksandr Turchinov (Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine) không chỉ đơn giản là phát ngôn vô tội vạ, mà những lời lẽ đó thể hiện sự hiếu chiến, dốt nát. Rõ ràng là xã hội Ukraine xuống cấp nếu họ tiếp nhận nghiêm túc lối tuyên truyền kém cỏi như vậy. Bằng chứng nổi bật về sự suy yếu của quốc phòng Ukraine là thực tế họ phải mua tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ. Điều đó cho thấy rằng khối công nghiệp-quân sự trong nước của Ucraine không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của quân đội về loại trang bị như vậy, do đó càng không thể nói đến chuyện xuất khẩu", - đại diện của Trung tâm phân tích cho hay, theo báo Sputnik.


Chính phủ Syria đã mở một phần cửa khẩu Nassib ở miền nam nước này để tiếp nhận người dân tị nạn hồi hương từ Jordan. Cửa khẩu Nassib  đã được cung cấp tất cả vật dụng cần thiết để tiếp nhận những người tị nạn trở về. Thực phẩm, lều và phòng khám y tế di động đã được gửi đến để có thể giúp công việc tiếp nhận trở nên dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Hàng trăm người tị nạn Syria dự kiến sẽ trở về các thị trấn và làng mạc của họ ở tỉnh Daraa sau khi quân chính phủ giải phóng thành công khu vực này. Trong khi đó, chính phủ Syria bắt đầu xây dựng các công trình để mở lại đường cao tốc Damascus-Daraa vào tuần tới.


Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nhóm phiến quân đối lập mới với 35.000 quân để mở chiến dịch quân sự thứ 3 để giành giật tỉnh Idlib với Quân đội Syria. Theo báo cáo của cơ quan tin tức Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 1/8 cho biết rằng, quân đội nước này đã đi đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho các hoạt động quân sự mới của mình tại miền bắc của nước láng giềng Syria.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố sẽ tẩy chay đồ công nghệ Mỹ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, đáp trả lại lệnh trừng phạt tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép vào Mỹ từ nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba vừa rồi (14/8) đã tuyên bố Ankara sẽ chính thức tẩy chay đồ điện tử Mỹ, theo sau động thái tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm từ nước này của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu trong một hội nghị tại Ankara, Thủ tướng Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ phải tiếp tục sản xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của mình. Thêm vào đó, áp đặt tẩy chay với Mỹ trong nỗ lực trả đũa Washington.


Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/8 tuyên bố, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm thảo luận về những nỗ lực dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng như duy trì sức ép để thúc giục chính quyền Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Hai ngoại trưởng đã điện đàm vào ngày 14/8 (giờ Hàn Quốc) sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ 3 vào tháng tới.


Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Chính phủ Iraq cho biết nước này cần gần 80 tỷ USD để tái thiết các thành phố được giải phóng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như cải thiện dịch vụ tại những thành phố khác. Tuy nhiên, ông al-Hadithy cảnh báo rằng các điều kiện kinh tế ngày càng sa sút tại Iraq khó có thể đảm bảo được khoản kinh phí khổng lồ này. Ông nhấn mạnh Chính phủ Iraq mong muốn và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế thông qua hội nghị các nhà tài trợ.


Mỹ đã cảnh báo sẽ tiếp tục gia tăng các lệnh trừng phạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ không trao trả tự do cho mục sư Andrew Brunson trong vòng 1 tuần tới. Thông điệp “khó khăn” từ phía Mỹ được đưa ra 1 ngày sau cuộc gặp giữa cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton và đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Serdar Kilic. Ông Bolton đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ không đưa thêm bất cứ điều kiện nhân nhượng nào, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG