THẾ GIỚI 24H: Quân chính phủ và ly khai Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn

Phái bộ OSCE tiếp xúc với người dân vùng xung đột phía Đông Ukraine
Phái bộ OSCE tiếp xúc với người dân vùng xung đột phía Đông Ukraine
TPO - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine đã gia tăng trong những ngày qua.

Phát biểu với báo giới tại Kiev, Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine, ông Alexander Hug nêu rõ: “Các quan sát viên OSCE đã ghi nhận thêm nhiều vụ bạo lực gây thương vong cho dân thường và binh lính, cũng như phá hủy nhà cửa và những cơ sở hạ tầng khác”. Lưu ý số lượng các vụ đụng độ giữa binh sỹ chính phủ và lực lượng ly khai tăng mạnh trong những ngày gần đây, ông Hug nói cả 2 phía được cho là đã sử dụng vũ khí hạng nặng trong các cuộc tấn công, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk. 


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với các nước Phương Tây và Trung Đông để chống khủng bố và tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Phát biểu trong cuộc gặp với ông Khaleld al-Khoja - Chủ tịch Liên minh Dân tộc (SNC), tổ chức đối lập chính của Syria, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi hợp tác với các nước trong khu vực, Mỹ và các đối tác châu Âu của chúng tôi, nhằm giúp tất cả người Syria đoàn kết trong nhiệm vụ chính là bảo vệ đất nước của họ".


Ngày 13/8, Đặc phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cảnh báo nước này sẽ theo đuổi chương trình "phòng thủ" hạt nhân nếu cảm thấy bị Mỹ đe dọa. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông So Se Pyong cho biết: "Mỹ cần phải thay đổi thái độ, chính sách thù địch của họ và các động thái khác đối với chúng tôi. Như đã đề cập trong chính sách của đất nước, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển đồng thời kinh tế và chương trình hạt nhân”.


Israel và Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục bất đồng về việc hỗ trợ cho người Palestine tại Bờ Tây sau khi Bộ Ngoại giao Israel cảnh báo các chính phủ châu Âu không được cung cấp tài chính cho các công trình xây dựng của người Palestine tại Khu C, hiện nằm dưới quyền kiểm soát quân sự và dân sự của Israel. Phó Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel phụ trách các vấn đề châu Âu, ông Aviv Shir-On, cho biết Tel Aiv đã đề cập tới vấn đề này trong hầu hết các cuộc gặp với đối tác châu Âu, đồng thời cảnh báo sẽ phá hủy những công trình của người Palestine tại khu vực trên. Đáp lại, EU cho rằng đã Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi không hỗ trợ đầy đủ cho các dự án xây dựng hợp pháp của người Palestine tại Khu C. 


Nhà chức trách Trung Quốc đêm ngày 13/8 cho biết số người thiệt mạng trong hai vụ nổ tại thành phố Thiên Tân đêm 12/8 đã tăng lên 50 người, trong đó có 17 người là lính cứu hoả. Cũng theo nguồn tin trên, số người bị thương trong hai vụ nổ cũng đã lên tới 701 người, trong đó 70 người nguy kịch. Tập đoàn cảng Thiên Tân cho hay vẫn còn nhiều nhân viên mất tích và công tác tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành. 


Ngày 13/8, cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt giữ 22 đối tượng có dính líu tới hoạt động buôn người. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn được cảnh sát Thái Lan phát động từ đầu tháng 5 tới nay. Theo Thiếu tướng Paween Pongsirin, Chỉ huy cấp cao của cảnh sát ở miền Nam Thái Lan, cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ 26 nghi can bị cáo buộc buôn người và 16 nghi can bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến hoạt động buôn người. Trong số này có 22 người bị bắt giữ, gồm 12 nghi can bị buộc tội buôn người và 10 nghi can bị buộc tội rửa tiền. Thiếu tướng Pongsirin cho biết không có quan chức nào trong số những người bị bắt. 


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 13/8 đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại khu chợ đông đúc ở Sadr City, phía Đông Bắc thủ đô Baghdad của Iraq cùng ngày làm ít nhất 60 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Theo giới chức địa phương, vụ đánh bom xảy ra ở khu chợ bán buôn rau củ Jamilah vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) - đúng giờ cao điểm nhiều chủ cừa hàng đến chợ mua rau. Những kẻ tấn công đã cho nổ một chiếc xe lạnh chứa đầy chất nổ giấu bên dưới rau và hoa quả.


“Nhà nước Hồi giáo IS đang thay đổi chiến lược tuyển dụng tân binh. Theo đó, tổ chức khủng bố này sẽ chiêu mộ các chiến binh ở những khu vực an toàn hơn như Caucacus, Trung Á và Indonesia”, RIA Novosti ngày 13/8 dẫn một báo cáo cho biết. Theo báo cáo này, phiến quân IS tin rằng, việc chiêu mộ tân binh từ Caucasus, Trung Á và Indonesia sẽ dễ dàng hơn bởi những khu vực này có nhiều người Hồi giáo. Ngoài ra, IS cũng sử dụng mạng xã hội để thu hút các chiến binh tiềm năng.


Phát biểu nhân dịp 55 năm độc lập của Cộng hòa Chad, Tổng thống Idriss Deby cho biết Mahamat Daoud là người thay thế thủ lĩnh của Boko Haram, Abubakar Shekau. Ông Deby nói rằng Daoud muốn đàm phán với chính phủ Nigeria. Phát biểu của ông Deby gây ra nhiều suy đoán về số mạng của thủ lĩnh Abubakar Shekau, từng nhiều lần được cho là đã chết. Tuy nhiên lần này, Tổng thống Chad cho hay Shekau bị thương và đã rút về thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký ban hành chỉ thị mở rộng danh sách các nước bị Nga cấm nhập khẩu vào thị trường nước mình để đáp trả biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cụ thể, ngoài các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Australia, Canada, Na Uy và Mỹ, Nga sẽ đóng cửa biên giới của mình đối với một số hàng nông sản của Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.