THẾ GIỚI 24H: Quân đội Afghanistan đột kích, 35 người dự đám cưới thiệt mạng

Binh sĩ chính phủ Afghanistan. Ảnh: AP.
Binh sĩ chính phủ Afghanistan. Ảnh: AP.
TPO - Hàng chục người thiệt mạng và bị thương sau khi quân đội chính phủ Afghanistan mở cuộc tấn công vào một căn cứ tập kết trang thiết bị của lực lượng phiến quân Taliban.

Theo Reuters, chiến dịch quân sự do quân đội Afghanistan tiến hành hôm 22/9 tại tỉnh Helmand, mục tiêu là địa điểm được cho là nơi phiến quân Taliban sử dụng để đào tạo những kẻ đánh bom tự sát, liền kề với ngôi nhà tổ chức đám cưới của người dân địa phương. Hai quan chức tỉnh Helmand xác nhận ít nhất 35 dân thường đã thiệt mạng và 13 người bị thương bởi các vụ nổ và đấu súng giữa binh sĩ chính phủ và các thành viên lực lượng phiến quân Taliban.


Ngày 23/9, Chính phủ Singapore thông báo đã bắt giữ 3 nữ giúp việc gia đình người Indonesia bị tình nghi có tư tưởng cực đoan theo Đạo luật An ninh nội địa. Thông báo của Bộ Nội vụ Singapore cho biết 3 phụ nữ nêu trên đã bị bắt giam trong khi nhà chức trách tiếp tục tiến hành điều tra về các cáo buộc tài trợ khủng bố liên quan tới 3 người này. Theo thông báo, 3 nữ nghi phạm này gồm Anindia Afiyantari, 33 tuổi, Retno Hernayani, 36 tuổi và Turmini, 31 tuổi, làm giúp việc gia đình tại Singapore từ 6 tới 13 năm.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/9 đã công bố thành lập ủy ban hiến pháp cho Syria, bước đi được chờ đợi bấy lâu trong tiến trình hòa bình bị đình trệ. Ông Guterres cho biết: "(Ủy ban hiến pháp Syria) sẽ được Liên hợp quốc tạo điều kiện thuận lợi ở Geneva," đồng thời cho biết ủy ban này sẽ được triệu tập trong những tuần tới.


Nga chính thức thông báo một cựu nhân viên Điện Kremlin nghi là “điệp viên CIA” đã mất tích và cảnh sát đang truy lùng người này. Nhật báo Nga Kommersant cho rằng cựu nhân viên Điện Kremlin tên là Oleg Smolenkov. Vợ chồng ông Smolenkov cùng ba con đang được chính phủ Mỹ bảo vệ kể từ khi họ "biến mất" trong chuyến du lịch ở Montenegro vào tháng 6.2017.


Lần đầu tiên 500 binh sĩ quân đội Mỹ và Philippines tổ chức tập trận phối hợp trên không tại căn cứ không quân Cesar Basa. Cuộc tập trận diễn ra vào ngày 22/9, tại căn cứ không quân Cesar Basa, tỉnh Pampanga, Philippines, hãng thông tấn PNA cho biết. Đây là lần đầu tiên quân đội hai nước tổ chức tập trận trên không.


Biệt đội cảnh sát chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã đột kích nhiều địa điểm ở TP Bekasi, tỉnh Tây Java và thủ đô Jakarta, bắt giữ 8 thành viên thuộc nhóm phiến quân Jamaah Ansharut Daulah (JAD) có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Argo Yuwono cho biết, biệt đội Densus 88 cũng thu giữ một số vật liệu nổ trong các cuộc khám xét vào sáng cùng ngày, đồng thời tiết lộ rằng, nhóm đối tượng bị bắt nói trên đang lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố.


Tổng thống Reuven Rivlin sẽ công bố danh tính Thủ tướng mới của Israel vào ngày 25/9, sau khi có kết quả bầu cử cuối cùng. Thất bại trong việc hình thành một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử vừa qua đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đối thủ Benny Gantz của đảng Xanh - Trắng rơi vào thế bế tắc, khi cả 2 ông đều mong muốn trở thành Thủ tướng tiếp theo của Israel.


Anh - Pháp - Đức đồng loạt tố Iran tấn công nhà máy dầu Ả Rập Saudi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khẳng định hôm trong một tuyên bố chung rằng Iran đứng sau vụ tấn công ngày 14/9 nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 23/9 ký kết gia hạn thêm 15 năm thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở không quân và hải quân tại Singapore. Buổi lễ ký kết gia hạn Bản ghi nhớ (MOU) việc Mỹ sử dụng cơ sở tại Singapore diễn ra vào ngày 23/9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.