THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc diễn tập sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Ngày 15/9, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa "không xác định" từ quận Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng hướng về phía Đông.

Ngay sau đó, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập tên lửa đạn đạo trên Biển Nhật Bản. Trước đó, Đài NHK của Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ thủ đô Bình Nhưỡng về phía Đông. Người dân ở một số tỉnh của Nhật Bản được yêu cầu trú ẩn trước vụ phóng nói trên. Theo đài này, tên lửa được phóng đi vào lúc 6 giờ 57 phút sáng và bay qua không phận đảo Hokkaido của Nhật Bản vào lúc 7 giờ 06 phút (giờ địa phương).


Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa về phía đông từ Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 6h57' sáng sớm nay, 15/9. Tên lửa bay được quãng đường 3.700km và đạt độ cao 770km. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia. (XEM CHI TIẾT)


Cuộc tập trận Zapad-2017 kéo dài từ ngày 14-20/9 sẽ giúp Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ đến gần Ukraine hơn so với trước đây kể từ khi Liên Xô sụp đổ, qua đó gây sức ép lên Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các vấn đề liên quan tới giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. (XEM CHI TIẾT)


Hạm đội Phương Bắc của Nga đã bắt đầu tập trận với sự tham gia của 10 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và diesel cùng 20 tàu nổi. Trong một thông cáo, Hạm đội Phương Bắc nêu rõ: "Có hơn 20 tàu hải quân, 10 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và diesel, 20 tàu hậu cần và 30 máy bay tham gia vào các giai đoạn khác nhau của cuộc tập trận này. Trong các giai đoạn khác của cuộc tập trận, sẽ có sự tham gia của hơn 5.000 quân nhân thuộc Hạm đội Phương Bắc và hơn 300 thiết bị quân sự và vũ khí."


Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 10 với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói lên tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa hai nước được cho là đang cùng đối phó một Trung Quốc ngày càng quyết liệt. Việc cung cấp công nghệ tàu ngầm sẽ giúp thắt chặt hơn quan hệ quốc phòng Nhật - Ấn trong các năm tới. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đang vi phạm “tinh thần” của thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức), tuy nhiên không cho biết liệu ông có từ chối thừa nhận thỏa thuận này hay không. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường trở về thủ đô Washington sau chuyến đi thị sát bang Florida bị ảnh hưởng bởi trận bão Irma, ông Trump đã gọi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama là "một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất mà tôi từng được chứng kiến." 


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 tuyên bố, sau cuộc họp với các nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ, không có thỏa thuận nào được thông qua về các biện pháp bảo vệ những người nhập cư vị thành niên theo Chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ.


Ủy ban chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) của Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc rằng cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã lơ là trách nhiệm trong vụ lũ lụt gây thiệt hại lớn hồi năm 2011. Chủ tịch NACC, ông Watcharapol Prasarnrajkit cho hay các thành viên trong ủy ban nhận thấy rằng thiệt hại ước tính lên tới hơn 350 tỷ baht (10,5 triệu USD) trong trận lụt ở Thái Lan năm 2011 là do thiên tai. Bà Yingluck với tư cách là thủ tướng khi đó đã thực hiện các bước đi đúng đắn, nhưng hậu quả do thiên tai là không thể lường trước được.


Kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vào năm 2014, nền kinh tế Liên minh châu Âu mỗi tháng thiệt hại 3,2 tỷ USD, có nghĩa là đến nay số tiền này đã lên tới hơn 100 tỷ USD, trong khi đó tổng số thiệt hại của nền kinh tế Nga chỉ ở mức 55 tỷ USD.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.