THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Ảnh: Yonhap
TPO - Tổng thống Park Geun Hye chỉ thị quân đội chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 24/3 ra lệnh tăng cường tối đa an ninh trên cả nước trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đe dọa sắp phát động các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Phát biểu với báo giới, ông Kim Sung Woo, Thư ký phụ trách báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Geun Hye chỉ thị phải tăng cường cảnh giác trên cả nước và người dân Hàn Quốc cần chuẩn bị đối mặt với bất cứ tình huống bất trắc nào xảy ra.


Ngày 24/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Moscow. Tổng thống Putin hoan nghênh chuyến thăm của ông Kerry và cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ mang lại cơ hội để giải quyết các vấn đề quan trọng.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow và Washington đang tìm được những điểm tương đồng để thúc đẩy giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ tăng cường sức mạnh tên lửa, bất chấp các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm kiềm chế năng lực phòng thủ của quốc gia này. Về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 doanh nghiệp Iran bị coi là có liên hệ với chương trình tên lửa đạn đạo, ông Ansari nhấn mạnh rằng để phù hợp với sắc lệnh của Tổng thống Hassan Rouhani, Iran sẽ đáp trả "bất cứ biện pháp quấy rối nào của Mỹ" nhằm vào chương trình quốc phòng bằng việc thúc đẩy sức mạnh tên lửa nước này.


Ngày 24/3, Maroc thông báo nhà chức trách nước này vừa triệt phá một nhóm phiến quân khả nghi có liên hệ với chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya và một số phần tử trong nhóm đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Vương quốc này.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó Triều Tiên ảnh 2

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Maroc cho biết đây là vụ trấn áp mới nhất trong hàng loạt vụ nhằm vào các nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoạt động ở Maroc.


Phó chỉ huy các lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Syria, bao gồm cả khu vực Cao nguyên Golan trên lãnh thổ nước này, Abu Diab Al-Nablusi, đã thiệt mạng ngày 24/3 trong một cuộc đụng độ, chỉ cách khoảng 5km về phía Đông biên giới Israel.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó Triều Tiên ảnh 3

Trận chiến diễn ra giữa các phiến quân IS với các tay súng từ Mặt trận Al-Nusra và lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) từ hôm 20/3. Các nguồn tin trên cũng cho biết quân đội Syria tiếp tục giao tranh với các phiến quân IS ở gần thành phố cổ Palmyra ở miền Đông nước này.


Khủng bố IS ngày 24/3 đã công bố một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó kêu gọi những kẻ ủng hộ tổ chức này tiến hành cuộc thánh chiến sau một loạt vụ đánh bom tại thủ đô Brussels của Bỉ trong tuần này mà IS tuyên bố nhóm này tiến hành.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó Triều Tiên ảnh 4

Trong đoạn video, IS cho biết Bỉ là nước tham gia liên quân chiến đấu chống lại nhóm này tại Trung Đông. Đoạn video cũng chiếu cảnh huấn luyện các tay súng người Bỉ bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 13/11/2015 tại thủ đô Paris của Pháp do IS thực hiện làm 130 người thiệt mạng.


Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon và Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens của Bỉ ngày 24/3 đã đệ đơn từ chức sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Brussels. Tuy nhiên, Thủ tướng Charles Michel đã không chấp nhận đơn xin từ chức của hai ông này. Mặc dù cả hai vị bộ trưởng trên đều nhận trách nhiệm chính trị liên quan đến việc để xảy ra các vụ khủng bố ở Brussels, nhưng Thủ tướng Michel đã yêu cầu hai vị bộ trưởng trên tiếp tục công việc vì nước Bỉ đang có "chiến tranh" với những kẻ khủng bố.


Phó Chủ tịch Đảng "Mặt trận Nhân dân," bà Victoria Syumar cho biết Đảng "Khối Petro Poroshenko" (BPP) của Tổng thống cùng tên Ukraine đã đề cử đương kim Chủ tịch Quốc hội Vladimir Groisman làm ứng viên thủ tướng Ukraine.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó Triều Tiên ảnh 5

Như vậy, chính quyền mới sẽ là chính phủ liên minh, chứ không phải kỹ trị.


Nữ phi công mới bị phía Nga kết án 22 năm tù Nadia Savchenko sẽ được Nga trao trả cho Ukraine trong 2 tuần tới – đó là tiết lộ của Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov. Ông Zurabov cũng nói rằng Moscow từng sẵn sàng trao trả Savchenko hôm 8/3 vừa qua, nhưng Điện Kremlin đã thay đổi quyết định sau khi xảy ra các vụ tấn công quá khích nhằm vào Đại sứ quán Nga tại Kiev. 


Pháp vừa phát hiện một trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2011 song cho biết đã xử lý kịp thời và không ảnh hưởng tới người tiêu dùng.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó Triều Tiên ảnh 6

Thông báo ngày 24/3 của Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết trường hợp bò điên trên được phát hiện tại khu vực Ardennes, miền Đông Bắc, gần biên giới với Bỉ. Con vật bị bệnh là một bò cái năm tuổi. Nhà chức trách Pháp đã gửi thông báo tới Ủy ban châu Âu (EC) và Tổ chức quốc tế về Sức khỏe Động vật (OIE). 

MỚI - NÓNG