THẾ GIỚI 24H: Quân đội Philippines giết nhầm 6 cảnh sát

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Philippines giết nhầm 6 cảnh sát
TPO - Ngày 25-6 quân đội Philippines đã phạm sai lầm khi giết nhầm sáu chiến sĩ cảnh sát và làm bị thương chín người khác trong một cuộc hành quân chống lại lực lượng được cho là phiến quân du kích quân Maoist trong rừng.

Theo Thiếu tướng Raul Farnacio, một trung đội các binh sĩ khi đang hoạt động tại một khu làng hẻo lánh nằm trên đảo Samar của Philippines đã nhầm lẫn một nhóm chiến sĩ cảnh sát là lực lượng mà chính quyền Manila gọi là du kích quân Maoist và đã nổ súng. “Đó là một sự cố đáng tiếc”, tướng Farnacio nói. “Khi bạn đang ở trong một khu vực núi rừng hiểm trở, rất khó để phân biệt ai là kẻ thù”, ông nói thêm rằng không có bất kỳ binh lính quân đội nào bị thương trong vụ việc đáng tiếc này. Tướng Farnacio nói thêm phía nhóm cảnh sát cũng bắn trả nhưng các nhà chức trách vẫn đang điều tra để xác định khoảng cách hai nhóm này khi xảy ra đụng độ gần nhau đến mức nào


Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng 10 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2-2018. Theo Reuters, kết quả này cho thấy ông Abe có cơ hội vượt qua hàng loạt vụ bê bối để trở thành thủ tướng phục vụ lâu nhất của Nhật Bản. Tỷ lệ ủng hộ ông Abe đã giảm mạnh từ năm 2017 sau vụ việc Chính phủ Nhật Bản liên quan đến bán đất giá ưu đãi cho một nhà kinh doanh trong ngành giáo dục có mối quan hệ với vợ ông Abe. Theo thăm dò của nhật báo kinh doanh Nikkei công bố ngày 25-6, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Abe tăng lên 52% trong một cuộc khảo sát từ ngày 22 đến 24-6 trong khi tỷ lệ phản đối giảm xuống còn 42%.


Một xe chiến đấu bộ binh bọc thép BMP-1 của quân đội Belarus đã mất kiểm soát và đè bẹp một chiếc ô tô Volkswagen Polo đỗ trên đường. Sự việc xảy ra vào 16h20 chiều 22/6 (giờ địa phương) gần thành phố miền Tây Grodno (Belarus). Chủ nhân của chiếc Volkswagen, người dừng lại chờ đoàn xe quân sự đi qua, tường thuật: “Một vài phương tiện quân sự lái xe qua, và sau đó bất ngờ một trong số đó bị mất kiểm soát. Nó đã đâm phải xe của tôi”. Người tài xế chỉ bị vài vết xước nhẹ trên tay nhưng ông bị kẹt cứng trong ghế nên cần phải chờ đội cứu hộ đến dùng dụng cụ đặc biệt để đưa ra. Ngồi cùng trên xe lúc xảy ra tai nạn có cháu trai người tài xế song may mắn cháu bé không bị thương.


2 người bị thương trong một vụ bắn súng đại học ở Nazran thuộc vùng Ingushetia phía Bắc Caucasus của Nga. "Một loạt tiếng nổ tại trường đại học và hai thanh niên, 17 và 18 tuổi, theo thông tin sơ bộ, đã nổ súng. Cả hai bị thương và đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ", nguồn tin cho biết. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 25-6 giờ Moscow gần trường Đại học Bách khoa Ingush. Theo thông tin được cung cấp, một toán nhiều người đến trường này trên 3 chiếc xe và nổ súng liên tiếp vào những người trẻ tuổi. Cảnh sát đang triển khai kế hoạch truy bắt những kẻ tấn công.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24/6 tuyên bố Hàn Quốc và Triều Tiên có thể liên danh chạy đua trở thành chủ nhà của Vòng chung kết FIFA World Cup năm 2030. Theo thông báo ngày 12/6 của FIFA, ba nước Mỹ-Mexico-Canada sẽ là chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2026, trước đó thì World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar. Hiện Bình Nhưỡng chưa phản ứng gì về thông tin trên. Tuy nhiên, để đưa World Cup đến Bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Triều Tiên cần vượt qua Argentina, Paraguay và Uruguay, những nước đã xác nhận mong muốn đăng cai World Cup 2030. Ngoài ra, Anh cũng đang cân nhắc tham gia cuộc đua.


Bộ Tài chính Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp ngăn chặn ít nhất 25% thương vụ mua lại các công ty công nghệ Mỹ từ nhà đầu tư Trung Quốc, một nguồn tin chính phủ Mỹ nói với Reuters. Quan chức này nói ngưỡng hạn chế đối với các công ty Trung Quốc khi mua lại công nghệ Mỹ có thể thay đổi và dự kiến công bố vào cuối tuần này. Các khoản thuế áp vào số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc trong tổng số 450 tỷ USD trị giá hàng hóa tiềm năng, sẽ có hiệu lực từ ngày 6/7, khi Mỹ phàn nàn rằng Trung Quốc “đánh cắp” công nghệ Mỹ qua các quy định liên doanh và các chính sách khác (của Bắc Kinh).


Các nghiệp đoàn của Argentina đã làm tê liệt đất nước bởi một cuộc đình công kéo dài 24 giờ trong ngày 25/6 nhằm phản đối thỏa thuận giữa chính phủ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giải cứu nền kinh tế nước này. Dù Tổng liên đoàn lao động (CGT) chỉ kêu gọi một cuộc đình công, nhưng nhiều nhóm cực đoan đã tổ chức các cuộc tụ tập, chặn các ngả đường vào thủ đô Buenos Aires. Từ 7h00 sáng 25/6 giờ địa phương (tức 17h00 giờ Hà Nội), người biểu bình đã bắt đầu chặn các tuyến đường chính vào thủ đô, nơi hàng trăm nhân viên thực thi pháp luật đã được triển khai. Đường sắt, tàu điện, xe buýt, máy bay đều không hoạt động. Ban tổ chức đình công ước tính ít nhất một triệu công nhân đã tham gia cuộc đình công quy mô lớn này.


Reuters hôm qua (25-6) dẫn lời các nguồn tin ngoại giao và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã bắt đầu hạ giọng với chính sách “Made in China 2025”, một chiến lược nằm trong tham vọng thống lĩnh nền công nghiệp hàng hóa thế giới. Bắc Kinh đã ngày càng ý thức được rằng việc triển khai kế hoạch “Made in China 2025” đã làm Mỹ tức giận. Ông Trump đã dọa sẽ đánh thuế hàng xuất khẩu Trung Quốc vào Mỹ lên đến mức 450 triệu USD. Nhà Trắng còn đang xem xét các quy định nhằm ngăn cản các công ty có vốn đầu tư ít nhất 25% từ Trung Quốc có thể mua lại các doanh nghiệp Mỹ có sở hữu công nghệ công nghiệp quan trọng.


Ngày 25-6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu họp về liên kết và hiện đại hóa tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ 3 tại Peace House, tòa nhà hành chính của Hàn Quốc ở Panmunjom. Theo Yonhap, 2 miền Triều Tiên sẽ đàm phán riêng biệt về hợp tác liên quan đến đường bộ tại Tongilgak cũng thuộc Panmunjom vào ngày 28-6 ở cấp thứ trưởng. Một cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp giữa 2 bên sẽ diễn ra vào ngày 27-6 tại địa điểm chưa được quyết định. Một nhóm các quan chức và chuyên gia kỹ thuật trong tuần này đến khu nghỉ mát núi Kumgang dọc theo bờ biển phía Đông của Triều Tiên để kiểm tra các điều kiện cho sự kiện đoàn tụ gia đình dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26-8.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG