THẾ GIỚI 24H: Quân đội Sudan và Ethiopia đụng độ gây thương vong ở biên giới

Quân đội Sudan tấn công đáp trả quân đội Ethiopia ở biên giới. Ảnh: Reuters
Quân đội Sudan tấn công đáp trả quân đội Ethiopia ở biên giới. Ảnh: Reuters
TPO - Theo các nguồn tin quân sự các lực lượng vũ trang Ethiopia đã tấn công bằng súng cối  vào lực lượng tuần tra của Sudan khiến một người thiệt mạng và làm bốn người khác bị thương. T

Truyền thông Sudan đưa tin quân đội nước này đã tấn công đáp trả một cuộc tấn công vũ trang mới của quân đội Ethiopia ở khu vực biên giới hai nước. Các lực lượng Sudan đẩy lùi cuộc tấn công và khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng mọi biện pháp hợp pháp. Trước đó, ngày 22/6 quân đội Ethiopia thực hiện một cuộc tấn công quân sự vào trại Anfal ở bờ đông sông Atbara ở bang Gedaref. Đụng độ đã xảy ra khi hai bên đang nỗ lực đàm phán giải quyết một số vẫn đề còn bất đồng liên quan tới biên giới, đập thủy điện Đại Phục hưng.


Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23/6 đã công bố thêm một số nới lỏng đối với lệnh phong tỏa tại khu vực England từ ngày 4/7. Thủ tướng Johnson cảnh báo không phải tất cả các biện pháp hạn chế đều sẽ được dỡ bỏ cùng lúc và người dân vẫn nên duy trì cảnh giác. Anh là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, song con số này đang giảm đều đặn trong những tuần qua. Ngày 22/6 vừa qua, Anh ghi nhận thêm 15 ca tử vong do COVID-19, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3. Tính đến ngày 23/6, Anh có tổng cộng 305.289 ca mắc COVID-19, và 42.647 ca tử vong. 


Các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Brussels ngày 17/7 tới để thảo luận gói phục hồi kinh tế. Cuộc gặp kéo dài 2 ngày và sẽ là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của EU từ khi xuất hiện dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Lần gần đây nhất các nhà lãnh đạo họp trực tiếp là tháng 2 và đã không đạt thỏa thuận về ngân sách khối sau hai ngày thảo luận căng thẳng. Các cuộc gặp tiếp theo đều diễn ra trực tuyến do đại dịch diễn biến phức tạp.


Phát biểu tại buổi họp báo hôm 23/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã phản đối mạnh mẽ việc Mỹ đưa 4 cơ quan báo chí của nước này vào danh sách các phái đoàn ngoại giao. Ông nêu rõ việc làm này là minh chứng rõ ràng về “đàn áp chính trị” của Mỹ đối với các cơ quan truyền thông của Trung Quốc, đồng thời thể hiện rõ “sự giả dối” về tự do báo chí và ngôn luận mà Mỹ luôn đề cao. Ông Triệu Lập Kiên cho biết, động thái trên của Mỹ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tác nghiệp bình thường của các cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ có các phản ứng đáp trả thích đáng.


Theo nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ, các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc thống nhất rút binh lính khỏi khu vực biên giới đang tranh chấp căng thẳng.  Một quan chức Chính phủ Ấn Độ ngày 23/6 cho biết, các phương thức rút quân khỏi toàn bộ các khu vực căng thẳng ở Đông Ladakh đã được thảo luận và sẽ được cả hai bên thực hiện. Thông tin trên được tiết lộ sau cuộc gặp kéo dài nhiều giờ của quan chức quân đội cấp cao hai nước hôm 22/6 nhằm nỗ lực giảm căng thẳng tại khu vực Ladakh ở phía Tây dãy Hymalaya.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu ngừng lại các hoạt động quân sự chống lại phía Hàn Quốc, theo thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào ngày thứ Tư dẫn nguồn từ các cuộc họp của quan chức chính phủ nước này. Theo Bloomberg, trong một cuộc họp trực tuyến với Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã nói đến những tài liệu trong đó đề cập đến việc củng cố khả năng ngăn chặn chiến tranh tại Triều Tiên. KCNA nhấn mạnh: “Ủy ban Quân sự Trung ương đã nắm rõ tình hình và ngừng lại hoạt động quân sự chống lại miền Nam”.


Ngày 23/6, Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã thông báo giải tán Quốc hội theo đề xuất của Thủ tướng Lý Hiển Long để chuẩn bị tổ chức bầu cử. Dự kiến, Tổng thống Halimah Yacob sẽ sớm công bố lệnh bầu cử, đồng thời xác định ngày bầu cử chính thức. Nhiệm kỳ hiện tại của Quốc hội Singapore sẽ kết thúc vào tháng 4-2021 và thời điểm muộn nhất giải tán để chuẩn bị bầu cử là tháng 1-2021. Trong cuộc bầu cử lần này, hơn 2,65 triệu cử tri Singapore sẽ đi bầu 93 nghị sĩ, tăng 4 nghị sĩ so với hiện tại.


Ngày 23/6, 15 thành viên lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong các cuộc tấn công do phiến quân Taliban tiến hành tại hai tỉnh Kunduz và Balkh ở nước này. Vụ tấn công xảy ra vào tối 22/6, nhằm vào một chốt kiểm tra an ninh ở quận Archi, thuộc tỉnh Kunduz, làm 9 binh sĩ thuộc Lực lượng Dân quân Afghanistan và 6 binh sĩ Afghnistan bị thương. 5 phiến quân bị tiêu diệt. Trong một vụ tấn công tương tự ở huyện Balkh, 6 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng và một người bị thương.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 151.560 trường hợp mắc COVID-19 và 5.248 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 9,3 triệu người. Đại dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn, với tâm dịch mới chuyển về Mỹ Latinh.

MỚI - NÓNG