THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria chưa có kế hoạch tấn công Aleppo

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria chưa có kế hoạch tấn công Aleppo
TPO - Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết, quân đội Syria hiện chưa có kế hoạch tấn công thành phố Aleppo.

Tuy nhiên, Trung tướng Rudskoi cho biết các lực lượng chính phủ Syria và không quân Nga tiếp tục ngăn chặn các hoạt động của tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra tại Aleppo. 


Damascus đã sẵn sàng tiến hành các cuộc hòa đàm mà không có điều kiện tiên quyết nào, bắt đầu từ ngày 15/4 tới. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đưa ra trong cuộc gặp Đặc phái viên Mistura tại thủ đô Damascus trước thời điểm nối lại cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần này. 


Ngày 11/4, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin 4 thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm nước này đã thiệt mạng tại Syria trong khi chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria chưa có kế hoạch tấn công Aleppo ảnh 1

Iran là một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã cung cấp các viện trợ về quân sự cũng như tài chính cho chính quyền Damascus trong suốt 5 năm nội chiến. 


Ít nhất 12 người thiệt mạng và 38 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một xe chở các tân binh của quân đội Afghanistan ở gần thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar. Bộ Quốc phòng Afghanistan khẳng định thủ phạm đã lái xe môtô lao vào xe chở tân binh. Những người bị thương đã được chuyển từ Jalalabad tới Kabul.


Cảnh sát Ấn Độ ngày 11/4 cho biết đã bắt giữ 20 người tình nghi dính líu tới vụ hỏa hoạn tại ngôi đền Puttingal, thị trấn Paravur thuộc bang Kerala, khiến 110 người thiệt mạng và 383 người bị thương hôm 10/4 vừa qua.


Hàn Quốc ngày 11/4 lên tiếng cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Hàn Quốc kể từ ngày 31/3 vừa qua.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria chưa có kế hoạch tấn công Aleppo ảnh 2

Theo nội dung bức thư của đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Oh Joon trình lên Hội đồng Bảo an, Hàn Quốc phát hiện tín hiệu làm nhiễu sóng điện từ phát đi từ 5 khu vực của Triều Tiên bao gồm Haeju, Yonan, Pyongyang, Kumgang và Kaesong. Hàn Quốc cáo buộc hành động trên của phía Triều Tiên là hành động gây hấn, đe dọa tới sự an toàn của các máy bay và tàu thuyền của Hàn Quốc, đe dọa an ninh của Hàn Quốc và vi phạm luật pháp quốc tế.


Ông Volodymyr Groysman, người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Ukraine, tuyên bố các thành viên trong liên minh đang tập hợp một nội các gồm những người có tư tưởng cải cách nhằm loại bỏ tham nhũng. Ông Groysman được đề cử vào vị trí người đứng đầu Chính phủ Ukraine sau khi Thủ tướng Arseny Yatseniuk ngày 10/4 thông báo quyết định từ chức. Việc đề cử ông Groysman làm Thủ tướng cùng một chính phủ đề xuất sẽ phải được Quốc hội thông qua với đa số phiếu. 


Nga ngày 11/4 đã bắt đầu đợt kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thuộc Quân khu miền Đông.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria chưa có kế hoạch tấn công Aleppo ảnh 3

Người phát ngôn Quân khu miền Đông, Đại tá Alexander Gordeyev, cho biết trong đợt kiểm tra đội hình và các đơn vị quân sự, các sỹ quan sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ huấn luyện chiến đấu của quân nhân và sự phối hợp tác chiến của các đơn vị. Tổng cộng, hơn 20 cuộc diễn tập chiến thuật ở các cấp độ sẽ diễn ra trong đợt kiểm tra quân sự này.


Trong phiên giao dịch sáng ngày 11/4, giá dầu thô trên thị trường châu Á tiếp tục nới rộng đà tăng của phiên cuối tuần trước, sau thông tin dự trữ “vàng đen” và số giàn khoan dầu tại Mỹ giảm. Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, vào lúc 7 giờ 24 phút giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 42 xu Mỹ (1,1%) lên 40,14 USD mỗi thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc cũng tiến 32 xu Mỹ (0,8%) lên 42,26 USD mỗi thùng.

MỚI - NÓNG