THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria phát động tấn công vào Aleppo

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Syria đã thông báo về việc phát động cuộc tấn công quân sự mới nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa những nơi mà các tay súng chống đối chính phủ chiếm đóng.

Hãng thông tấn SANA dẫn thông cáo của quân đội Syria nêu rõ: "Sở chỉ huy các chiến dịch quân sự thông báo về việc mở màn các chiến dịch ở phía Đông thành phố Aleppo và khuyến cáo người dân tránh xa những cứ điểm của các nhóm khủng bố". Như vậy, thông báo trên đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng cường không kích trong chiến dịch oanh kích của Nga và Syria.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc Washington làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Nga làm trung gian. Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng các vụ không kích kéo dài khoảng một giờ của Mỹ nhằm vào binh lính Syria ở miền Đông nước này là "hoàn toàn có chủ đích".


Ngày 22/9, Liên hợp quốc (LHQ) đã nối lại các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Syria 3 ngày sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào một đoàn xe cứu trợ gần thành phố Aleppo. Người phát ngôn Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, ông Jens Laerke thông báo một đoàn xe cứu trợ với những hàng hóa thiết yếu đang trên đường tới khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.


Quân đội Triều Tiên ngày 22/9 cảnh báo "trả đũa bằng quân sự" chống lại các động thái quân sự mới đây của Mỹ và Hàn Quốc. Lời cảnh báo này được đưa ra đặc biệt sau khi Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược B-1B đến Hàn Quốc. Trước đó một ngày, trong một động thái nhằm phô trương sức mạnh chống Bình Nhưỡng, 2 máy bay B-1B của Mỹ đã bay trên căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70km.


Nhiều nhân viên an ninh bí mật của Trung Quốc đã nhập cảnh Canada thông qua thị thực du lịch để truy lùng những quan chức tham nhũng bỏ trốn. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Ottawa vừa nhất trí tiến hành thảo luận về thoả thuận dẫn độ song phương.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria phát động tấn công vào Aleppo ảnh 1

Truyền thông Canada cho rằng Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động bí mật săn lùng tội phạm bỏ trốn ở quốc gia Bắc Mỹ này là vì Ottawa không sẵn lòng chấp thuận cho hồi hương các tội phạm kiểu này và do dự trong việc thảo luận thoả thuận dẫn độ. 


Hy Lạp đã bác đơn xin tị nạn của một trong số 8 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ chạy trốn khỏi đất nước sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria phát động tấn công vào Aleppo ảnh 2

Nữ luật sư Stavroula Tomara, đại diện pháp lý cho 8 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ nói trên, cho biết Ủy ban xét duyệt tị nạn của Hy Lạp đã "từ chối" đơn xin tị nạn của một binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và dừng xem xét yêu cầu của hai binh sỹ khác. Luật sư Tomara tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định ủy ban trên, đồng thời yêu cầu đánh giá lại hai trường hợp binh sỹ kia.


Ngày 22/9, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã kêu gọi EU trục xuất những người nhập cư trái phép tới các trại tị nạn được lập bên ngoài lãnh thổ của khối. Tuyên bố này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Hungary và các quốc gia EU khác về vấn đề người di cư. Theo Thủ tướng Orban, trục xuất người nhập cư là giải pháp "cứu cánh" cho mọi vấn đề và là phương án "tốt duy nhất cho tất cả mọi người" đặc biệt là những nước như Đức vốn gặp nhiều bất ổn sau khi tiếp nhận một triệu người di cư hồi năm ngoái. 


Một quan chức trong chính phủ lưu vong của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi cho biết Abdallah al-Sanaani, chỉ huy khu vực của Al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP), đã bị tiêu diệt cùng với cận vệ của tên này trong khi đang di chuyển trên một phương tiện ở huyện al-Sawma'a thuộc tỉnh Abyan. Giới chức Mỹ đánh giá AQAP là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất ở khu vực Trung Đông. Nhóm này đã lợi dụng cuộc nội chiến ở Yemen để thiết lập cơ sở tại đây.


Theo kết quả thăm dò của NBC News, bà Hillary Clinton đang dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump với khoảng cách khá an toàn.

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria phát động tấn công vào Aleppo ảnh 3

Kết quả thăm dò cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của các cử tri Mỹ được hỏi đối với bà Hillary Clinton hiện là 43%, so với con số 37% của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất dành cho bà Hillary Clinton kể từ sau khi bà công khai các vấn đề về sức khỏe.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.