THẾ GIỚI 24H: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đảo chính

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đảo chính
TPO - Ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã tiến hành một cuộc đảo chính trong khi Thủ tướng nước này, ông Binali Yildirim, gọi đây là một hành động bất hợp pháp nhằm lật đổ chính quyền.

Trong tuyên bố được đọc trên truyền hình, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ duy trì trật tự dân chủ và nhân quyền, cũng như ưu tiên pháp trị. Trong khi đó, các nguồn tin khác cho biết các chuyến bay tới sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul đã bị hủy sau âm mưu đảo chính này. Hiện các xe tăng đã xuất hiện bên ngoài sân bay này, trong khi máy bay chiến đấu và trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ quần thảo liên tục trên bầu trời thành phố Istanbul và thủ đô Ankara. 


Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 16/7 cho biết đảng Công lý và Phát triển (AKP) vẫn đang nắm quyền kiểm soát chính phủ nước này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một nhóm thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đảo chính.Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7 cho biết các lực lượng trung thành đang tìm cách giành lại sự kiểm soát từ "những nhân tố" tìm cách lật đổ chính phủ nước này. Theo quan chức này, các lực lượng trung thành đang đối diện với nhiều khó khăn tại một số khu vực ở thành phố Istanbul và thủ đô Ankara.


Liên minh châu Âu ngày 15/7 ra tuyên bố liên quan phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về vụ Philippines kiện Trung Quốc. Tuyên bố nêu rõ: “Các bên cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, làm rõ các đòi hỏi chủ quyền của mình và theo đuổi chúng theo cách tôn trọng và phù hợp luật pháp quốc tế. EU cũng nhấn mạnh ý nghĩa cực kỳ quan trọng của việc duy trì quyền tự do, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đặc biệt là tự do hải hành và tự do bay”. (XEM CHI TIẾT)


Bị cảnh sát tra hỏi lý do đậu xe suốt nhiều giờ trong khu vực cấm xe cộ qua lại, kẻ tấn công đám đông người chào mừng ngày quốc khánh Pháp ở thành phố Nice nói rằng, anh ta đang bán kem, trong khi thùng xe chứa đầy vũ khí. Vụ tấn công tiếp tục bộc lộ lỗ hổng an ninh lớn ở Pháp và châu Âu. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/7 cho biết hiện có khoảng 50 người đang phải giành giật giữa "sự sống và cái chết" sau vụ khủng bố vào đêm 14/7. Ông Hollande đã tới thăm trực tiếp các nạn nhân của vụ khủng bố bằng xe tải tại ở thành phố Nice, đang được điều trị trong một bệnh viện ở French Riviera. Tổng thống Hollande cho biết trong số những người bị thương vong có rất nhiều công dân nước ngoài đến từ các châu lục khác nhau, đau lòng hơn là trong đó có rất nhiều trẻ em và thiếu niên. 


Lại thêm một lần nữa, loạt đèn với ba màu chủ đạo xanh, trắng, đỏ sẽ thắp sáng trên toà tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp. Quyết định được Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đưa ra nhằm chia sẻ và thể hiện tình đoàn kết đối với người dân thành phố Nice sau vụ khủng bố bằng xe tải tối ngày 14/7, khiến 84 người thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/7 cho biết nước này và Nga đã nhất trí về "các bước cụ thể" để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. 

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đảo chính ảnh 1

Cũng theo Ngoại trưởng Kerry, cả Mỹ và Nga đều nhận thấy sự quan trọng của việc tái thiết lập thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết chi tiết về thỏa thuận giữa Nga và Mỹ sẽ không được công bố để "quá trình kiến tạo hòa bình êm ả" có thể được triển khai thuận lợi.


Quan chức quân sự cấp cao của Nga, Trung tá Evgeniy Oleynikov ngày 15/8 cho biết: Hệ thống phòng không hiện đại nhất hiện nay của Nga là S-400 sẽ chính thức được triển khai ở bán đảo Crimea vào tháng 8/2016. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.