THẾ GIỚI 24H: Quan hệ Nga – Mỹ ‘không thể cải thiện sau một đêm’

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Điện Kremlin ngày 14/12 tuyên bố các mối quan hệ của Nga với Mỹ sẽ không thể thay đổi chỉ trong một đêm cho dù Giám đốc điều hành tập đoàn ExxonMobil, ông Rex Tillerson, chính thức trở thành Ngoại trưởng mới của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo chớ có "mơ hão" rằng các mối quan hệ song phương căng thẳng đó sẽ được cải thiện chỉ trong một đêm. Trước đó, hãng thông tấn Interfax của Ukraine tối 13/12 đưa tin Ngoại trưởng nước này Pavlo Klimkin không cho rằng các mối quan hệ giữa Nga với Mỹ sẽ cải thiện dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump.


Washington sẵn sàng đối đầu Bắc Kinh nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi những đòi hỏi chủ quyền quá mức trên biển Đông, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố. Trong khi đó, vấn đề Đài Loan có vẻ đang nóng hơn biển Đông trong quan hệ Mỹ - Trung. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố đề cử cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry - người từng là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống - vào vị trí lãnh đạo Bộ Năng lượng Mỹ. Đề cử trên của Tổng thống đắc cử Trump đã được Thượng viện Mỹ xác nhận, theo đó ông Perry sẽ là người đứng đầu bộ Năng lượng, vốn nằm trong đề xuất xóa bỏ của ông trong cuộc bầu chọn ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa hồi năm 2012.


Theo đánh giá của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ, căng thẳng giữa Nga và các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể trở thành mối đe dọa lớn trong năm 2017. Trong báo cáo của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ về “Những mối đe dọa chính cần lưu ý vào năm 2017”, nêu rõ “sự đối đầu quân sự cố tình hoặc vô tình” có thể xảy ra do “hành vi gây hấn của Nga trên lãnh thổ các nước Đông Âu”. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 14/12 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ trong bối cảnh Ankara nỗ lực để duy trì lệnh ngừng bắn mong manh đang được thực thi tại thành phố Aleppo của Syria đi đúng hướng. Các nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thông tin trên nhưng không tiết lộ chi tiết của cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Cavusoglu và John Kerry.


Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria báo cáo đã có ít nhất 366 tay súng nổi dậy ở thành phố Aleppo ra đầu hàng và gần 6.000 dân thường được đưa đi sơ tán.

THẾ GIỚI 24H: Quan hệ Nga – Mỹ ‘không thể cải thiện sau một đêm’ ảnh 1

Ảnh: AP

Toàn bộ số dân thường này đã được bố trí chỗ ở trong các trung tâm nhân đạo, được cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế. Bên cạnh đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã quyết định ân xá cho 329 tay súng.


Chính phủ liên minh của tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 14/12 đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện (315 ghế) với 169 phiếu thuận và 99 phiếu chống. Trước đó, hôm 13/12, Chính phủ của ông Gentiloni cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với tỷ lệ ủng hộ 368/105


Ngày 14/12, quân đội Pakistan thông báo đã thử thành công một phiên bản của tên lửa hành trình Babur do nước này tự phát triển. Thông báo của quân đội Pakistan nêu rõ hệ thống vũ khí Babur phiên bản 2 tích hợp công nghệ tiên tiến có thể đánh trúng những mục tiêu cả trên biển và đất liền với độ chính xác cao ở tầm bắn 700km. Tên lửa này có tầm bay thấp, có các đặc điểm "tàng hình" trước radar đối phương và mang được nhiều loại đầu đạn hạt nhân.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.