THẾ GIỚI 24H: Quân nhân Mỹ đầu tiên tử trận ở Syria

Binh sỹ Mỹ. Nguồn: Anatoliaturknews.com.
Binh sỹ Mỹ. Nguồn: Anatoliaturknews.com.
TPO - Ngày 25/11, Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ đã tổn thất một quân nhân đầu tiên trên chiến trường Syria trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Lầu Năm Góc, một thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ chưa được công bố danh tính đã tử trận gần Ayn Issa, miền Bắc Syria, do một thiết bị nổ tự chế. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thông báo: "Tôi hết sức đau buồn trước thông tin trong ngày Lễ Tạ ơn liên quan đến việc một quân nhân dũng cảm của chúng ta đã hy sinh tại Syria khi bảo vệ chúng ta khỏi quỷ dữ IS."


Nga có thể hướng các loại vũ khí hạt nhân của mình vào bất kỳ chủ thể nào của NATO ở bất cứ nơi đâu. Đây là việc mà Nga có thể làm để đáp trả hành động gây hấn của liên minh quân sự này, cũng như những nỗ lực của NATO nhằm lôi kéo các thành viên mới. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Franz Klintsevich nhằm đáp trả động thái tiếp tục mở rộng biên giới về phía Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).


Ngày 25/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Rayip Erdogan và thảo luận vấn đề giải quyết khủng hoảng Syria. Nguồn tin trong văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan tuyên bố chiến dịch của quân đội nước ông tiến hành tại miền Bắc Syria đã thể hiện quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong đấu tranh chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh Ankara tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Nguồn tin cũng cho biết lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiến hành các biện pháp đẩy nhanh giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Aleppo của Syria.


Trong 24 giờ qua quân đội Syria đã giải phóng một khu vực rộng lớn tại phía Đông thành phố miền Bắc Aleppo, nơi quân nổi dậy đang kiểm soát. Thông tin trên do Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 25/11. Giao tranh và các vụ nã pháo đã leo thang kể từ đêm 24/11 giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy tại Masaken Hanano, quận lớn nhất mà quân nổi dậy kiểm soát ở phía Đông thành phố Aleppo. Theo SOHR, các lực lượng Syria đã giành lại được 60% khu vực Masaken Hananok, đây cũng là nơi đầu tiên quân nổi dậy tấn công ở phía Đông thành phố vào giữa năm 2012.


Ngày 25/11, một quan chức trong nhóm chuyển giao quyền lực cho biết, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã chọn ông Don McGahn làm cố vấn về các vấn đề pháp lý của Nhà Trắng và bà K.T. McFarland làm Phó Cố vấn An ninh Quốc gia. Ông McGahn, cựu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử liên bang, là một luật sư nổi tiếng về tài chính cho chiến dịch vận động tranh cử vừa qua của ông Trump. Còn bà McFarland, 65 tuổi, là một chuyên gia phân tích về an ninh quốc gia, từng nhiều lần chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama, đồng thời ca ngợi quan điểm của tỷ phú Trump.


Ngày 25/11, Bộ trưởng Thư ký Chính phủ Brazil Geddel Vieira Lima đã xin từ chức trong bối cảnh bị cáo buộc tham nhũng. Đây là vị bộ trưởng thứ 6 trong chính quyền Tổng thống Michel Temer xin từ chức kể từ tháng 5 vừa qua.

 
THẾ GIỚI 24H: Quân nhân Mỹ đầu tiên tử trận ở Syria ảnh 1Bộ trưởng Thư ký Chính phủ Brazil Geddel Vieira Lima. (Nguồn: Uol)

Ông Lima là một trong những nhân vật chủ chốt của các chính sách của Tổng thống Temer, trong đó có chính sách khắc khổ nhằm ổn định tài chính của Brazil vốn không được ủng hộ. Hồi đầu tuần, một ủy ban về đạo đức đã quyết định điều tra ông Lima vì cho rằng ông lợi dụng chức vụ để thu lợi cá nhân bất chính.


Từ ngày 22 – 24/11, các binh sĩ và cảnh sát Mexico tìm thấy 9 đầu và 32 hài cốt người, gồm 31 nam và 1 nữ, trong 17 hố khác nhau tại một sườn đồi gần làng Pochahuixco, Zitlala, bang Guerrero. Theo tiết lộ của ông Roberto Alvarez, phát ngôn viên cơ quan an ninh bang Guerrero, ngày 22/11, những hố chôn bí mật được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được tin báo có người bị giam giữ bất hợp pháp tại một khu trại ngoài vòng pháp luật. 7 hài cốt được tìm thấy vào hôm 22/11, năm hài cốt vào ngày tiếp theo và số còn lại vào ngày 24/11. Những thi thể này phân hủy ở các mức độ khác nhau. (Xem chi tiết)
Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra ngày 25/11 tại Iran đã tăng lên 31 người. Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu tiến vào nhà ga cách thủ đô Tehran khoảng 300 km về phía Đông và đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng. Vụ việc khiến 4 toa tàu bị trật đường ray và 2 toa bốc cháy. 

THẾ GIỚI 24H: Quân nhân Mỹ đầu tiên tử trận ở Syria ảnh 2 Hiện trường tai nạn thảm khốc. Ảnh: AFP.

Phát biểu trên Truyền hình Nhà nước Iran, Tỉnh trưởng tỉnh Semnan Mohammad Reza Khabbaz nói: "Đã xác định được 31 người thiệt mạng và hơn 70 người khác phải nhập viện".

Cảnh sát địa phương cho biết 2 vụ nổ đã xảy ra tại trụ sở chính quyền khu vực Yangon của Myanmar tối 25/11. Theo nguồn tin, các vụ nổ xảy ra vào khoảng 19h giờ địa phương tại tòa nhà văn phòng ở Dagon. Cảnh sát đã tìm thấy 2 quả bom tự chế ở trong tòa nhà. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Một quan chức cấp cao trong chính quyền khu vực Yangon cho biết một trong hai quả bom trên phát nổ gần văn phòng cảnh sát trưởng khu vực. Hiện chưa có thông tin thương vong.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.