THẾ GIỚI 24H: Rapper Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Vợ chồng Kanye West và Kim Kardashian - Ảnh: Reuters
Vợ chồng Kanye West và Kim Kardashian - Ảnh: Reuters
TPO - Rapper người Mỹ Kanye West, một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống ngay trong năm nay, đối đầu với ông Trump và ông Biden.
Theo hãng tin Mirror, trên tài khoản Twitter cá nhân, rapper kiêm nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang Kanye West hôm qua 4/7 cho biết: "Giờ đây chúng ta phải thực hiện lời hứa của nước Mỹ bằng cách tin vào Chúa, thống nhất tầm nhìn và xây dựng tương lai. Tôi sẽ ra tranh cử Tổng thống!". Ngay sau khi Kanye West, 43 tuổi, tuyên bố ý định tranh cử, tỷ phú công nghệ Elon Musk - giám đốc điều hành Tesla - đã lập tức lên tiếng ủng hộ nam ca sĩ này. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Kanye West có ý định này. Cách đây 5 năm, Rapper nổi tiếng này từng tuyên bố ý định tranh cử Tổng thống Mỹ khiến bạn bè và nhiều fan bất ngờ.
Các lực lượng an ninh Iraq ngày 5/7 cho biết đã xảy ra hai vụ tấn công bằng rocket nhằm vào các cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ tại nước này. Theo quân đội Iraq, một rocket hướng đến Vùng Xanh - nơi đặt trụ sở các cơ quan ngoại giao ở thủ đô Baghdad - đã rơi xuống gần 1 nhà dân, khiến 1 trẻ em bị thương. Cùng thời điểm, các lực lượng Iraq đã đánh chặn một rocket khác nhằm vào căn cứ quân sự Taji ở phía Bắc Baghdad - nơi binh sĩ Mỹ đồn trú. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cấp cao của Iraq cho biết hai vụ tấn công diễn ra vài giờ sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Iraq thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa mới C-RAM.

Ngày 5/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất nến tại khu vực Modi Nagar của thành phố Ghaziabad thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ việc, trong đó có một số phụ nữ, ngoài ra còn có 4 người bị thương. Theo người dân địa phương, có khoảng 20 người ở trong nhà máy vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Hiện nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra.

Ngày 5/7, chính quyền vùng Galicia của Tây Ban Nha đã ra lệnh phong tỏa một thành phố 70.000 dân do lo ngại nguy cơ bùng phát một đợt lây nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, tất cả cư dân thành phố La Marina sẽ không được phép rời khỏi khu vực sinh sống và không được tụ tập trên 10 người. Lệnh phong tỏa có hiệu lực ít nhất 5 ngày. Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi giới chức vùng Galicia áp đặt cách ly trở lại đối với 200.000 người do ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở gần thành phố Lerida. 

Tân Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 5/7 nhấn mạnh sự cần thiết phải nối lại quá trình đối thoại nhằm giải quyết vấn đề cải cách hệ thống hưu trí, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng biểu tình trên toàn quốc từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay. Bên cạnh đó, ông Castex cũng tuyên bố sẽ đưa ra tổng kết kế hoạch cải tổ bộ máy chăm sóc y tế trong tuần tới, với gói trợ giúp 7 tỷ euro cho quỹ tiền lương của các nhân viên y tế.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 11.537.093 ca, trong đó có 536.320 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 6.526.059 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm đang là 58.499 ca và 4.474.714 ca đang điều trị tích cực. Ngày 5/7, thế giới có 113 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 69 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, trong đó có Ấn Độ, Iran, Philippines và Nam Phi...
Ngày 5/7, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận 18 người đã thiệt mạng và ít nhất 16 người khác mất tích trong các trận lũ quét do mưa lớn kéo dài tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam nước này, trong 3 ngày qua. Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu ở các thành phố Hitoyoshi, Ashikita và Tsunagi. Hiện các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận những điểm ngập nước sâu dọc sông Kuma, nơi nước lũ dâng cao gây vỡ một số bờ chắn sáng 4/7. Ở làng Kuma, khoảng 50 người đã được cứu thoát khỏi trung tâm an dưỡng Senjuen bị ngập lụt.

Ngày 5/7, giới chức Ấn Độ cho biết, trong 24 giờ qua, ít nhất 20 người đã thiệt mạng do mưa dông, sấm sét ở bang Bihar, miền Đông nước này. Theo một quan chức tại cơ quan quản lý thiên tai bang Bihar, các nạn nhân thiệt mạng ở các huyện Bhojpur, Saran, Kaimur, Patna và Buxar. Trước đó cũng tại bang Bihar có 8 người thiệt mạng trong những vụ việc tương tự xảy ra ngày 3/7. Như vậy, tính từ đầu tuần qua tại bang này đã có tổng cộng 65 người thiệt mạng do dông sét. Tuần trước, con số này là 83 người. Quan chức trên khuyến cáo người dân tránh ra khỏi nhà khi có sấm sét, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống thiên tai.


MỚI - NÓNG