THẾ GIỚI 24H: Rơi máy bay ở Thụy Điển, 9 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay loại nhỏ của Thụy Điển. Ảnh minh họa. (Nguồn: ccdiscovery.com)
Một chiếc máy bay loại nhỏ của Thụy Điển. Ảnh minh họa. (Nguồn: ccdiscovery.com)
TPO - Một chiếc máy bay loại nhỏ gặp trục trặc trong quá trình cất cánh tại đường băng sân bay Umea trên đảo Storsandskar của Thụy Điển đã khiến 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc máy bay trên bị rơi vào lúc 14 giờ giờ địa phương (19 giờ theo giờ Hà Nội) ở một hòn đảo nhỏ tên là Storsandskar, cách đoạn cuối đường băng sân bay Umea khoảng 2km về phía Nam. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn, song người phát ngôn cảnh sát Peder Jonsson nói với SVR rằng vụ việc xảy ra trong quá trình cất cánh.


Phát biểu trước cuộc họp nội các hàng tuần vào Chủ nhật (14/7), Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ đáp trả nếu phong trào vũ trang ở Lebanon được Iran hậu thuẫn dám tấn công. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ nghiền nát Hezbollah nếu tổ chức này mở một cuộc tấn công nhằm vào Israel. Hãng tin Nga RT cho biết, tuyên bố trên được ông Netanyahu đưa ra sau khi Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, tuyên bố Tel Aviv nằm trong tầm bắn của tên lửa thuộc tổ chức này.


Theo các báo cáo của một hội đồng chuyên gia Liên Hợp Quốc, Nhật Bản đã xuất khẩu sang Triều Tiên nhiều mặt hàng chiến lược, đồ xa xỉ, vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc trong thời gian từ năm 2010 đến 2019. Theo một báo cáo năm 2016, loại ăng-ten radar thương mại được sản xuất bởi một công ty Nhật Bản đã được mua và trang bị trên tàu chiến của Triều Tiên, một vài chiếc còn từng được nhìn thấy trong các bài tập trận của nước này.


Chính quyền Malaysia đã thu giữ hơn 1 tỷ ringgit (tức 243,25 triệu USD) từ tài khoản ngân hàng của Công ty Xây lắp đường ống dẫn dầu Trung Quốc (CPP), một công ty con trực thuộc tập đoàn năng lượng nhà nước Trung Quốc mang tên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC). Theo Reuters ngày 14/7, Chính phủ Malaysia đã ra lệnh cho ngân hàng HSBC chuyển số tiền thu giữ trên vào Quỹ Tài nguyên năng lượng chiến lược Suria, do Bộ Tài chính Malaysia kiểm soát.


Quân đội Algeria bắt giữ 5 kẻ tình nghi đang lên kế hoạch 'tấn công khủng bố' nhằm vào các cuộc biểu tình, một phong trào phản kháng chống lại chính quyền diễn ra từ ngày 22/2 đến nay. Đây là những phần tử thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang hoạt động ở nước này từ đầu những năm 1990 đến nay, gây ra các vụ bạo lực đẫm máu ở Algeria trong suốt 10 năm nội chiến (1992-2002).


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 14/7 tuyên bố, 100 chuyên gia nước này đã được cử tới Nga để tham gia huấn luyện cách vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Đài truyền hình Haberturk dẫn lời Tổng thống Erdogan nói với lãnh đạo các cơ quan truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ: "100 người mà chúng tôi cử tới Nga để tham gia huấn luyện (sử dụng S-400) sau này sẽ có khả năng huấn luyện những người khác. Vì vậy, ngay khi họ trở về, họ sẽ huấn luyện (những người khác). Số lượng (các chuyên gia) này là không đủ, và có lẽ, con số 100 sẽ được nhân thêm 10."


Ngày 14/7, ngay sau lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp, bạo lực đã bùng phát khi những người biểu tình 'áo vàng' đụng độ với lực lượng cảnh sát. Khoảng 180 người đã bị thẩm vấn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiều thành viên phong trào “áo vàng”. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình đã nổ ra ngay sau khi lễ duyệt binh kết thúc. Lực lượng cảnh sát đã sử dụng rất nhiều lựu đạn hơi cay để giải tán người biểu tình, trong đó có nhiều người đeo mặt nạ hoặc bịt khăn kín mặt, đôi khi là khách du lịch và những người hiếu kỳ.


Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua tuyên bố, nước này luôn sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nếu Washington ngừng các hoạt động thù địch chống lại Tehran. “Chúng tôi luôn tin vào các cuộc đàm phán. Luôn luôn, ngay bây giờ, ngay lúc này, nếu họ ngừng áp bức, dừng các hành động hiếu chiến, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và quay trở lại bàn phán, trở lại tính hợp lý; chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại”

MỚI - NÓNG