THẾ GIỚI 24H: Rơi máy bay quân sự ở Thái Lan

Một bộ phận của máy bay bị rơi. Ảnh: khaosodenglish.
Một bộ phận của máy bay bị rơi. Ảnh: khaosodenglish.
TPO - Một chiếc máy bay Aero L-39 của không quân Thái Lan đã bị rơi vào chiều 11/7 tại tỉnh Chiềng Mai, phía bắc nước này khiến 1 phi công thiệt mạng. 

Phi công còn lại trên chiếc máy bay xấu số này đã kịp thời thoát hiểm. Người phát ngôn không quân Thái Lan, ông Pongsak Semachai cho biết, chiếc máy bay huấn luyện Aero L-39 bị trục trặc kỹ thuật và buộc cả hai phi công thoát hiểm khẩn cấp.


Triều Tiên đã sửa hiến pháp để Chủ tịch Kim Jong-un chính thức trở thành nguyên thủ quốc gia. Yonhap đưa tin, Hiến pháp mới của Triều Tiên đã công nhận ông Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia chính thức. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Hiến pháp nước này đã được sửa vào kỳ họp tháng 4 của Hội đồng Nhân dân tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên.


Từ 14/7 tới, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sẽ tiến hành truy bắt những người nhập. Chiến dịch truy bắt lần này sẽ được thực hiện bởi các nhân viên ICE trong nhiều ngày, với mục đích trục xuất những người nhập cư trái phép.


Ngày 11/7, một chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Canada chở 284 người trong hành trình tới Australia đã gặp sự cố và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại tiểu bang Hawaii của Mỹ. Rất may, chỉ có 35 người bị thương nhẹ trong sự cố này. Trong một thông báo, Air Canada cho biết chuyến bay số hiệu AC33 từ Vancouver đi Sydney đã gặp sự cố trong suốt 2 giờ đồng hồ bên ngoài không phận Hawaii và buộc phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp tại thủ phủ Honolulu.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 11/7 đưa tin Mỹ đang cân nhắc gỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nếu nước này giải trừ cơ sở hạt nhân chính và đóng băng toàn bộ chương trình hạt nhân. Dẫn lời một nguồn tin thân cận các cuộc thảo luận của Nhà Trắng về vấn đề Triều Tiên, Yonhap cho biết đề xuất tiềm năng này sẽ tạm dừng triển khai các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu than và dệt may của Triều Tiên, nguồn thu nhập chính của nước này, trong vòng 12-18 tháng.


Ngày 11/7, tại các thành phố lớn của Ba Lan đã diễn ra lễ tưởng niệm hơn 100.000 nạn nhân của vụ thảm sát mang tên Volhynia do quân đội nổi dậy Ukraine gây ra trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngày này cách đây 76 năm, các đơn vị quân đội nổi dậy của Ukraine đã đồng loạt tấn công hơn 100 ngôi làng của người Ba Lan tại Volhynia – một khu vực trước đây thuộc Ba Lan do phát xít Đức chiếm đóng, nay thuộc miền Tây Ukraine, giết hại khoảng 60.000 dân thường, chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em.


Ngày 11/7, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đã lần đầu tiên điện đàm kể từ khi ông Zelensky lên nắm quyền hồi tháng 4/2019.  Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và việc trao trả tù binh từ cả hai phía. Ông Putin và Zelensky cũng nhất trí sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này ở cấp chuyên viên, đồng thời thảo luận về khả năng tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc trong tương lai theo định dạng Normandy.


Ngày 11/7, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo hủy bỏ dự án khu phòng giam "VIP" (khách đặc biệt) ấm áp, tiện nghi hơn và tù nhân phải đóng phí. Các đơn vị thi công bắt đầu xây dựng khu nhà giam VIP trị giá 4 triệu USD (93 tỉ đồng) hồi năm 2017 tại nhà tù Prey Sar ở thủ đô Phnom Penh và sắp hoàn tất vào cuối tuần rồi, theo AFP. Tuy nhiên, đến ngày 11/7, chính phủ Campuchia thay đổi quan điểm vì không có cơ chế quản lý loại phòng giam đặc biệt này.


Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (quân đội Iran) ngày 11/7 bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ đã cố gắng ngăn chặn một tàu chở dầu của Anh ở vùng Vịnh một ngày trước đó. Mỹ cho rằng 5 chiếc tàu được cho là của quân đội Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu của Anh ở vùng Vịnh hôm 10/7 và yêu cầu dừng lại ở vùng biển Iran gần đó. Sau đó, 5 chiếc tàu này đã rút lui khi một tàu chiến Anh can thiệp.


Quốc hội Ai Cập đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi hôm 11/7 để gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 3 tháng. Việc thực hiện quyết định này sẽ bắt đầu tại Ai Cập vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Năm (25/7). Theo đó, các lực lượng vũ trang và lực lượng cảnh sát sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết để chống lại các nguy cơ và nguồn tài trợ cho khủng bố, duy trì an ninh trên toàn quốc, bảo vệ tài sản công cộng và tư nhân, bảo vệ cuộc sống của công dân".


Hôm 11/2, Thủ tướng Netanyahu nói rằng, mặc dù ông muốn biên giới với Gaza ổn định nhưng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự trên diện rộng có thể sẽ gây ngạc nhiên. Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố này vài giờ sau khi quân đội Israel tấn công vào biên giới phía bắc Gaza, khiến một chỉ huy của Phong trào Hamas thiệt mạng. Vụ việc đã gây ra căng thẳng mới. Hamas kêu gọi phản ứng mạnh mẽ với vụ nổ súng này, đồng thời đe dọa bạo lực dọc biên giới leo thang nếu Israel không tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.


Thời gian gần đây lực lượng chức năng Campuchia đã liên tục phát hiện các vụ vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn qua cửa khẩu hàng không của nước này. Cụ thể, ngày 9/7 vừa qua, 3 đối tượng từ Hong Kong (Trung Quốc) tới Campuchia đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Phnom Penh vì mang gần 1 triệu USD (900.000 USD) tiền mặt vào Campuchia mà không khai báo. Hai ngày trước đó, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã bắt giữ 2 công dân Hàn Quốc là Yoon Wongi và Song Hyunhoo tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Siem Reap và thu giữ số tiền mặt lên tới 2,2 triệu USD.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.