THẾ GIỚI 24H: Rơi trực thăng chở 23 binh sĩ Ethiopia

TPO - Hôm qua (10/2), ít nhất 3 người thiệt mạng khi một trực thăng quân sự Ethiopia chở 23 binh sỹ rơi xuống khu phức hợp của LHQ tại Abyei. 

Vụ tai nạn còn khiến 10 binh sỹ bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thảm kịch này. Chỉ huy Lực lượng an ninh lâm thời Abyei (UNISFA), Thiếu tướng Gebre Adhana Woldezgu cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang gấp rút được điều tra làm rõ. Ông  Woldezgu gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số.


Ngày 10/2, thượng nghị sỹ đảng Cộng Hòa của Mỹ, ông Richard Shelby, cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh biên giới giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ nhằm tránh tái diễn một đợt đóng cửa chính phủ nữa vào ngày 15/2 hiện vẫn đang gặp bế tắc do những bất đồng về chính sách bắt giữ người nhập cư. Phát biểu trong chương trình Fox News Sunday, ông Shelby khẳng định "Các cuộc đàm phán hiện vẫn rơi vào bế tắc." Ông Shelby cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm trở lại bàn đàm phán.


Trong năm nay, theo kế hoạch, Nga sẽ đưa hơn 30 bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars và Avangard vào làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Nga khẳng định chưa có nước nào sản xuất được mẫu vũ khí có sức mạnh tương đương Avangard. Trong phát biểu gần đây nhất về hệ thống tên lửa này, ông Putin cho biết, việc sản xuất hàng loạt tên lửa Avangard đã được khởi động, giúp Nga tăng cường đáng kể năng lực quân sự, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và người dân Nga trong những thập niên tới.


Quân đội Mỹ đã đưa một đoàn xe quân sự lớn tới khu vực phía Tây Iraq, giáp biên giới với cửa khẩu al-Tanf của Syria. Theo các nguồn tin ở tỉnh al-Anbar, đoàn xe của Mỹ gồm nhiều xe quân sự, pháo và vũ khí hạng nặng đã di chuyển tới biên giới phía Tây Iraq.


Ngày 10/2, hàng chục nghìn người dân Mali đã tập trung tại thủ đô Bamako để tham gia một cuộc biểu tình do các thủ lĩnh Hồi giáo hàng đầu của nước này kêu gọi. Các thủ lĩnh Hồi giáo cáo buộc Chính phủ Mali không thể khôi phục sự ổn định cho đất nước, vốn bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công của phiến quân. Đám đông lớn đã lấp đầy một sân vận động với 60.000 chỗ ngồi ở thủ đô Bamako.


Mỹ và Hàn Quốc đều “xuống nước” để ký vào một thỏa thuận chung với nội dung chính là số tiền chi cho việc duy trì quân đội Mỹ, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai. Theo CNN, thỏa thuận ra đời năm 2014 (hết hạn năm 2018) có điều khoản quy định Seoul phải chi 848 triệu USD/năm để đảm bảo 28.500 quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.  Nhưng trong suốt 10 cuộc đàm phán kể từ tháng 3/2018, đôi bên chưa đi đến thống nhất về một thỏa thuận mới mà vấn đề vướng mắc nhất là tiền.(XEM CHI TIẾT…)


Tập đoàn Boeing của Mỹ ngày 10/2 thông báo đã bàn giao lô hàng gồm 4 máy bay trực thăng quân sự Chinook cho Không quân Ấn Độ (IAF) tại cảng Mundra ở bang Gujarat. Theo tuyên bố của Boeing, các máy bay CH-47F(I) Chinook nói trên được đưa tới căn cứ ở thành phố Chandigarh và sẽ chính thức được phiên chế cho IAF vào cuối năm nay.


Ngày 11/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia xác định rõ các mối đe dọa đối với an toàn và an ninh quốc gia cũng như trình bày kế hoạch đối phó với các mối đe dọa này. Theo đó, ông Morrison sẽ cam kết bảo vệ đất nước khỏi tất cả các mối đe dọa, từ xung đột quốc tế, khủng bố và buôn bán người, đến thiên tai, bạo lực gia đình, tệ nạn ma túy và bắt nạt qua mạng.


AFP đưa tin ngày 10/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này sẽ mua các hệ thống phóng rocket di động HIMARS của Mỹ với trị giá 414 triệu USD, trong bối cảnh Warsaw đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Mỹ trước những mối lo ngại từ Nga. Phát biểu với báo giới, ông Blaszczak khẳng định thỏa thuận mua sắm trên sẽ giúp "tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của quân đội Ba Lan." Thỏa thuận sẽ được ký kết vào ngày 13/2 tới và công tác bàn giao dự kiến hoàn tất vào năm 2023.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.