THẾ GIỚI 24H: Romania phản pháo ‘lời đe dọa’ của Nga

THẾ GIỚI 24H: Romania phản pháo ‘lời đe dọa’ của Nga
TPO - Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã bác bỏ các tuyên bố gần đây của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu đặt tại Deveselu, miền Nam Romania.

Tổng thống Iohannis nêu rõ: "Hệ thống này hoàn toàn không liên quan gì đến Nga. Họ không thể đe dọa chúng tôi. Những tuyên bố vô căn cứ này đã tái khẳng định thực tế rằng cách tiếp cận của chúng tôi khi tăng cường an ninh NATO là phản ứng chính đáng với thái độ của Nga tại khu vực Biển Đen".


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 31/5 đã khẳng định Moscow không tiến hành bất cứ hoạt động không kích nào ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay Các lực lượng Không quân Vũ trụ Nga được cho là đã tiến hành các vụ không kích ở Idlib, làm 23 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/5 tuyên bố nước này không có kế hoạch nhượng lại các đảo thuộc quần đảo Nam Kuril cho phía Nhật Bản. Ông Lavrov khẳng định: “Chúng tôi đang và sẽ không làm điều này. Chúng tôi sẽ không nhượng lại quần đảo Nam Kuril và viện cầu Nhật Bản một thỏa thuận hòa bình.”


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tố cáo các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đang tiến hành chiến dịch chống chính phủ nước này, nhằm hợp thức hóa kế hoạch tấn công quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ. Ông Maduro khẳng định Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Chủ tịch Quốc hội nước này Henry Ramos Allup đứng sau những âm mưu đảo chính hiện nay ở Venezuela. Tuy nhiên, ông Maduro khẳng định những âm mưu này sẽ bị đánh bại bởi sức mạnh tổng hợp của người dân Venezuela. 


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31/5 đã lên án việc Triều Tiên trước đó cùng ngày thực hiện một vụ phóng tên lửa, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn và bị cô lập hơn nữa nếu không chấm dứt những hành động khiêu khích như vậy.


Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte ngày 31/5 tuyên bố ông sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập và sẽ không dựa vào Mỹ, đồng minh an ninh lâu nay của quốc gia Đông Nam Á này. 

THẾ GIỚI 24H: Romania phản pháo ‘lời đe dọa’ của Nga ảnh 1

Ông Duterte đưa ra phát biểu trên khi được hỏi về mối quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc, bao gồm cả về vấn đề Biển Đông tranh chấp. 


Chính quyền dân sự Israel tại Bờ Tây đang thực hiện dự án nhằm cho phép chính phủ nước này sử dụng các khu vực được xem như đất thuộc sở hữu nhà nước để mở rộng các khu định cư biệt lập hiện nay. Theo đó, cơ quan này đã lập lại bản đồ hơn 15.000 hécta đất ở Bờ Tây trong năm 2015, thể hiện ý định bắt đầu xây dựng khu định cư quy mô lớn. 


Bộ trưởng phụ trách sản xuất quốc phòng của Pakistan Rana Tanveer Hussain ngày 31/5 cho biết nước này đang đàm phán với Nga để mua máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35 và có thể đi tới ký kết một thỏa thuận trong vòng 2 tháng nữa. 


Ngày 31/5, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ban đầu cho biết trận động đất này mạnh 6,4 độ Richter, với tâm chấn cách Đài Bắc, khoảng 110 km về phía Đông Bắc. Trong khi đó, theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter.

MỚI - NÓNG