THẾ GIỚI 24H: ‘Rồng lửa’ S-400 của Nga đã có mặt ở Syria

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.
TPO - Phát ngôn viên lực lượng Không quân Vũ trụ Liên Nga cho biết hệ thống tên lửa trên đã được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự từ ngoại ô Moscow tới Hmeymim.

Hệ thống S-400, cùng hệ thống tên lửa phòng không Fort (tương đương với S-300) trên tuần dương hạm trang bị tên lửa Moscow, đang hoạt động gần bờ biển Syria, sẽ bảo vệ an toàn bay cho nhóm không quân Nga và bắn hạ bất cứ mục tiêu nào có thể gây nguy hiểm. Trợ lý Tổng thống Nga chuyên trách về hợp tác quân sự-kỹ thuật, ông Vladimir Kozhin nói rằng hệ thống S-400 triển khai ở Syria sẽ không được bán, và sẽ được đưa về Nga sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/11 nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xin lỗi về vụ máy bay nước này bắn hạ máy bay Su-24 của Nga và cũng chưa đưa ra cam kết trừng phạt thủ phạm vụ tấn công này. Ông Putin nêu rõ: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ lãnh đạo chính trị cấp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, chưa có đề nghị bồi thường tổn thất, chưa có cam kết trừng phạt thủ phạm". Theo Tổng thống Nga, Moscow cho rằng lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ "muốn đẩy quan hệ giữa hai nước vào bế tắc".


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nếu không phận bị xâm phạm quốc gia này sẽ tiếp tục đáp trả giống như cách họ bắn hạ chiếc máy bay Su-24 của Nga. “Nếu hôm nay có một vụ xâm phạm khác, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một cách tương tự,” Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố.


Tổng thống Pháp ngày 26/11 đến Moscow hội đàm với Tổng thống Putin trong bầu không khí căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ. Moscow là chặng dừng chân tiếp theo của Tổng thống Pháp trong tuần ngoại giao marathon đặc biệt quan trọng nhằm thiết lập liên minh duy nhất chống IS. Trước đó, ông Hollande đã tiếp xúc với nguyên thủ Anh, Mỹ và Đức. Tuy nhiên, chuyến đi được dự đoán sẽ gặp rất nhiều trở ngại lớn do những biến động gần đây trong quan hệ quốc tế.


Thủ tướng Anh David Cameron đã hối thúc các nghị sỹ nước này ủng hộ kế hoạch mở rộng các cuộc oanh kích của Anh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sang cả Syria, thay vì chỉ gói gọn trong phạm vi Iraq như hiện nay. Ông Cameron nhấn mạnh IS đã sử dụng nơi nương náu của chúng ở miền Bắc Syria để âm mưu tiến hành các vụ khủng bố nhằm vào người Anh. 


Đức sẽ cho triển khai máy bay chiến đấu Tornado để hỗ trợ Pháp đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Đây là thông tin được ông Henning Otte, nghị sĩ cấp cao và là chuyên gia quốc phòng thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra hôm 26/11. Theo nghị sĩ này, trong thời gian tới, Đức sẽ còn hỗ trợ Pháp nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến IS.


Kênh truyền hình Al-Mayadeen ngày 26/11 cho biết 50 quân nhân Mỹ đã đi qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, tiến vào thị trấn Ayn al-Arab ở miền Bắc Syria. ​Nguồn tin cho biết: "Khoảng 50 binh sỹ và sỹ quan Mỹ đã tới Ayn al-Arab để hỗ trợ người Kurd trong cuộc chiến chống IS”. Theo kênh truyền hình trên, các binh sỹ Mỹ đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria tại trạm kiểm soát Baynar và một bộ phận binh sỹ đã tới thành phố Qamishli thuộc tỉnh Đông Bắc Hasakah.


Cảnh sát Italy đã tịch thu được hơn 800 khẩu súng ở cảng Trieste, miền Đông Bắc nước này, trong khi lô vũ khí này đang trên đường từ Thổ Nhĩ Kì đến Đức, Hà Lan và Bỉ. Nguồn tin cho hay số vũ khí này, gồm 847 khẩu súng trường Winchester, bị phát hiện trong một chiếc xe tải mang biển số Hà Lan, do một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ lái, sau khi số hàng này được chuyển xuống từ một con tàu. Trong xe cũng có một số lượng lớn đạn dược. Theo cảnh sát, số vũ khí này không có giấy phép. 


Theo giới chức khu vực, cho tới nay số người thiệt mạng trong vụ trực thăng dân sự Mi-8 của Nga rơi tại Siberia đã tăng lên 13 người. Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết tai nạn xảy ra tại huyện Turukhansk khi chiếc Mi-8 đang bay đến trạm bơm dầu. Theo Sở Tình trạng khẩn cấp tỉnh Krasnoyarsk, chiếc trực thăng đã bị mất liên lạc sau 15 phút cất cánh và khi gặp nạn, trên máy bay có 22 hành khách và 3 thành viên tổ lái.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này đã thông qua các biện pháp quân sự và ngoại giao nhằm đáp trả Ankara sau sự cố tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga. Các biện pháp đáp trả được thực hiện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc ngừng các dự án hợp tác kinh tế, hạn chế các giao dịch tài chính và thương mại, điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu, các biện pháp trong lĩnh vực du lịch, vận tải kể cả bằng đường không và đường biển, cũng như tiếp xúc nhân đạo đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Khuôn khổ thời gian của các biện pháp này phụ thuộc vào diễn tiến quan hệ và tình hình quốc tế.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.