THẾ GIỚI 24H: Sân bay ở Thủ đô Moscow bị đe dọa đánh bom

THẾ GIỚI 24H: Sân bay ở Thủ đô Moscow bị đe dọa đánh bom
TPO - Ngoài 4 sân bay ở Thủ đô Moscow, giới chức Nga gần đây nhận được nhiều tin báo nặc danh về bom, nhắm tới 10 trường học (ngày 16/12) và hàng loạt cơ sở khác (ngày 28/11).

Các lực lượng phản ứng nhanh đang kiểm tra toàn bộ bốn sân bay ở thủ đô Moscow của Nga sau khi có tin báo nặc danh về nguy cơ đánh bom, một nguồn tin từ cảnh sát nói với hãng tin TASS (Nga) hôm 16/12. “Cảnh sát nhận được thông tin về nguy cơ đánh bom ở các sân bay Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo, và Zhukovsky. Việc kiểm tra đang được tiến hành”, nguồn tin nói, và cho biết các sân bay này vẫn hoạt động bình thường, không phải sơ tán.


Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun cho biết, hiện vẫn chưa quá muộn để tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp phía Hàn Quốc Lee Do-hoon, ông Stephen Biegun nhấn mạnh, ông muốn trao đổi trực tiếp với các đối tác phía Triều Tiên và ông sẵn sàng đối thoại trong thời gian có mặt ở Hàn Quốc. Ông Stephen Biegun cũng bác bỏ hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đặt ra đồng thời khăng định Mỹ không có thời hạn chót mà chỉ có một một tiêu và ông muốn trao đổi với phía Triều Tiên về mục tiêu này.


Phát biểu với báo giới, Giám đốc cơ quan nghiên cứu các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, Carlos Fernandez de Cossio cho biết, Cuba đã sẵn sàng cho khả năng Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao song phương. Ông Carlos nhấn mạnh Cuba đã từng không có quan hệ ngoại giao với Mỹ trong nhiều năm và không ai từng mất ngủ vì điều này. Theo ông Carlos, một mối quan hệ bền vững giữa hai nước sẽ không thể được xây dựng nếu không có thiện chí chính trị từ phía Mỹ.


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 16/12, một máy bay không người lái của nước này dùng để thăm dò hydrocarbon tại khu vực Đông Địa Trung Hải đã hạ cánh tại sân bay ở khu vực phía Bắc đảo Cyprus - khu vực hiện do cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ cai quản. Chiếc máy bay không người lái Bayraktar TB2 đã cất cánh từ sân bay tại tỉnh Mugla miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó hạ cánh tại sân bay Gecitkale ở Famagusta, phía Bắc đảo Cyprus vào lúc 7h giờ GMT (14h giờ Việt Nam).


Ngày 16/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã hối thúc giới chức an ninh Iraq có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của quân đội Mỹ tại quốc vùng Vịnh này. Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng rocket và nêu rõ chính quyền sở tại cần có biện pháp ngăn chặn điều này.


Ngày 16/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, 20 công dân nước này làm việc trên một tàu chở dầu ở vùng biển Tây Phi đã bị bắt cóc. Trang web của Union Maritime, công ty vận hành tàu DUKE, cho biết, con tàu này bị hải tặc tấn công và tràn lên boong trong khi đang vận chuyển dầu từ Angola tới thủ đô Lome của Togo. Hiện công ty đang làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết vụ việc.


Ngày 16/12, một máy bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines, khi đang thực hiện hành trình từ thành phố San Diego tới Chicago của Mỹ, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Albuquerque sau khi một động cơ của máy bay bốc cháy. Trong một tuyên bố, hãng United Airlines cho biết cơ trưởng chuyến bay đã chuyển hướng tới Albuquerque do trục trặc kỹ thuật ở một động cơ của máy bay. Trong khi đó, một hành khách trên máy bay cho biết nhìn thấy một động cơ bên cánh phải của máy bay bốc cháy.


Nhật Bản, Hàn Quốc vừa tiến hành đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên trong 3 năm qua. Trong cuộc đàm phán tại Tokyo ngày 16/12, các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về hệ thống kiểm soát xuất khẩu của mỗi nước và nhất trí tiếp tục đàm phán để giải quyết tranh cãi thương mại kéo dài nhiều tháng qua.

MỚI - NÓNG