THẾ GIỚI 24H: Saudi Arabia muốn đưa quân tới Syria

Saudi Arabia muốn đưa quân tới Syria chống khủng bố IS. Ảnh: AP
Saudi Arabia muốn đưa quân tới Syria chống khủng bố IS. Ảnh: AP
TPO - Hoàng tử Saudi Arabia Turki al-Faisal cho rằng, liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ không thể đánh bại IS nếu không có một chiến dịch trên bộ. Saudi Arabia bày tỏ sẵn sàng cử lực lượng đặc nhiệm đến Syria dưới sự dẫn dắt của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Phát biểu trước báo giới hôm 21/2, hoàng tử Saudi Arabia Turki al-Faisal cho biết, đề nghị của nước này về việc cử quân đến Syria để chiến đấu chống các phần tử cực đoan là hành động phản ánh những mối quan ngại ngày càng gia tăng đối với khả năng đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chấm dứt nội chiến ở Syria chỉ bằng những nỗ lực không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã đạt được một thỏa thuận tạm thời liên quan những điều khoản về việc chấm dứt các hành động thù địch ở Syria, qua đó cho thấy vẫn tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết. Trả lời họp báo tại thủ đô Amman với Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh, ông Kerry tuyên bố: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tạm thời về mặt nguyên tắc liên quan những điều khoản nhằm chấm dứt các hành động thù địch, vốn có thể được triển khai trong những ngày tới".


Phát biểu trong một cuộc họp báo được tổ chức lúc sáng sớm 21/2 giờ Mỹ (tối cùng ngày giờ Việt Nam), Công tố viên hạt Kalamazoo Jeff Getting đã xác định danh tính nam nghi can da trắng vừa bị bắt giữ là Jason Brian Dalton (45 tuổi). Theo ông Getting, Dalton sẽ phải đối mặt với các cáo buộc giết người tại tòa án vào ngày 22/2. Trước đó, vụ xả súng đã xảy ra vào khoảng 18h (giờ địa phương) ngày 20/2. Thủ phạm đã lái xe lòng vòng trong khu vực Meadows Townhomes và xả súng vào các cửa hàng tạp hóa Cracker barel và Seelye Kia.


Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh hôm 21/2 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở quận miền Nam Thủ đô Damascus của Syria đã lên đến con số 62 nạn nhân. Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.


Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói rằng hơn 130 công dân Malaysia đang ở Syria và Iraq để tham chiến trong hàng ngũ IS, sẽ bị cấm về nước. Ông Zahid, người đồng thời giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, cũng xác nhận cảnh sát đang làm việc với tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) để đảm bảo những phiến quân đó không được trở về Malaysia. Ông nói: "Quyết định cấm họ về nước nhằm mục đích bảo vệ hòa bình và ổn định của đất nước".


Chính phủ Australia đã cảnh báo rằng các phần tử khủng bố có thể đang lên kế hoạch tấn công ở bên trong và xung quanh thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Khuyến cáo đi lại, được đăng tải trên trang web của Chính phủ Australia, có đoạn viết: "Những kẻ khủng bố có thể đang lên kế hoạch tấn công bên trong và xung quanh Kuala Lumpur. Các vụ tấn công có thể không phân biệt mục tiêu và cũng có thể nhằm vào những lợi ích của Phương Tây hoặc các địa điểm mà người Phương Tây thường xuyên lui tới".


Bộ Quốc phòng Đức đang xem xét khả năng triển khai binh sỹ nước này tới Tunisia làm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng an ninh quốc gia Bắc Phi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Theo đó, các quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Đức sẽ lên đường tới thủ đô Tunis để thảo luận với đại diện Chính phủ Tunisia về khả năng quân đội Đức tiến hành huấn luyện cho lực lượng an ninh nước này. Theo bài báo, cơ sở huấn luyện ở Tunisia cũng sẽ được lực lượng sử dụng để đào tạo cho lực lượng an ninh Libya.


Ngày 21/2, khoảng 28.000 người đã vây quanh trụ sở Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo để phản đối việc tái bố trí Căn cứ Không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh Okinawa. Tại Tokyo, người biểu tình quanh tòa nhà Quốc hội liên tục hô vang các khẩu hiệu như "Không cho phép việc xây dựng căn cứ mới" hay "Hãy bảo vệ thị trấn Henoko". Các cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng trên cũng đã diễn ra tại các thành phố như Toyama, Okayama, Sapporo, Nagoya và Osaka. 


Không quân Mỹ thông báo đã phóng thử một tên lửa Minuteman 3 từ bờ biển duyên hải miền trung thuộc bang California trong vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất. Vụ phóng trên được tiến hành lúc 11 giờ 34 phút (tức 14 giờ 34 ngày 21/2 theo giờ Việt Nam) từ căn cứ không quân Vandenberg ở bờ biển Tây Bắc Los Angeles thuộc bang California. 


Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Hassan Firouzabadi ngày 21/2 nói rằng trong các cuộc tập trận sắp tới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có kế hoạch thử nghiệm các loại vũ khí và thiết bị quân sự mới do nước này chế tạo gần đây. Ông Firouzabadi nói: "Các cuộc tập trận quy mô lớn sẽ được tiến hành trong khuôn khổ các mục tiêu đã được đề ra của quân đội Iran: đó là huấn luyện, thử nghiệm và sử dụng các sản phẩm mới".

MỚI - NÓNG