THẾ GIỚI 24H: Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận thị uy với Triều Tiên

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới. 

Động thái này được báo chí Hàn Quốc nhận định sẽ là một sự phô diễn sức mạnh để cảnh cáo Triều Tiên. Hãng Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc nói: "Tàu USS Ronald Reagan sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc, theo đó sẽ được tiến hành ở vùng biển phía Nam và phía Tây."


Hàng nghìn người dân Mỹ đã tập trung tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước để làm lễ tưởng niệm những nạn nhân vô tội trong vụ khủng bố đẫm máu cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người ngày 11/9 đúng 15 năm trước. Hàng loạt các hoạt động tưởng niệm đã diễn ra tại nhiều nơi trên nước Mỹ, đặc biệt là thành phố New York và thủ đô Washington. 


Ứng viên tổng thống Mỹ đến từ đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton (68 tuổi) có chút vấn đề về sức khỏe tại lễ tưởng niệm sự kiện 11/9 tại thành phố New York. Bà Clinton đã rời lễ kỷ niệm để về căn hộ của con gái mình, nhóm vận động tranh cử của bà thông báo. Trước đó, ứng viên tổng thống đến từ đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump (70 tuổi) nói rằng, sức khỏe bà Clinton có vấn đề, nhưng không đưa ra bằng chứng nào. (XEM CHI TIẾT)


Tờ Die Welt của Đức ngày 11/9 dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh nước này ước tính rằng hàng nghìn tay súng Hồi giáo sinh ra ở châu Âu có thể đang trên đường sớm trở về nhà sau khi cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được tăng cường ở Syria và Iraq.

THẾ GIỚI 24H: Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận thị uy với Triều Tiên ảnh 1

Theo giới chức Đức, IS đã và đang thất thế ở Trung Đông. 1/3 trong số khoảng 6.000 tay súng người nước ngoài đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS có thể sẽ quay trở về quê nhà ngay lập tức.


Ngày 11/9, cơ quan điều tra Pháp cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ một thiếu niên 15 tuổi bị tình nghi đang lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa cảnh báo rằng nước này đang đối mặt với mối đe dọa từ khoảng 15.000 phần tử cực đoan ở trong nước.


Nhiều nhân chứng và người dân địa phương cho biết liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích gần thủ đô Sanaa của Yemen, khiến ít nhất 22 dân thường thiệt mạng. Vụ không kích đầu tiên đã diễn ra ở một địa điểm tại ngôi làng Beit Saadan thuộc khu vực Arhab ở phía Bắc thủ đô Sanaa, nơi người dân địa phương đang đào một mạch nước ngầm, gây nhiều thương vong. Trong khi người dân đến hỗ trợ những người bị thương, thì liên quân tiến hành vụ không kích thứ 2, gây nhiều thiệt hại về người và vật chất. 


Một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra ngay sát thủ đô Skopje của Macedonia tối 11/9 (giờ Việt Nam), song chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại. Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 10 km. Các nhân chứng cho biết xuất hiện nhiều vết nứt trên tường các tòa nhà ở thủ đô, kính cửa sổ vỡ vụn, dân chúng hoảng sợ. Ngoài ra, người dân tại vùng lãnh thổ Kosovo cũng cảm thấy dư chấn của trận động đất này.


Hải quân Nga và Trung Quốc sẽ tập trận chung ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc từ ngày 12 tới 19/9. Cuộc tập trận “Phối hợp trên biển 2016” có sự tham gia của nhiều tàu chiến, tàu ngầm, trực thăng, xe bọc thép lội nước… Hải quân Nga và Trung Quốc sẽ diễn tập phòng ngự, chống tàu ngầm, đổ bộ, tấn công trên đảo… Quân nhân Trung Quốc tham gia tập trận chủ yếu đến từ Hạm đội Nam Hải. (XEM CHI TIẾT)


Ấn Độ và Nhật Bản đang tái khởi động đàm phán về hợp đồng cung cấp 12 máy bay tìm kiếm cứu hộ Shinmaywa (US-2), trị giá lên tới 1,6 tỷ USD.

THẾ GIỚI 24H: Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận thị uy với Triều Tiên ảnh 2

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán, Tokyo đang xem xét việc giảm giá bán các thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này không vì lợi ích kinh tế mà xuất phát từ mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.