THẾ GIỚI 24H: Số người tử vong do virus corona vượt đại dịch Sars

Một nhân viên y tế tại bệnh viện Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua.
Một nhân viên y tế tại bệnh viện Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua.
TPO - Tính đến sáng ngày 9/2 trên toàn thế giới đã có 37,045 trường hợp nhiễm bệnh, 813 người tử vong, 2,152 người chữa khỏi viêm phổi do chủng virus corona mới. Tổng số ca tử vong do virus corona đã ngang với 813 ca tử vong do dịch Sars gây ra trong giai đoạn 2002-2003.

Tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, tâm chấn của đại dịch coronavirus mới, đã báo cáo 81 trường hợp tử vong mới do căn bệnh này vào thứ Bảy, đưa tổng số tử vong của tỉnh từ vụ dịch lên 780. Với tỷ lệ tử vong hiện nay, các chuyên gia lo ngại số người chết vì dịch viêm phổi do chủng virus corona mới sẽ sớm vượt mốc 813 bệnh nhân của đại dịch Sars.


Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Hong Kong, Trung Quốc đã phát minh một thiết bị cầm tay có thể phát hiện virus corona chỉ trong vòng 40 phút. Thiết bị trên đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm tại các trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại Thâm Quyến và Hàng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, và 2 thiết bị khác đang được chuyển tới tỉnh Hồ Bắc.


Du thuyền Super Star Aquarius  bị từ chối cập cảng Nhật Bản trong tuần này do lo ngại virus corona đã quay trở lại Đài Loan trong ngày 8/2. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Chung dẫn theo một nhóm nhân viên y tế đã lên tàu để tiến hành kiểm tra sức khỏe cho 1.738 hành khách cùng 776 thành viên thủy thủ đoàn ngay khi tàu này cập cảng.


Trung Quốc ra thông cáo chung về 7 tội danh liên quan đến y tế nhằm trừng phạt nghiêm khắc những người cản trở công tác kiểm soát dịch bệnh, trong đó có biện pháp bỏ tù hay tử hình người vi phạm. Các hành vi vi phạm được quy định gồm xúc phạm, đe dọa, hành hung, sát hại nhân viên y tế hay xé đồ bảo hộ và nhổ nước bọt vào nhân viên y tế.


Cảnh sát và quân đội Thái Lan phối hợp truy lùng 1 binh sĩ bắn chết 17 người vào chiều tối 8/2 ở TP Korat thuộc Nakhon Ratchasima vùng Đông Bắc Thái Lan. Hung thủ là Hạ sĩ Jakrapanth Thomma, ban đầu bắn chết chỉ huy cùng 2 người khác trong doanh trại quân đội. Trên đường bỏ chạy, Thomma đánh cắp một xe thiết giáp Humvee và  tiếp tục xả súng vào người dân dọc theo tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở huyện Muang. Sáng 9/2, tiếng súng tiếp tục vang lên bên trong trung tâm thương mại Terminal 21, vài giờ sau khi cảnh sát Thái Lan tấn công vào tầng một của trung tâm thương mại này. Một số nhóm dân thường đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại sau khi cảnh sát tấn công vào bên trong và kiểm soát tình hình. Jakkrapanth Thomma được cho là đang cố thủ bên trong trung tâm thương mại cùng một số lượng chưa được thống kê thường dân bị giữ làm con tin. Theo cập nhật mới nhất của cảnh sát Thái Lan, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương, với 10 ca đang ở trạng thái nguy kịch.


Hàng trăm cư dân từ nhiều ngôi làng ở Zhambyl đụng độ khiến 8 người chết, hàng chục người bị thương hôm nay (8/2). Ban đầu có khoảng 70 người tham gia cuộc ẩu đả tại một số ngôi làng ở huyện Kordai thuộc tỉnh Zhambyl, nhưng sau đó khoảng 300 người kéo đến từ các làng khác, khiến đụng độ trở nên dữ dội hơn. 30 ngôi nhà, 15 khu thương mại và 23 xe hơi đã bị đốt cháy.


Hai luật sư Canada đã đứng ra đại diện cho toàn bộ người nhà công dân Canada tử nạn trong vụ Iran bắn nhầm máy bay Ukraine và gửi đơn khởi kiện lên toà án TP Toronto, đòi bồi thường 1 tỉ USD. Luật sư Jonah Arnold cho hay chính quyền Ottawa đã được yêu cầu phải đảm bảo tiến trình xét xử sẽ diễn ra. Ông Mark Arnold dự đoán vụ kiện có thể kéo dài nhiều năm.


Một quan chức quân đội Mỹ cho biết, cuối ngày 8/2, các binh sỹ của Washington và Kabul đã “bắn thẳng vào nhau” ở miền Đông Afghanistan, đây là một vụ việc mà truyền thông địa phương miêu tả là một vụ tấn công “nội bộ." Trước đó, Trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội Mỹ sáng 5/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định quyết tâm chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan, theo đó thúc đẩy đàm phán với Taliban để rút quân đội Mỹ khỏi chiến trường Nam Á này.


Philippines muốn Ngoại trưởng Teodoro Locsin thông báo với Mỹ về ý định chấm dứt “Hiệp định Các lực lượng viếng thăm (VFA) giữa Philippines và Mỹ”. Theo ông Panelo, Tổng thống Philippine đã lên kế hoạch trao đổi “sớm” với người đồng cấp Mỹ Donald Trump thông qua một cuộc điện đàm. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Tướng Delfin Lorenzana, cũng đã xác nhận thông tin trên.

MỚI - NÓNG