THẾ GIỚI 24H: Syria hối thúc LHQ ngăn chặn Mỹ sát hại thường dân

Ảnh: ABC News
Ảnh: ABC News
TPO - Syria đã kịch liệt lên án các chiến dịch không kích do liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu thực hiện ở quốc gia Arab này, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn Washington và các đồng minh giết hại thêm người dân Syria và gây tổn thất nặng nề cho hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước này.

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và người đứng đầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 4/6, Bộ Ngoại giao Syria đã chỉ trích các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu tại thành phố Raqqah, miền Bắc Syria, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ các tội ác của cái gọi là liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu không khác gì tội ác mà nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra với người dân Syria. 


Hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết nhóm khủng bố này đã thừa nhận gây ra vụ tấn công ở London vào đêm 3/6 khiến 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong một tuyên bố, Amaq cho biết: "Một biệt đội các chiến binh IS đã tiến hành vụ tấn công ở London vào đêm 3/6".


Theo báo cáo mới nhất của bà Cressida Dick, Cảnh sát trưởng London, có 10 người thiệt mạng (trong đó có 3 tên khủng bố bị bắn chết tại hiện trường), 55 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở London tối 3/6 (tức sáng sớm 4/6 giờ Việt Nam). (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát chống khủng bố Anh đã tiến hành các cuộc đột kích, bắt giữ 12 nghi phạm tại nhiều địa điểm ở khu vực Barking, phía đông London sau vụ khủng bố tối ngày 3/6. Sở Cảnh sát Thủ đô nước Anh cho biết, cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố trên cầu London và chợ Borough “tiến triển rất nhanh”. Thủ tướng Anh Theresa May đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp vào sáng ngày 4/6. Thủ tướng May cũng đã nhận được báo cáo về tình hình điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 4/6 đã lên tiếng phản đối và bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nước này của Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Theo đó, Bình Nhưỡng gọi các biện pháp trừng phạt mới là “hành động thù địch nhằm cản trở sự phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng và gây khó khăn về kinh tế đối với Triều Tiên”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Alexander Fomin kêu gọi tất cả các bên liên quan cần nối lại đàm phán trong việc giải quyết tình hình khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại phiên họp toàn thể Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 diễn ra ở Singapore, ông Fomin cho rằng, điều quan trọng là không để cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên vượt khỏi tầm kiểm soát.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã mời các phần tử nổi dậy Hồi giáo gia nhập quân đội nước này để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Duterte cho biết mình đã chấp thuận lời đề nghị của người đứng đầu Mặt trận giải phóng dân tộc Moro (MNLF) Nur Misuari để đưa từ 2.000 - 3.000 các tay súng MNLF tham gia và Lực lượng Vũ trang Philippines nhằm giúp chiến đấu chống lại nhóm phiến quân Maute. 


Một chiếc xe bus nhỏ chở 17 người di cư không giấy tờ tùy thân đã bị lật và đâm vào cây trên một cao tốc phía Nam của Bulgaria vào sáng 4/6, làm 10 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h30 sáng khi xe ô tô đang di chuyển trên cao tốc Trakia, gần thị trấn Pazardzhik. Chiếc xe bất ngờ bị lật và đâm vào một cây lớn bên đường. Hậu quả, 10 người chết, trong đó có lái xe, và 8 người còn lại bị thương đã được chở tới hai bệnh viện gần đó để cứu chữa.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG