THẾ GIỚI 24H: Syria khẳng định ‘đã và không’ sử dụng vũ khí hóa học

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, các lực lượng vũ trang Syria "đã và sẽ không" sử dụng vũ khí hóa học ngay cả khi chống các nhóm thánh chiến.

Ông Muallem nói: "Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng: Quân đội Syria đã và sẽ không sử dụng các loại vũ khí này, không chỉ nhằm vào người dân của mình mà thậm chí còn không nhằm vào khủng bố - những kẻ tấn công người dân của chúng tôi bằng các quả đạn pháo của chúng". Trước đó hôm 4/4 đã xảy ra một vụ oanh kích ở tỉnh Idlib làm hơn 70 người thiệt mạng. Mỹ cùng nhiều nước cáo buộc Chính phủ Syria tiến hành vụ tấn công này bằng vũ khí hóa học. 


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng ủng hộ khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria. Tổng thống Erdogan cam kết sẽ ủng hộ người đồng cấp Donald Trump nếu Tổng thống Mỹ quyết định thực hiện các biện pháp chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra sau khi kênh truyền hình CNN dẫn một số nguồn tin riêng cho biết ông Trump đang xem xét khả năng sử dụng biện pháp trả đũa quân sự sau vụ tấn công hóa học tại Syria. 


Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6-7/4 được coi như cuộc gặp giữa hai người từ “hai hành tinh”, giữa một nhân vật khó đoán và một lãnh đạo kỳ cựu luôn làm theo kịch bản chặt chẽ. Đây được xem là phép thử xem lãnh đạo Mỹ - Trung từ nay có thể cùng nhau quản lý hiệu quả mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới hay không, giới quan sát nhận định. Theo giới quan sát, các nước ASEAN đang theo dõi sát sao cuộc gặp này. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 6/4, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan tới việc nước này thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Trong một tuyên bố, EU đã kêu gọi Triều Tiên nói lại đối thoại với cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt các hành động khiêu khích, từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân hiện nay, cũng như các vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình tên lửa đạn đạo khác. 


Ngày 6/4, các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch vận động thu hút cử tri. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in đã tới thăm nhà máy thép Posco ở thành phố Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla. Ông Moon nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân, cam kết sẽ xây dựng một đất nước Hàn Quốc hoàn toàn mới, xóa bỏ hết những gốc rễ tiêu cực, những tranh cãi về tư tưởng, phân biệt khu vực. Cùng ngày, ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Nhân dân đã có bài phát biểu tại buổi tọa đàm của Câu lạc bộ các nhà báo Hàn Quốc.


Với 524 phiếu thuận, 75 phiếu chống và 36 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 6/4 đã thông qua quyết định miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Ukraine. Biện pháp trên sẽ cho phép người dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học đi lại trong EU không quá 90 ngày liên tục hoặc không liên tục trong 6 tháng với các mục đích du lịch, kinh doanh hay thăm thân. 


Ngày 6/4, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn tại tòa nhà chung cư tại thành phố St. Petersburg gần với khu vực mà lực lượng an ninh phát hiện thiết bị nổ trước đó cùng ngày. Không có ai bị thương sau vụ nổ, song chỉ có một chiếc xe bị hư hại do mảnh vỡ rơi vào.


Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 6/4 đã tiến hành công đoạn thử nâng thân tàu Sewol lên mặt đất bằng thiết bị vận chuyển song đã thất bại, do đó sẽ phải tiến hành thêm một số công đoạn bổ sung khác. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc đã giải thích về nguyên nhân vụ thử nghiệm thất bại và cho rằng trong số 33 dầm nâng tải đặt phía dưới tàu Sewol, các dầm từ số 1 tới số 5, số 21 tới số 27 có hiện tượng bị cong. Cơ quan này sẽ tiến hành công tác gia cố dầm nâng tải để tiến hành nâng thử nghiệm tàu Sewol lần hai.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.