THẾ GIỚI 24H: Syria không phải cuộc đấu giữa Obama và Putin

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, Nga đã phạm phải sai lầm chiến lược khi cố gắng duy trì sự tại vị của Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng nói rằng xung đột Syria không phải là chuyện giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

“Đó không phải là cuộc đấu giữa tôi và ông Putin… Vấn đề thực sự mà chúng ta cần đặt câu hỏi là người Nga đang được gì nếu như giành được đồng minh là một nước đã bị hủy diệt toàn bộ, để rồi sẽ phải bỏ ra hàng tỉ USD để duy trì”, ông Obama nói, đồng thời vẫn giữ quan điểm Syria là “bãi mìn” hủy hoại Nga. 


Một nhóm công tác của quân đội Nga và Mỹ ngày 19/2 sẽ lần đầu nhóm họp để thảo luận về việc thực thi một lệnh ngừng bắn ở Syria. Về việc Đức đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói: "Không có quyết định về bất cứ vùng cấm bay nào có thể được đưa ra mà không có sự nhất trí của nước chủ nhà và quyết định hữu quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc."


Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 17/2 xác nhận vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe quân sự tại thủ đô Ankara của nước này đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương. Vụ đánh bom xe xảy ra hồi 16 giờ 31 giờ GMT (23 giờ 31 theo giờ Việt Nam) và mục tiêu là đoàn xe chở quân nhân khi đang đợi đèn đỏ tại một giao lộ, song không tiết lộ số binh sỹ có mặt trong đoàn xe này. 


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết vào khoảng 13 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 17/2, ba tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Theo JCG, đây là lần thứ 5 Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản trong năm 2016 và 3 tàu trên đã rời khỏi vùng biển này sau khoảng 1 tiếng 30 phút.


Đảng Tổ quốc đã quyết định rời bỏ liên minh cầm quyền ở Ukraine, cho rằng liên minh này là “giả tạo,” đồng thời yêu cầu xem xét lại toàn bộ cách thức điều hành đất nước này. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Bà Yulia Tymoshenko - thủ lĩnh Đảng Tổ quốc, nói rằng mỗi nghị sỹ trong Quốc hội Ukraine đã nhận tới 1 triệu USD để bỏ phiếu không miễn nhiệm nội các của Thủ tướng Yatsenyuk.


Bộ Tài chính Nga đã chính thức đệ đơn lên Tòa án Tối cao London (Anh) kiện Ukraine không trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Moscow. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết người bảo vệ quyền lợi của Nga tại tòa này là công ty luật quốc tế Cleary Gottlieb Steen&Hamilton. Bộ trưởng Siluanov cho biết đơn kiện yêu cầu Ukraine thanh toán 3 tỷ USD trái phiếu mà Nga đã mua của Ukraine từ năm 2013 và bồi thường các án phí cho Nga.


Nga sẽ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran vào ngày hôm nay 18/2. Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết, hệ thống tên lửa trên được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 


Tổ chức Y tế thế giới đã phát động chiến dịch toàn cầu mang tên “Khuôn khổ ứng phó chiến lược và Kế hoạch hành động chung” nhằm hướng dẫn các quốc gia trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp ngăn chặn virus lây lan, cũng như thông tin đầy đủ về những dị tật và các biến chứng đối với hệ thần kinh mà trẻ sơ sinh có thể gặp phải.


Ngày 17/2, Ukraine cho biết, số người thiệt mạng do cúm lợn tại nước này tiếp tục tăng nhanh. Thông báo của Bộ Y tế Ukraine nêu rõ, kể từ khi dịch bệnh bùng phát tháng 12 năm ngoái, có 292 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em dưới 17 tuổi và 2 phụ nữ mang thai. Trẻ em chiếm 64,9% số trường hợp nhiễm bệnh. Khu vực Odessa, miền nam Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 40 trường hợp tử vong.


Một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Anh là The Independent (báo Độc lập) sẽ ngừng xuất bản báo giấy từ ngày 26/3/2016. Thay vào đó, The Independent sẽ chuyển sang tập trung phát triển báo điện tử. Đây có lẽ là thông tin gây sốc không chỉ đối với những độc giả yêu mến tờ báo gần 30 năm tuổi này mà cả ngành công nghiệp báo in ở Anh. Như vậy, báo Độc lập sẽ trở thành tờ báo đầu tiên của Anh chỉ dùng bản điện tử.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...