THẾ GIỚI 24H: Syria tiến quân trên tất cả các mặt trận

THẾ GIỚI 24H: Syria tiến quân trên tất cả các mặt trận
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết lực lượng chính phủ Syria đang tiến quân "trên hầu hết các mặt trận" nhờ vào chiến dịch không kích của Nga từ hồi tháng 9.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Phoenix có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc), ông Assad nói rằng tình hình tại Syria "đã được cải thiện theo chiều hướng rất tốt" kể từ khi Nga bắt đầu các cuộc không kích hôm 30/9.  Ông nêu rõ: "Giờ tôi có thể nói rằng quân đội đang tiến quân ở hầu hết mọi mặt trận... theo nhiều hướng và khu vực khác nhau ở Syria."


Ngày 22/11, trong một chiến dịch đặc biệt được tiến hành tại khu vực Bắc Caucasus, lực lượng an ninh LB Nga đã tiêu diệt 10 tay súng được cho là có liên quan tới tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tuyên bố của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết trong cuộc vây bắt tại một khu rừng ở ngoại ô thành phố Nalchik thuộc khu vực Kabardino-Balkaria, các đối tượng này đã nổ súng và ném lựu đạn về phía lực lượng thực thi pháp luật, buộc lính đặc nhiệm Nga phải đáp trả.


Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 22/11 cho biết, Thủ tướng David Cameron trong tuần này sẽ thiết lập kế hoạch cho chiến dịch không kích chống nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria. Hiện chính phủ Anh đang nỗ lực thuyết phục Quốc hội  đồng ý cho một chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Thủ tướng David Cameron cho rằng cần làm nhiều hơn để chống lại khủng bố IS, lực lượng đã nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố ở thủ đô Paris ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.


Ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves le Drian cho biết các máy bay chiến đấu của nước này xuất kích từ tàu sân bay ở phía Đông Địa Trung Hải đã sẵn sàng oanh tạc các mục tiêu của IS tại Syria. Phát biểu trên Đài phát thanh Europe 1, Bộ trưởng Jean-Yves le Drian nêu rõ chiến dịch không kích sẽ bắt đầu từ hôm nay.


Cảnh sát Pháp đã công bố một bức ảnh của đối tượng đánh bom liều chết thứ 3 trong số 3 kẻ cho nổ tung thân mình bên ngoài sân vận động quốc gia Stade de France, phía Bắc Paris, vào hôm 13/11 vừa qua. Theo một nguồn thạo tin, đối tượng trên đã xuất trình cuốn hộ chiếu Syria mang tên Mohammad al-Mahmod cho nhà chức trách Hy Lạp. Cuốn hộ chiếu này vừa được nhà chức trách công bố hôm 22/11.


Hôm 22/11, các Bộ trưởng trong Nội các và lãnh đạo nhiều khu vực của Bỉ đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để đánh giá, xem xét về mức cảnh báo an ninh ở mức cao nhất được thiết lập hôm 21/11. Sau khi các quan chức an ninh trình bày những phân tích về khả năng bị khủng bố đe dọa, Thủ tướng Bỉ Charles Michel quyết định tiếp tục giữ mức cảnh báo cao nhất về an ninh tại thủ đô Brussels.


Ngày 22/11, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã bày tỏ phản đối việc triển khai quân đội ở trong nước. Theo Bộ trưởng Maiziere, bảo đảm an ninh nội địa là nhiệm vụ của cảnh sát Đức vốn luôn được lực lượng này thực hiện tốt. Ông nhấn mạnh quân đội Đức có thể hỗ trợ cảnh sát nhưng chỉ trong một số điều kiện nhất định và điều này đã được Tòa án hiến pháp liên bang quy định rõ. Tuyên bố của Bộ trưởng Maiziere được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Đức vẫn chia rẽ về việc tăng cường an ninh ở nước này.


Một máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) khởi hành từ thành phố San Francisco, Mỹ qua Hong Kong (Trung Quốc) đã bị đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, máy bay này đã hạ cánh xuống Singapore an toàn mà không xảy ra vụ việc nào. Cảnh sát Singapore cho biết họ đã tiến hành kiểm tra, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi trên máy bay hoặc ở hành khách. 


Ít nhất 90 người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích trong một vụ lở đất xảy ra ngày 22/11 tại khu vực khai thác mỏ ngọc bích hẻo lánh ở Hpakant, bang miền Bắc Kachin của Myanmar. Đây được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất giáng xuống ngành công nghiệp khai thác ngọc bích của quốc gia Đông Nam Á này.


Theo báo Toàn cảnh Frankfurt Chủ nhật ngày 22/11, bất chấp việc Nga tích cực hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Phương Tây vẫn tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Moscow liên quan vụ sáp nhập Crimea và cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Báo trên dẫn các nguồn thạo tin cho biết một quyết định sơ bộ liên quan đã được đưa ra một tuần trước bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện 5 nước gồm Đức, Mỹ, Anh, Pháp và Italy đã nhất trí tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga chừng nào thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc xung đột Ukraine chưa được thực thi đầy đủ. 

MỚI - NÓNG