THẾ GIỚI 24H: Taliban tấn công đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Afghanistan

Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 30/3 phiến quân Taliban đã tấn công đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum, khiến vệ sỹ của ông này bị thiệt mạng và hai vệ sỹ khác bị thương.

Theo ông Kanishka Turkistani, Trợ lý thân cận của Phó Tổng thống Dostum, nhà lãnh đạo này không bị thương tích gì. Đoàn xe của Phó Tổng thống Dostum bị tấn công khi đang trên đường di chuyển từ tỉnh Balkh ở Đông Bắc Afghanistan đến tỉnh Jowzjan sát biên giới với Turkmenistan. Trước đó, đoàn xe của nhà lãnh đạo này cũng đã vài lần bị tấn công.


Tổng thống Trump kêu gọi tước giải thưởng Pulitzer trao cho hai tờ báo New York Times và Washington Post khi đăng loạt bài viết về chiến dịch tranh cử của ông thông đồng với nước Nga. “Thật hài hước khi Washington Post và New York Times thắng giải Pulitzer cho loạt bài 100% tiêu cực và giả dối về thông đồng với Nga, và cuối cùng là không có sự thông đồng nào hết. Vậy họ bị lừa hay đã nhận hối lộ? Trong bất kỳ trường hợp nào, giải thưởng của họ nên bị Ủy ban Pulitzer thu hồi”, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ 6 ngày 29/3.


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr dự định công bố bản sao được lược bớt thông tin của báo cáo điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vào giữa tháng Tư. Trong bức thư gửi các nghị sỹ hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa trong các Ủy ban Tư pháp của lưỡng viện Quốc hội, ông Barr khẳng định: “Mọi người sẽ sớm có thể tự đọc nó.” Ông Barr cũng sẵn sàng xuất hiện trước cả hai ủy ban vào ngày 1-2/5 để điều trần về bản báo cáo của ông Mueller.


Tòa án Hình sự Cairo tuyên phạt 30 bị cáo đã âm mưu đánh bom liều chết một nhà thờ ở thành phố Alexandria và tham gia tổ chức khủng bố IS, với mức án từ 10 năm tù tới chung thân. Theo cáo trạng, những đối tượng này đã nhận kế hoạch chỉ đạo từ IS và được đào tạo ở nước ngoài. Kết quả điều tra cho thấy các bị cáo đã lên kế hoạch thực hiện vụ đánh bom liều chết hồi tháng 7/2017 tại một nhà thờ ở thành phố Alexandria.


“Quốc vương Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun đã ban hành một chỉ thị hoàng gia, qua đó tước hết mọi huân chương đã trao cho cựu Thủ tướng Thaksin do ông này đã bị tuyên án tù bởi tòa án hình sự tối cao cùng vướng nhiều cáo buộc khác, cũng như tự ý rời khỏi đất nước”, thông báo từ hoàng gia Thái Lan cho hay. Quyết định của quốc vương Thái Lan được đưa ra một tuần sau khi diễn ra cuộc bầu cử gây tranh cãi và vẫn bất phân thắng bại ở Thái Lan. Đảng đối lập Pheu Thai, thân cựu Thủ tướng Thaksin, muốn thành lập một liên minh chống lại đảng thân quân đội Palang Pracharat.


Ngày 30/3, người đứng đầu quân đội Algeria, tướng Abdelaziz Bouteflika tuyên bố rằng mình không phù hợp với vị trí Tổng thống nữa. Trong những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại trung tâm thủ đô Algiers nhằm yêu cầu Tổng thống Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ. Cho đến nay, Tổng thống Bouteflika khẳng định ông sẽ không từ chức cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào 28/4 tới, và kế hoạch bầu người kế nhiệm chỉ được thực hiện sau khi một hội nghị quốc gia được tổ chức và thông qua Hiến pháp mới.


Phó Tổng thống phụ trách kinh tế của Venezuela, ông Tarek El Aissami, thông báo đã tiếp nhận lô hàng viện trợ đầu tiên bao gồm 65 tấn thuốc men và vật tư y tế từ Trung Quốc, theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Bắc Kinh và Caracas. Lô hàng lần này bao gồm thuốc cho các bệnh nhân tiểu đường, thuốc giảm đau và vật liệu giải phẫu.


Một chiếc Boeing 737 vừa phải hạ cánh khẩn cấp ở Mỹ vì có mùi lạ lọt vào trong khoang hành khách, khiến 7 người phải nhập viện. Chuyến bay UA 1675 của hãng hàng không Mỹ United Airlines khởi hành từ Washington tới thành phố San Francisco. Tuy nhiên, nó đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Dulles ở bang Virginia vào hôm 29/3.

MỚI - NÓNG