THẾ GIỚI 24H: Tấn công Đền thờ Hồi giáo tại Burkina Faso, 15 người thiệt mạng

Danh tính của các tay súng vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: Reuters
Danh tính của các tay súng vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: Reuters
TPO - Một nhóm tay súng hôm qua tấn công Đền thờ Hồi giáo tại phía bắc Burkina Faso, làm 15 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin an ninh, nhóm tay súng đã vào đền thờ ở làng Salmossi trong khu vực Oudalan, giáp biên giới với Mali và nã súng vào đám đông đang tham gia cầu nguyện. Có nhiều người bị thương nghiêm trọng trong vụ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công.


Pháp, Đức và nhiều nước châu Âu quyết định ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara mở các đợt tấn công người Kurd tại Syria. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria và kêu gọi Ankara chấm dứt ngay lập tức hành động quân sự này.


Gần 1/3 số người biểu tình bị bắt trong đợt bất ổn suốt hơn 4 tháng qua ở Hong Kong chưa đến 18 tuổi, quan chức số hai của chính quyền đặc khu hôm qua tiết lộ và gọi đây là xu hướng đáng lo ngại. Tổng thư ký hành chính Matthew Cheung Kin-chung khẳng định chính quyền không phải đang cố dẹp biểu tình và sẽ không có thêm lệnh cấm mới nào nữa được đưa ra khi Trưởng đặc khu Carrie Lam có bài phát biểu về chính sách vào thứ Tư tuần tới. (XEM CHI TIẾT…)


Iraq thành lập một ủy ban điều tra về các vụ bạo lực do các lực lượng an ninh gây ra trong làn sóng biểu tình dẫn đến cái chết của ít nhất 100 người và làm hàng nghìn người bị thương. Ủy ban này đã được thành lập theo chỉ thị của Thủ tướng Adil Abdul Mahdi, người cũng là Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Iraq. Cơ quan này sẽ do Bộ trưởng Kế hoạch Iraq đứng đầu và sẽ bao gồm nhiều quan chức an ninh, tình báo. JOC cho ủy ban trên thời hạn 7 ngày để hoàn tất công việc của họ.


Theo ANI, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ Maggie Hassan ngày 12/10 đã cáo buộc Pakistan hỗ trợ các nhóm khủng bố như Taliban và al-Qaeda ở Afghanistan và chứa chấp những phần tử khủng bố của các nhóm tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. Tuyên bố của bà Hassan được đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Afghanistan, nơi bà đã tiến hành hội đàm với giới lãnh đạo nước chủ nhà, các binh sỹ và các nhà ngoại giao Mỹ, cũng như với người dân Afghanistan.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 12/10 đã bác bỏ một đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc trung gian hòa giải giữa Ankara với Các lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) nhằm ngừng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Ông Cavusoglu nêu rõ: "Chúng tôi không trung gian, đàm phán với khủng bố. Điều duy nhất những kẻ khủng bố đó cần làm là buông vũ khí… Trong quá khứ chúng tôi đã cố gắng giải pháp chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi đã chứng kiến điều gì xảy ra".


Bão Hagibis đổ bộ tỉnh Shizuoka ở miền Trung của Nhật Bản tối 12/10, khiến 2 người chết, 3 người mất tích, ít nhất 60 người bị thương ở 23 tỉnh thành, NHK đưa tin. Giới chức tỉnh Kanagawa thông báo sẽ xả nước từ đập Shiroyama từ lúc 10 giờ tối 12/10. Việc xả nước sẽ khiến mực nước sông Sagami dâng cao nên cơ quan chức năng đang thúc giục người dân nhiều nơi trong tỉnh đề cao cảnh giác với ngập lụt, tránh xa bờ sông. (XEM CHI TIẾT…)


Một chiếc xe buýt chở quá số người quy định đã lao xuống vực ở miền Trung Nepal, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 108 người khác bị thương. Chiếc xe được cho là đang chở khách đi dự lễ hội Dashain. Số hành khách trên xe vượt quá mức quy định. Trong đó có một số người ngồi trên nóc. (XEM CHI TIẾT...)
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.