THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến Mỹ đi qua biển Đài Loan, Trung Quốc nổi giận

Hai tàu khu trục USS Benfold (trên) và USS Mustin đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 7-2018. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Hai tàu khu trục USS Benfold (trên) và USS Mustin đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 7-2018. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
TPO - Mỹ đã cho 2 tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan hôm 22/10. Động thái này nhiều khả năng khiến Trung Quốc nổi giận. 

Động thái trên được xác nhận bởi Hải quân Mỹ và Cơ quan Quốc phòng Đài Loan. "Hai tàu chiến đi qua eo biển nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép" - phó phát ngôn viên Nate Christensen của Hạm đội Thái Bình Dương tuyên bố.


Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir hôm 22/10 nói rằng vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi là một “lỗi lầm to lớn” và là một phần của chiến dịch ngầm; thêm rằng Chính phủ của ông sẽ trừng phạt những người có trách nhiệm cho vụ “giết người” này. Ngoại trưởng al-Jubeir cũng nói rằng Arab Saudi đang tích cực điều tra để tìm ra nguyên nhân khiến ông Khashoggi chết và bắt những kẻ chịu trách nhiệm. “Chúng tôi quyết tâm tìm ra sự thực. Chúng tôi quyết tâm phơi bày vụ việc, và chúng tôi quyết tâm trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ giết người này”.


Ngày 22/10, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin khẳng định nước này sẽ làm mọi cách để làm sáng tỏ “vụ giết hại dã man” nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Phát biểu sau một phiên họp nội các Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kalin khẳng định mọi vấn đề liên quan đến cuộc điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi đều sẽ được làm rõ.  Theo ông Kalin, giới chức Saudi Arabia có trách nhiệm làm rõ sự thật về vụ việc này.


Ngày 22/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về cuộc chiến chống khủng bố cũng như vấn đề duy trì sự ổn định chiến lược. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai quan chức đã thảo luận về triển vọng hợp tác song phương trong những lĩnh vực như giải quyết các cuộc xung đột khu vực, chống khủng bố một cách hiệu quả và duy trì sự ổn định chiến lược. Hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình các khu vực như Syria, Afghanistan, Ukraine và Bán đảo Triều Tiên.


Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục gia tăng căng thẳng tranh chấp biển đảo khi một số nhà lập pháp Hàn Quốc quyết định thăm cụm đảo tranh chấp Dokdo (Nhật gọi là Takeshima). Theo văn phòng của Chủ tịch Ủy ban giáo dục Quốc hội Hàn Quốc Lee Chan-yeol, ông này cùng một nhóm nghị sĩ sẽ đến thăm Dokdo. Trước đó, chính phủ Nhật Bản từng kêu gọi các nhà lập pháp Hàn Quốc không đến thăm những hòn đảo tranh chấp, sau một chuyến thăm tương tự hồi tháng 5 năm ngoái.


Ngày 22/10, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin các nhà khoa học Trung Quốc, với sự giúp đỡ của Canada, đã lắp đặt các thiết bị giám sát tại Endeavour thuộc vùng Juan de Fuca, cách bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ 300km. Các thiết bị này sử dụng các thiết bị cảm biến công nghệ cao để theo dõi môi trường dưới nước đã được kết nối với Mạng lưới Đại dương Canada (ONC), trải dài từ Bắc Thái Bình Dương tới Bắc cực.


Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ bắt đầu cắt giảm viện trợ đối với Guatemala, Honduras và El Salvador do chính phủ các nước này đã thất bại trong việc chặn một đoàn người di cư lớn tiến về biên giới Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đoàn người di cư khoảng 4.000 - 5.000 người Honduras đã đổ vào thành phố Tapachula, bang Chiapas,  miền Nam Mexico, để tiếp tục hành trình tới Mỹ.


Trưởng ban đầu tư nước ngoài Indonesia Tom Lembong cho biết, Jakarta có thể mua 48 chiếc máy bay chiến đấu. Ngày 22/10, tại một cuộc họp báo, cơ quan quản lý chương trình mua bán vũ khí quốc phòng Hàn Quốc cho biết, dự án phát triển máy bay chiến đấu với Indonesia đang đi đúng hướng và họ sẽ đàm phán với Indonesia về sự đóng góp của nước này, trong đó có khoản tiền 200 triệu USD chưa thanh toán.


Ngày 22/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva đã sẵn sàng cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kế hoạch chuẩn bị nào cho một cuộc cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này. Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng đã thảo luận về vấn đề tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG