THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến Nga, NATO 'đối đầu' trên vùng biển Syria

Tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga vượt eo Dardanelles (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 9/10 để tới vùng biển Syria. Ảnh: BGNews.
Tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga vượt eo Dardanelles (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 9/10 để tới vùng biển Syria. Ảnh: BGNews.
TPO - Hiện có 8 tàu chiến của Nga đang đậu ngoài khơi bờ biển Syria, “đối đầu” với 7 tàu chiến khác của NATO – một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/9 cho biết.

Có 3 tàu của Nga là tàu đổ bộ, dùng để vận chuyển vũ khí, trang bị kĩ thuật phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Syria, thông qua quân cảng Tartus, nằm bên bờ Địa Trung Hải. 5 chiếc còn lại gồm có1 tàu khu trục tên lửa, một tàu tuần tra, 2 tàu hộ tống, một tàu chở dầu. Ở phía NATO, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự hiện diện lớn nhất, với 4 tàu chiến gần bờ biển Syria – 2 tàu hộ tống covertte, 1 tàu tuần tra và 1 tàu ngầm. Mỹ “đóng góp” một tàu khu trục tên lửa, một tàu chở dầu và Pháp có một tàu tuần dương.


Theo đài Sputnik, chuyên gia quân sự Dave Majumdar của National Interest viết việc Hạm đội Caspi của Nga thực hiện phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, là một điều bất ngờ. Điều gây nên sự ngạc nhiên là thực tế các tên lửa hành trình tầm xa của Nga thường chỉ thấy trên chiến hạm cỡ lớn đã được phóng đi từ những "tàu hộ tống kích thước tương đối nhỏ." 
Ông Majumdar tin rằng, tàu Buyan-M mang 8 tên lửa Kalibr-NK "thực hiện đòn tấn công ồ ạt hơn cả các tàu khu trục vừa mới được rút khỏi biên chế Hải quân Mỹ như Oliver Hazard Perry và chắc chắn có hỏa lực mạnh hơn so với bất kỳ tàu tuần duyên nào của Mỹ.”

Theo hãng AFP, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ và Nga đã đạt được “tiến triển” trong các cuộc thảo luận ngày 10/10 nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra đụng độ giữa các lực lượng hai bên trên không phận của Syria.
Trong một thông cáo, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook nêu rõ: “Các cuộc thảo luận diễn ra một cách chuyên nghiệp và tập trung vào việc thực thi các quy trình an toàn cụ thể. Hai bên đã đạt được tiến bộ và Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục bàn thảo với Nga trong tương lai gần.”

Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở London (Anh) cho biết, các máy bay phản lực của Nga hôm nay (10/10), tiếp tục không kích ác liệt xuống khu vực miền Tây Syria và một thành trì của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở phía Bắc. Trong tuần qua, các chiến đấu cơ của Nga đã oanh tạc chủ yếu ở tỉnh phía Bắc Latakia, vùng duyên hải miền Trung Syria và nhiều khu vực phía Bắc tỉnh Hama. Những đợt không kích mới đã tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có một kho dự trữ chất nổ của IS ở vùng ngoại ô thị trấn al-Habit.
Ngày 10/10, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 125 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Nusra (nhánh của Al-Qaeda tại Syria) đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công quy mô lớn do quân đội Syria tiến hành tại tỉnh Hama. Báo cáo cho hay được sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Nga, chiến dịch cũng đã phá hủy một số bệ phóng rốckét của các lực lượng khủng bố. Quân đội Syria bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công kể trên từ hôm 7/10, đánh vào các khu vực do phiến quân kiểm soát tại tỉnh Hama, miền Trung nước này, với sự hỗ trợ của không quân Nga. Mục tiêu là nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường nối giữa Hama và tỉnh miền Trung Homs.
Ngày 10/10, Truyền thông nước ngoài dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã cho ra mắt loại tên lửa đạn đạo liên lục địa di động và được lắp loại đầu đạn cải tiến trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015) ở thủ đô Bình Nhưỡng. Loại tên lửa mang tên KN-08 này được cho là có tầm bắn lên đến 12.000km, có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. 
Các quan chức Ai Cập ngày 10/10 đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mua hai tàu chiến Mistral mà Pháp sản xuất cho Nga song sau đó không bàn giao do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Lễ ký diễn ra tại thủ đô Cairo sau khi Thủ tướng Pháp Manuel Valls đang ở thăm Ai Cập có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi. Nguồn tin từ Điện Elysse cho biết Cairo đồng ý trả cho Paris khoản tiền 950 triệu euro (tương đương 1 tỷ USD) cho thương vụ này. Mỗi tàu chiến lớp Mistral có thể chở 16 trực thăng, 4 máy bay đổ bộ và 13 xe tăng.
Vào thời điểm chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân chủ trong cuộc đua lựa chọn ứng viên của đảng này tranh ghế Tổng thống vào năm 2016, tỷ lệ ủng hộ dành cho cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, đã giảm mạnh và khoảng cách giữa bà và đối thủ kế tiếp đã bị thu hẹp lại.
Kết quả thăm dò chung của Reuters/Ipsos công bố ngày 9/10 cho biết chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, tỷ lệ ủng hộ cho bà Clinton trong các cử tri Dân chủ đã giảm 10% xuống còn 41%. Hai đối thủ đang bám sát bà là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đều nhận thêm được sự ủng hộ từ cử tri Dân chủ. Ông Sanders đã tăng từ mức 24% lên 28%, trong khi ông Biden tăng 4% lên 20%.
Tính đến 20h ngày 10/10 (theo giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong trong các vụ nổ chiều cùng này tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh lên con số 86 người, hãng AFP đưa tin. Trong khi đó, số người bị thương được ước tính lên tới hàng trăm người. Trước đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các vụ nổ này do một kẻ đánh bom liều chết gây ra và hiện trường nằm gần một ga tàu hỏa chính ở Ankara. 
MỚI - NÓNG