THẾ GIỚI 24H: Tàu chở 13.500 tấn xăng mất tích bí ẩn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Đó là 1 chiếc tàu thương mại mang tên MT Marine Express cùng 22 thuyền viên Ấn Độ được thông báo mất tích ngoài khơi Benin, quốc gia ở phía Tây châu Phi, trong vài ngày qua. Người ta nghi ngờ rằng, tàu MT Marine Express chở 13.500 tấn xăng trị giá 8,1 triệu USD có thể bị cướp biển tấn công.

Theo Anglo Eastern Ship Management, sự an toàn của thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Đây là chiếc tàu thứ hai mất tích trong một tháng qua. Hồi tháng 1, một chiếc tàu khác tên MT Barret cũng mất tích ngoài khơi bờ biển Benin và 6 ngày sau thủy thủ đoàn gồm hầu hết là người Ấn Độ đã được thả sau khi trả tiền chuộc.


Nhật Bản có thể cải tạo tên lửa đẩy Epsilon thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lắp nhiều đầu đạn độc lập, có thể lắp đầu đạn hạt nhân để đối phó Trung Quốc và Triều Tiên. Tờ Asia Times Online Hồng Kông gần đây cho hay ngày 17/1 Nhật Bản đã dùng một quả tên lửa đẩy Epsilon đưa một vệ tinh quan trắc Trái đất lên quỹ đạo. Loại tên lửa đẩy này là phương tiện chủ lực trong chương trình hàng không vũ trụ dân dụng của Nhật Bản.


Tình báo Đức cho biết Triều Tiên đã mua thiết bị và công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa thông qua đại sứ quán (ĐSQ) ở Berlin, theo The Guardian. Cơ quan Tình báo quốc gia Đức đã thu được các thông tin về việc mua sắm công nghệ của Triều Tiên vào năm 2016 và 2017. Các thiết bị này được cho là được sử dụng cho chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.


Cuộc chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang đến hồi cao trào khi ngày 3/2, tại khu nghỉ dưỡng của mình ở Palm Beach, ông Trump đăng trên Twitter rằng, ông được minh oan sau bản ghi nhớ mật vừa được Nhà Trắng công bố. Ngày 2/2, Ủy ban Tình báo Hạ viện đã công bố một bản ghi nhớ mật dài 4 trang, trong đó có những cáo buộc Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã làm sai ở cấp cao nhất trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Cuối tuần qua, một chiếc máy bay quân sự của Nga bị bắn hạ trong một khu vực do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Iblib, miền bắc Syria. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng phi công của họ sống sót sau khi máy bay rơi nhưng bị các tay súng bắn chết trên mặt đất. Vụ việc có thể làm dấy lên ngờ vực giữa các nước liên quan gồm Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực máy bay Nga vừa bị bắn hạ vẫn đang hứng chịu những trận dội bom đạn dữ dội trong những ngày gần đây. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/2, trang tin Mizan thuộc tòa án Iran cho biết, nước này đã kết án 6 năm tù giam đối với một đối tượng không được nêu tên vì tội bán thông tin về chương trình hạt nhân của Tehran cho Mỹ và một nước châu Âu. Công tố viên Abbas Jafari Dolatabadi cho biết đối tượng bị kết án đã 9 lần gặp các đặc vụ Mỹ và châu Âu để trao đổi thông tin “về các biện pháp trừng phạt cùng tài liệu hạt nhân” và nhận lại nhiều khoản tiền. Ít nhất 4 nhà khoa học đã bị sát hại trong giai đoạn 2010-2012 và chính quyền Tehran coi đây là những vụ ám sát nhằm phá hoại những nỗ lực phát triển năng lượng hạt nhân của Iran./.


Ngày 9/2 tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đề nghị Hàn Quốc giúp sơ tán công dân Nhật khỏi Hàn Quốc nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp ở bán đảo Triều Tiên. Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật của báo Japan Times, trong chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày từ ngày 9/2 tới, ông Abe sẽ đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ủng hộ kế hoạch trên. Nguồn tin nói quyết định này cho thấy Nhật lo ngại căng thẳng gia tăng có thể xảy ra chiến tranh giữa Mỹ với CHDCND Triều Tiên, sau khi bế mạc Olympic mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc).


Toà án Bỉ chính thức mở phiên toà xét xử Salah Abdeslam, kẻ duy nhất còn sống sót trong nhóm khủng bố gây ra những vụ khủng bố đẫm máu tại Paris. Salah Abdeslam, kẻ khủng bố duy nhất còn sống sót trong mạng lưới khủng bố đã gây ra những vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris tháng 11/2015 và là tội phạm bị canh giữ nghiêm ngặt nhất nước Pháp, hôm nay chính thức bị đưa ra xét xử tại một Toà án tại Bỉ.


Bộ Nội vụ Malaysia vừa công bố dự thảo luật mới nhằm trấn áp những hành vi gây hại cho xã hội, đặc biệt là vấn nạn đua xe trái phép. Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho biết, theo dự thảo luật, cảnh sát sẽ có quyền tạm giữ hoặc có hành động tương ứng đối với những người gây rối trật tự công cộng. “Luật về các hành động chống xã hội không phải là luật giới nghiêm. Khi luật này ra đời, cảnh sát sẽ có thêm quyền hành động chống lại những nhóm đua xe trái phép”, ông Jazlan Mohamed cho hay.


Việc Nga và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ các mẫu vũ khí có độ chính xác cao và siêu thanh sẽ không cho Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cơ hội khi phát sinh đụng độ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.